Chiến sự tối 20.8: UAV rơi xuống ga tàu Nga sau tuyên bố trả thù của Ukraine

20/08/2023 20:01 GMT+7

Ba vùng tại Nga gồm thủ đô Moscow đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong ngày 20.8, một ngày sau cuộc tấn công tại thành phố Chernihiv của Ukraine khiến 7 người thiệt mạng và 144 người bị thương.

Lãnh thổ Nga liên tục bị tấn công, lực lượng không quân chịu sức ép

Rạng sáng 20.8, một máy bay không người lái (UAV) đã đâm vào phần mái nhà ga trung tâm tại thành phố Kursk, thủ phủ tỉnh cùng tên của Nga. Tỉnh trưởng Roman Starovoyt cho biết vụ việc gây ra một đám cháy. Có khoảng 50 người tại nhà ga tại thời điểm đó và có 5 người bị thương nhẹ do mảnh kính rơi trúng, theo đài RT.

Cùng thời điểm, hai sân bay quốc tế của Moscow gồm Vnukovo và Domodedovo phải tạm ngừng mọi chuyến bay. Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết quân đội Nga cũng ngăn chặn một UAV tấn công từ hướng nam. Một cuộc tấn công UAV cũng xảy ra tại tỉnh Rostov nhưng không gây thiệt hại về người và của.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 542 có diễn biến gì nóng?

Các cuộc tấn công UAV nhắm vào nhiều tỉnh biên giới và thủ đô của Nga đã trở nên thường xuyên hơn trong vài tháng gần đây.

Chiến sự tối 20.8: UAV rơi xuống ga tàu Nga sau tuyên bố trả thù của Ukraine - Ảnh 1.

Mái nhà ga tàu tại Kursk bị hư hại sau vụ tấn công ngày 20.8

REUTERS

Đợt tấn công mới nhất diễn ra một ngày sau cuộc tấn công tên lửa nhắm vào quảng trường trung tâm của thành phố Chernihiv của Ukraine khiến 7 người thiệt mạng và 144 người bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là "cuộc tấn công khủng bố" tuyên bố sẽ trả thù.

Trong số những người bị thương có 15 trẻ em và 15 cảnh sát. Cuộc tấn công diễn ra trong lúc nhiều người vừa dự lễ nhà thờ. Cuộc tấn công còn phá hủy một nhà hát, nơi diễn ra một cuộc họp của các đại diện doanh nghiệp, cộng đồng và các nhà sản xuất UAV, theo The Guardian dẫn lại thông tin từ truyền thông Ukraine.

Chiến sự tối 20.8: UAV rơi xuống ga tàu Nga sau tuyên bố trả thù của Ukraine - Ảnh 2.

Nhà hát tại Chernihiv bị phá hủy sau cuộc tấn công ngày 19.8

REUTERS

Ukraine và Nga chưa lên tiếng về các cáo buộc của nhau.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Anh ngày 20.8 nhận định giới lãnh đạo Lực lượng không quân vũ trụ Nga (VKS) nhiều khả năng đang chịu sức ép lớn trong việc cải thiện khả năng phòng không ở miền tây sau khi các vụ xâm nhập gia tăng vài tháng gần đây.

Tham mưu trưởng VKS là tướng Viktor Afzalov trong khi Tư lệnh lực lượng này là tướng Sergei Surovikin, người vẫn chưa xuất hiện từ sau cuộc nổi loạn của lực lượng đánh thuê Wagner hồi tháng 6.

Chiến sự tối 20.8: UAV rơi xuống ga tàu Nga sau tuyên bố trả thù của Ukraine - Ảnh 3.

Cuộc tấn công tại Chernihiv làm 7 người thiệt mạng và 144 người bị thương

AFP

Phi công Ukraine bắt đầu được đào tạo lái F-16

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 19.8 cho biết việc đào tạo phi công Ukraine lái chiến đấu cơ Mỹ F-16 đã bắt đầu và cần ít nhất 6 tháng hoặc hơn mới có kết quả, theo CNN.

Trong quá trình đó, các bên sẽ xác định nước nào sẽ cung cấp máy bay cho Ukraine và số lượng bao nhiêu, mang theo vũ khí gì.

Ukraine tiến hành thảo luận với Thuỵ Điển về tiêm kích Gripen

Thông báo được đưa ra 2 ngày sau khi một quan chức Mỹ xác nhận máy bay này sẽ được chuyển cho Ukraine sau khi quá trình huấn luyện hoàn tất.

Các quan chức Ukraine tuần trước ước tính chưa thể sử dụng F-16 trong mùa thu hoặc mùa đông năm nay.

Chiến sự tối 20.8: UAV rơi xuống ga tàu Nga sau tuyên bố trả thù của Ukraine - Ảnh 4.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại thành phố Eindhoven (Hà Lan) ngày 20.8

REUTERS

Cũng trong ngày 19.8, Tổng thống Zelensky có chuyến thăm Thụy Điển và nói đang thảo luận với nước chủ nhà về việc chuyển giao tiêm kích Gripen. Ngày 20.8, ông Zelensky đã đến Hà Lan trong nỗ lực tìm thêm vũ khí cho hệ thống phòng không.

Hà Lan và Đan Mạch là hai nước dẫn đầu nỗ lực đào tạo phi công Ukraine lái F-16 và sau đó là cung cấp máy bay. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hồi tháng 5 nói đang cân nhắc nghiêm túc việc cung cấp máy bay nhưng không nói rõ bao nhiêu chiếc.

Mỹ chấp thuận gửi F-16 đến Ukraine từ Đan Mạch và Hà Lan

Reuters dẫn số liệu từ Bộ Quốc phòng Hà Lan cho thấy nước này có 24 chiếc F-16 đang hoạt động và sẽ bị loại biên đến giữa năm 2024. Ngoài ra, 18 chiếc F-16 khác đang sẵn sàng được bán, trong đó 12 chiếc đã có hợp đồng tạm thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.