Chiến sự tối 16.5: Ukraine tuyên bố diệt toàn bộ tên lửa Kinzhal của Nga, Moscow nói gì?

16/05/2023 18:30 GMT+7

Ukraine ngày 16.5 cho biết chỉ trong một đêm họ đã bắn hạ 6 tên lửa bội siêu thanh Kinzhal của Nga, loại siêu vũ khí mà Moscow trước đó quảng cáo là "không thể ngăn chặn". Nga lại nói đã nhắm trúng hệ thống Patriot.

Bước tiến mới của Ukraine với Patriot?

Đây là lần đầu tiên Ukraine tuyên bố đánh chặn được toàn bộ loạt tên lửa bội siêu thanh Kinzhal của Nga và nếu được xác nhận, đây sẽ là minh chứng ấn tượng về hiệu quả của hệ thống phòng không phương Tây mới được triển khai, theo Reuters.

Sáu tên lửa Kinzhal, loại tên lửa đạn đạo di chuyển với tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, nằm trong số 18 tên lửa mà Nga phóng vào Ukraine trong đêm, làm sáng bừng bầu trời Kyiv với ánh chớp và mưa mảnh vỡ sau khi chúng bị phá hủy trên không.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 446 có gì nóng?

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi cho biết họ đã đánh chặn thành công toàn bộ số tên lửa này. Theo ông Zaluzhnyi, quân đội Ukraine đã đánh chặn 6 tên lửa Kinzhal phóng từ máy bay, cũng như 9 tên lửa hành trình Kalibr từ các tàu ở biển Đen và 3 tên lửa Iskander bắn từ đất liền.

Chiến sự tối 16.5: Ukraine tiêu diệt toàn bộ tên lửa 'không thể ngăn chặn' của Nga? - Ảnh 1.

Tên lửa phát nổ trên bầu trời Kyiv hôm 16.5

REUTERS

Song Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố lực lượng nước này đã phá hủy một hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ cung cấp cho Ukraine bằng tên lửa Kinzhal, theo báo quân đội Zvezda. Bộ này cũng cho biết cuộc tấn công đêm qua nhắm vào các đơn vị chiến đấu và kho đạn dược của Ukraine.

Vào đầu ngày 16.5, còi báo động không kích vang lên gần như trên toàn bộ Ukraine, và được duy trì ở thủ đô Kyiv cũng như các vùng xung quanh trong hơn 3 tiếng.

Lực lượng chức năng ở Kyiv cho biết ba người bị thương do trúng mảnh vỡ rơi xuống. Theo ông Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố, cuộc tấn công đêm qua là cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ về quy mô với "số lượng tên lửa nhiều nhất được phóng đi trong khoảng thời gian ngắn nhất".

Nga càng tấn công, hệ thống phòng không Ukraine càng vững?

Đầu tháng này, Ukraine lần đầu tuyên bố họ tiêu diệt thành công một tên lửa Kinzhal ở Kyiv, sử dụng hệ thống Patriot mới triển khai của Mỹ. Tuy nhiên, Nga gọi đây là tin giả.

Trước đây, khả năng đánh chặn tên lửa Kinzhal của Patriot chỉ là trên lý thuyết. Việc đánh chặn thành công 6 tên lửa Kinzhal cùng một lúc cho thấy Patriot có thể là hệ thống phòng thủ đáng tin cậy, chứ không phải là chuyện may rủi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người công bố Kinzhal là một trong sáu loại vũ khí "thế hệ tiếp theo" vào năm 2018, đã thường xuyên ca ngợi tên lửa này là bằng chứng về khí tài quân sự dẫn đầu thế giới của Nga, có khả năng đối đầu với NATO.

Kinzhal, tên gọi có nghĩa là dao găm, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân với tầm bắn lên tới 2.000 km. Nga đã sử dụng chúng trong chiến đấu lần đầu tiên ở Ukraine vào năm ngoái và chỉ thừa nhận đã bắn chúng trong một vài trường hợp.

Nga không kích dữ dội vào Kyiv, Ukraine nói bắn hạ toàn bộ tên lửa

Đệ nhất phu nhân Ukraine kêu gọi Hàn Quốc cung cấp viện trợ phi sát thương

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 16.5 và đề nghị Seoul cung cấp hỗ trợ quân sự mang tính phi sát thương cho Kyiv, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho hay.

Bà Zelenska, vợ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đang ở thăm Hàn Quốc với vai trò đặc phái viên của tổng thống, theo Reuters. Bà nói với Tổng thống Yoon rằng bà hy vọng Ukraine sẽ nhận được trang thiết bị quân sự phi sát thương như máy dò mìn từ Hàn Quốc. Ông Yoon cho biết Hàn Quốc sẽ tích cực giúp đỡ người dân Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc được công bố hôm ngày 16.5, bà Zelenska đã nêu ra khả năng ông Yoon đến thăm Ukraine, nói rằng chuyến thăm sẽ "rất hữu ích".

Ukraine khoe tiến bộ ở Bakhmut, Tổng thống Zelensky có thêm vũ khí phương Tây

Hàn Quốc, nhà sản xuất đạn pháo lớn, cho biết họ không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, viện dẫn quan hệ với Nga. Song trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào tháng trước, Tổng thống Yoon cho biết chính phủ của ông có thể không "chỉ hỗ trợ nhân đạo hoặc tài chính" nếu dân thường ở Ukraine bị tấn công quy mô lớn hoặc do "tình huống mà cộng đồng quốc tế không thể tha thứ".

Viện trợ của Mỹ cho Ukraine sắp cạn?

Với tốc độ chi tiêu hiện tại và tình hình trần nợ công chưa được giải quyết, ngân sách chính phủ Mỹ dành cho Ukraine sắp cạn kiệt mà chưa có dấu hiệu sẽ được bổ sung.

Trong tháng này, Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ trị giá 1,2 tỉ USD bao gồm máy bay không người lái, pháo binh, hệ thống phòng không, phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật để kết nối hệ thống phòng không của Ukraine, đài CNN đưa tin.

Áp lực chiến thắng quá lớn sẽ làm khó phản công của Ukraine?

Theo báo Politico, điều này đồng nghĩa gói viện trợ Ukraine trị giá 48 tỉ USD mà quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12.2022 chỉ còn lại khoảng 6 tỉ USD và nhiều khả năng sẽ cạn kiệt vào giữa mùa hè. Trước tình hình đó, theo Politico, một số nghị sĩ đang tỏ lo ngại vì không biết khi nào Nhà Trắng sẽ đề xuất một gói viện trợ lớn mới và liệu nó có đủ hay không trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine đang đến gần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.