Nga điều chiến đấu cơ chặn UAV Mỹ tại biển Đen

29/08/2023 10:01 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các chiến đấu cơ đã ngăn chặn máy bay không người lái (UAV) Mỹ tại biển Đen gần Crimea trong ngày 28.8.

Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 chiến đấu cơ đã được điều động xuất kích để ngăn chặn 2 UAV Mỹ "vi phạm không phận" tại biển Đen.

Nga điều chiến đấu cơ chặn UAV Mỹ tại biển Đen - Ảnh 1.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ

KHÔNG QUÂN MỸ

Các UAV Mỹ được theo dõi gần Crimea và tiến về phía biên giới Nga trong một nhiệm vụ tình báo. Sau hành động của máy bay Nga, các UAV Mỹ đã thay đổi hành trình và rời khỏi khu vực. Phía Nga cho biết 2 UAV Mỹ gồm một chiếc MQ-9 Reaper và một chiếc RQ-4 Global Hawk.

Phía Mỹ chưa bình luận gì về vụ việc. Các sự cố liên quan máy bay Nga và UAV Mỹ đã gia tăng trong những tháng gần đây. Hôm cuối tuần, Nga nói đã điều chiến đấu cơ ngăn chặn một UAV trinh sát của không quân Mỹ tại khu vực biển Đen.

Hồi tháng 3, một UAV trinh sát MQ-9 của Mỹ bị rơi xuống biển Đen trong vụ đụng độ 2 tiêm kích Su-27 của Nga. Giới chức quốc phòng Mỹ cáo buộc máy bay Nga đã bay gần chiếc MQ-9 và vài lần lao lên trước, xả nhiên liệu vào UAV của Mỹ. Sau đó, một trong hai chiếc Su-27 đã đụng trúng cánh quạt của MQ-9, buộc lực lượng Mỹ phải cho chiếc UAV này rơi xuống biển.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếc MQ-9 đã bay gần bán đảo Crimea - khu vực mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, và hướng tới các vùng lãnh thổ mà Nga coi là của mình, theo Hãng tin TASS. Tuyên bố cho rằng UAV của Mỹ đã tắt bộ tiếp sóng và xâm phạm không phận được thiết lập tạm thời cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine. Do bay quá nhanh, chiếc MQ-9 đã mất kiểm soát, mất cao độ và rơi xuống biển, trong khi máy bay của Nga hoàn toàn không va chạm với UAV của Mỹ.

Không quân Nga cạn dần máy bay, tình hình còn xấu đi khi Ukraine có F-16?

Không chỉ tại khu vực gần Ukraine, các vụ đụng độ còn xảy ra tại không phận Syria, nơi Mỹ và Nga đều đang hiện diện quân sự.

Hồi cuối tháng 7, Mỹ tố cáo một chiến đấu cơ của Nga đã thả mồi bẫy nhiệt vào một UAV của Mỹ trên bầu trời Syria, diễn biến mới nhất trong loạt sự vụ tương tự đã làm gia tăng căng thẳng giữa 2 cường quốc. Trong khi đó, phía Moscow đã quy trách nhiệm cho Washington về vụ việc và cáo buộc các máy bay của liên minh do Mỹ đứng đầu ở Syria đã vi phạm các quy ước giảm thiểu xung đột với Nga 10 lần trong vòng 24 giờ.

Hãng TASS ngày 28.8 dẫn lời ông Vadim Kulit, Phó lãnh đạo Trung tâm của Nga về Hòa giải các bên đối lập tại Syria, cho biết máy bay thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tạo ra các tình huống nguy hiểm tại khu vực al-Tanf 18 lần trong ngày.

Trong khi đó, trang Air and Space Forces dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết các phi công Nga tại Syria có vẻ đã bớt hung hăng sau khi chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ xuất hiện tại Trung Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.