Chiến sự tối 21.3: Nổ ở Crimea, Wagner tuyên bố kiểm soát 70% Bakhmut

21/03/2023 18:01 GMT+7

Ukraine nói một vụ nổ ở Crimea đã phá hủy các tên lửa hành trình Kalibr của Nga trong khi Nga cáo buộc Ukraine dùng máy bay không người lái tấn công nơi này.

Chiến sự tối 21.3: Nổ ở Crimea, Wagner tuyên bố kiểm soát 70% Bakhmut - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine ở thị trấn Chasiv Yar, phía sau là khói bốc lên ở hướng Bakhmut

AFP

Nổ ở Crimea, Nga tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 20.3 cho biết một vụ nổ ở phía bắc bán đảo Crimea đã phá hủy những tên lửa hành trình sắp được chuyển cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

"Một vụ nổ ở thành phố Dzhankoi ở phía bắc bán đảo Crimea… đã phá hủy các tên lửa hành trình Kalibr-KN của Nga khi chúng đang được vận chuyển bằng đường sắt", Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định trên mạng xã hội.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 390 có diễn biến gì nóng?

Tuy nhiên, TASS đưa tin ông Ihor Ivin, người đứng đầu chính quyền Dzhankoi do Moscow bổ nhiệm, nói rằng thành phố đã bị máy bay không người lái tấn công. Ông Ivin còn nói rằng một người đàn ông 33 tuổi bị thương vì trúng mảnh đạn do máy bay không người lái bị bắn rơi. Ngoài ra, một ngôi nhà, trường học và cửa hàng tạp hóa đã bốc cháy và lưới điện bị hư hại.

Xem thêm: Ukraine nói tên lửa Nga bị phá hủy ở Crimea

Dzhankoi cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ việc. "Tất cả cơ sở vật chất bị hư hại đang được kiểm soát. Các nhóm đánh giá thiệt hại đã được thành lập để xác định khoản bồi thường sẽ được trả cho các bên bị ảnh hưởng từ quỹ dự phòng", ông Ivin nói.

Nhóm Wagner kiểm soát 70% Bakhmut?

TASS đưa tin người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, trong bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu được đăng trên Telegram ngày 20.3 cho biết các lực lượng của họ đang kiểm soát khoảng 70% thị trấn Bakhmut.

Phương Tây nới thêm hầu bao để viện trợ quân sự Ukraine

"Hiện tại, các đơn vị của Wagner kiểm soát khoảng 70% khu định cư Bakhmut và tiếp tục tấn công cho đến khi kiểm soát hoàn toàn nơi này", ông Prigozhin nói.

Tuy nhiên, ông Prigozhin cũng cảnh báo về cuộc phản công của Ukraine. "Theo thông tin có sẵn, vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4, Ukraine có kế hoạch bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn và thực hiện các cuộc tấn công cắt ngang sườn để chia cắt Wagner với lực lượng còn lại của Nga", bức thư viết.

Về vấn đề này, ông Prigozhin đã đề nghị Bộ trưởng Shoigu thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn Ukraine vì việc Wagner bị tách ra sẽ "dẫn đến hậu quả tiêu cực cho hoạt động quân sự đặc biệt".

Ukraine vẫn chưa lên tiếng về thông tin này. Trong khi đó. báo cáo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Mỹ đưa ra ngày 21.3 nhận định các lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến nhỏ xung quanh Bakhmut.

Ukraine nói tên lửa Nga bị phá hủy ở Crimea

Thủ tướng Nhật Bản bất ngờ đến Ukraine

Đài NHK ngày 21.3 dẫn lời các quan chức Nhật Bản cho biết Thủ tướng Fumio Kishida đang đến Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ. Thủ tướng Kishida dự kiến đến Ukraine trong ngày 21.3 để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Mạng truyền hình Nippon (NNN) đưa tin nhà lãnh đạo Nhật Bản đã quá cảnh tại Ba Lan, sau đó lên tàu lửa để di chuyển sang thủ đô Kyiv của Ukraine.

Theo Kyodo News, việc một nhà lãnh đạo Nhật Bản thực hiện một chuyến công du không báo trước là điều hiếm hoi. Tổng thống Zelensky đã mời Thủ tướng Kishida đến Ukraine hồi tháng 1 nhưng lãnh đạo Nhật nói sẽ cân nhắc theo tình hình.

Thủ tướng Nhật Bản lần đầu đến Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ

Xem thêm: Thủ tướng Nhật Bản lần đầu đến Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ

Nga cho Su-35 chặn đón B-52 Mỹ bay về hướng biên giới

Reuters dẫn lại tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này ngày 20.3 đã điều động một máy bay chiến đấu Su-35 trên biển Baltic sau khi hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ bay về hướng biên giới Nga.

"Vào ngày 20.3, các cơ sở radar của lực lượng phòng không thuộc Quân khu miền Tây đang làm nhiệm vụ trên biển Baltic đã phát hiện hai mục tiêu trên không đang bay về hướng biên giới quốc gia của Nga", Bộ Quốc phòng Nga viết trên Telegram. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định những mục tiêu đó là máy bay ném bom chiến lược B-52H của không quân Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay chiến đấu Su-35 đã cất cánh để ngăn chặn nguy cơ vi phạm biên giới và "sau khi máy bay quân sự nước ngoài rời khỏi biên giới Nga, máy bay chiến đấu Nga đã quay trở lại căn cứ".

Nga mở điều tra công tố viên, thẩm phán ICC sau lệnh bắt Tổng thống Putin

Mỹ chưa phản ứng với tuyên bố này.

Xem thêm: Nga nói phát hiện B-52 Mỹ bay về hướng biên giới, cho Su-35 chặn đón

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.