Ukraine gây thiệt hại lớn cho hải quân Nga trong trận tập kích vào Crimea

Ukraine gây thiệt hại lớn cho hải quân Nga trong trận tập kích vào Crimea

14/09/2023 05:32 GMT+7

Sáng 13.9, nhà máy đóng tàu ở Sevastopol trên bán đảo Crimea đã bốc cháy, hai tàu bị hư hại sau khi Ukraine tổ chức một đợt tập kích đường không quy mô lớn với 10 tên lửa và 3 xuống cao tốc không người lái vào cảng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào sáng 13.9, nhà máy đóng tàu Sevastopol trên bán đảo Crimea đã bốc cháy và hai tàu bị hư hại sau khi Ukraine phóng 10 tên lửa và thực hiện 3 cuộc tấn công bằng tàu cao tốc không người lái vào cảng.

Trong một tuyên bố trên ứng dụng Telegram, Bộ Quốc phòng Nga nói 7 tên lửa đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ và cả 3 chiếc thuyền đều bị tàu tuần tra phá hủy. Tuy nhiên, “do bị tên lửa hành trình của đối phương bắn trúng, hai tàu đang được sửa chữa đã bị hư hỏng”.

Ông Mikhail Razvozhayev, thống đốc do Nga bổ nhiệm ở Sevastopol, thành phố lớn nhất ở Crimea và là cảng lớn ở biển Đen, viết trên Telegram rằng ít nhất 24 người bị thương. Ông Razvozhayev nói: “Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, không có mối đe dọa nào đối với các cơ sở dân sự do vụ cháy”.

Ông nói thêm rằng trong 24 người bị thương do vụ tấn công tên lửa thì 4 người được xác định là ở “tình trạng vừa phải”.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công tên lửa ở Crimea - Ảnh 1.

Một tàu Nga hỏng nặngsau vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào Sevastopol ở Crimea, ngày 13.9.2023

REUTERS

Mục tiêu bị tấn công là nhà máy đóng tàu có tầm quan trọng chiến lược, chuyên đóng và sửa chữa các tàu và tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen của Nga. Hạm đội này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine.

Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

Đây không phải là lần đầu tiên bán đảo Crimea bị tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái trong cuộc xung đột.

Trong vài tháng qua, Ukraine đã nhiều lần thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào lãnh thổ Nga hoặc vào các phần lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Nga coi các cuộc tấn công này là “rắc rối nhỏ”, và cho rằng những nỗ lực như vậy chỉ nhằm mục đích nâng cao tinh thần chứ không tạo ra tác động nào về mặt thế trận.

Tuy nhiên, Kyiv tuyên bố việc phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Nga sẽ giúp ích cho cuộc phản công của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.