Chiến sự tối 14.9: Ukraine thêm sức ép, tấn công hệ thống phòng không Nga ở Crimea

Khánh An
Khánh An
14/09/2023 18:17 GMT+7

Ukraine tiếp tục tìm cách tấn công Crimea ngày thứ 2 liên tiếp, trong khi Nga cho biết đã ngăn chặn nhiều tên lửa, máy bay không người lái của đối phương.

Chiến sự tối 14.9: Ukraine thêm sức ép, tấn công hệ thống phòng không Nga ở Crimea - Ảnh 1.

Khu vực xưởng tàu ở Crimea trước (ảnh nhỏ) và sau khi bị tấn công

AFP

Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội nước này đã tiêu diệt 5 xuồng không người lái tìm cách tấn công một tàu tuần tra ở biển Đen trong ngày 14.9, theo tờ The Guardian.

Theo đó, các xuồng không người lái bị tiêu diệt bởi "hỏa lực từ vũ khí tiêu chuẩn" của tàu, khi đẩy lùi cuộc tấn công nhằm vào tàu Sergei Kotov vào khoảng 5 giờ. Một ngày trước đó, phía Nga cũng diệt 3 xuồng không người lái của Ukraine ở biển Đen.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 567 có diễn biến gì nóng?

Trong một diễn biến khác, hãng TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay hệ thống phòng không của nước này ở Crimea đã bắn rơi 7 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 ngày 14.9 (giờ Moscow), sau đợt tấn công vào sáng 13.9 của Ukraine với 10 tên lửa hành trình nhắm vào một xưởng sửa chữa tàu ở thành phố Sevastopol ở Crimea. Phía Nga đã chặn 7 tên lửa nhằm vào Crimea, khu vực do Nga sáp nhập vào năm 2014.

Các tên lửa Ukraine phóng trúng 2 chiếc tàu đang sửa chữa. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết các tàu sẽ được khôi phục hoàn toàn và gia nhập hạm đội. 

Ukraine chưa bình luận.

Ukraine "làm mù mắt" hệ thống Triumph?

Một số hãng truyền thông Ukraine dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết Hải quân Ukraine tiến hành cuộc tấn công nhằm vào thành phố Yevpatoria ở Crimea vào những giờ đầu ngày 14.9.

Theo báo Ukrainska Pravda, cuộc tấn công của các UAV và tên lửa Neptune của Ukraine đã phá hủy một hệ thống phòng không S-300/400 Triumph hiện đại trị giá 1,2 triệu USD.

UAV 'bay rợp trời' trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine

Trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công, các UAV do SBU điều khiển tấn công các radar và ăng ten, "làm mù mắt" hệ thống trên. Sau đó, 2 tên lửa Neptune của Hải quân Ukraine phóng trúng các bệ phóng của hệ thống S-300/400, theo trang New Voice.

Phát ngôn viên Natalia Humeniuk của Bộ Tư lệnh chiến dịch miền nam Ukraine cho rằng nhiều cơ sở quân sự của Nga, trong đó có một sân bay, nằm tại Yevpatoria nên nơi này là "mục tiêu hợp pháp".

Mỹ cử nhân sự đến Kyiv

Trang The Kyiv Independent ngày 14.9 dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay nước này đang cử nhân sự đến Kyiv để đánh giá việc sử dụng viện trợ quân sự dành cho Ukraine.

Theo đó, một quan chức cấp cao tại OIG đang sẵn sàng làm việc với các thành viên đội ngũ Mỹ và Ukraine tại Đại sứ quán Mỹ ở Kyiv để đánh giá và giám sát.

"Nhân sự bổ sung sẽ sớm được bố trí để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều tra và đánh giá theo chương trình của chúng tôi", theo thông báo.

OIG là cơ quan độc lập tại Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách giám sát các chương trình và hoạt động của Lầu Năm Góc.

Nhắc ưu thế không quân Nga, tổng thống Ukraine đáp trả chỉ trích phản công chậm

Báo cáo của OIG hồi tháng 10.2022 đề cập những thách thức đối với nỗ lực của Bộ Quốc phòng Mỹ trong việc giám sát hỗ trợ an ninh và chuyển giao vũ khí, bao gồm cả việc "nhân viên Bộ Quốc phòng không thể đến thăm các khu vực nơi thiết bị cung cấp cho Ukraine đang được sử dụng hoặc cất giữ".

Thông báo về nhóm giám sát mới được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang kiến nghị lên cơ quan lập pháp Mỹ cấp 24 tỉ USD để hỗ trợ thêm về an ninh và nhân đạo cho Ukraine. Từ đầu chiến sự tại Ukraine, Mỹ đã cam kết viện trợ an ninh hơn 43 tỉ USD cho Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.