Chiến sự tối 21.7: Nga định trưng cầu dân ý sáp nhập lãnh thổ ở Ukraine trước 15.9?

21/07/2022 18:45 GMT+7

Bloomberg ngày 21.7 dẫn ba nguồn tin cho biết giới chức tại các khu vực của Ukraine hiện do Nga kiểm soát đang chuẩn bị để tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 15.9.

Nga đặt mục tiêu về trưng cầu dân ý ở Ukraine?

Theo các nguồn tin của Bloomberg, ông Sergei Kiriyenko, phó chánh văn phòng thứ nhất của Điện Kremlin, là người trực tiếp chỉ đạo kế hoạch trưng cầu dân ý, tập trung vào các khu vực Donetsk và Luhansk ở phía đông, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhzhia ở phía nam Ukraine.

Ông Sergei Kiriyenko

chụp màn hình bloomberg

Ông Kiriyenko, người đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu, đã thường xuyên đến các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở Ukraine để giám sát các quan chức tham gia công tác chuẩn bị cho việc trưng cầu dân ý, các nguồn tin cho hay.

Điện Kremlin đã công khai phủ nhận việc họ lên kế hoạch trưng cầu dân ý ở các khu vực đang kiểm soát. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng nói: "Quyết định về vận mệnh tương lai của những người dân ở đó nằm trong tay họ. Nếu họ định thực hiện bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào, đó sẽ là quyết định của họ".

Tình hình thực địa

Trong cập nhật về tình hình thực địa ngày 21.7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Nga đã bắn rơi một máy bay Su-25, một trực thăng Mi-8 và 5 máy bay không người lái của Ukraine. Nga cũng nói đã phá hủy các vị trí pháo binh và hệ thống phóng tên lửa của Ukraine trên một loạt các địa điểm, theo The Guardian.

Ngoài ra, Moscow cho hay một lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tước vũ khí sau khi từ chối phục vụ ở Donbass. Không có tuyên bố nào được xác minh độc lập và Ukraine chưa bình luận.

Chợ trung tâm ở thành phố Bakhmut sau cuộc pháo kích ngày 21.7

anadolu/getty

Cùng ngày, Thống đốc tỉnh Kharkiv, Oleh Synyehubov, cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương trong một cuộc tấn công mà theo cáo buộc của ông là Nga nhằm vào khu vực này. Theo đó, những người bị thương bao gồm một trẻ em và bốn người "đang trong tình trạng nghiêm trọng". Moscow lâu nay phủ nhận lực lượng của họ nhằm vào dân thường.

Chợ trung tâm ở thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk cũng đã bị pháo kích và bốc cháy, theo cơ quan khẩn cấp Ukraine. 27 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường song chưa rõ thông tin thương vong.

Tổng thống Putin dự báo "trật tự thế giới mới"

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố một kỷ nguyên mới của lịch sử thế giới đang đến gần và chỉ những quốc gia “thực sự có chủ quyền” mới có thể thành công trong môi trường đã thay đổi, theo Đài RT.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh được tổ chức ở Moscow ngày 20.7, Tổng thống Putin tuyên bố rằng những thay đổi “thực sự mang tính cách mạng, to lớn” sẽ dẫn đến việc tạo ra một trật tự thế giới mới mang tính “hài hòa, công bằng hơn và tập trung hơn vào cộng đồng và an toàn”.

Trong kỷ nguyên mới này, “chỉ các quốc gia thực sự có chủ quyền mới có thể đảm bảo động lực tăng trưởng cao,” theo ông Putin.

Xem thêm: Tổng thống Putin dự đoán những thay đổi dẫn tới trật tự thế giới mới

Phương Tây có thể gửi tiêm kích mới cho Ukraine

Mỹ và các nước đồng minh đang cân nhắc viện trợ các dòng tiêm kích khác với loại trước nay Ukraine vẫn sử dụng, sau khi Nga tuyên bố mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ không dừng lại ở Donbass.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ngày 20.7, tướng Charles Brown, tham mưu trưởng Không quân Mỹ, đề cập khả năng Ukraine sẽ tiếp nhận các dòng chiến đấu cơ mới, đến từ các đồng minh khác nhau của Mỹ.

Dù chưa đề cập cụ thể loại chiến đấu cơ, tướng Brown cho hay trong số này có thể bao gồm các dòng tiêm kích Mỹ, tiêm kích Gripen của Thụy Điển, Eurofighter Typhoon và chiến đấu cơ Rafale của Pháp.

Xem thêm: Mỹ, đồng minh có thể chuyển tiêm kích mới cho Ukraine

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.