Chiến sự tối 25.1: Nga cảnh báo sau khi Đức tuyên bố giao xe tăng cho Ukraine

25/01/2023 20:18 GMT+7

Xe tăng Đức từ khắp châu Âu sẽ tấp nập đến Ukraine sau khi chính quyền Berlin tuyên bố sẽ cung cấp dòng thiết giáp chủ lực Leopard 2 cho Kyiv, từ đó mở đường cho các nước đồng minh gửi xe tăng cho Ukraine.

Đức toàn quyền quyết định cho phép chuyển giao các dòng xe tăng do nước này sản xuất cho nước thứ ba

AFP

Đức đồng ý giao xe tăng cho Ukraine

Hôm nay 25.1, Đức công bố kế hoạch gửi đợt xe tăng ban đầu gồm 14 chiếc Leopard 2 từ kho của nước này cho Ukraine. Đồng thời Berlin cũng phê chuẩn các gói viện trợ xe tăng của những nước mua xe tăng do Đức sản xuất cho Kyiv.

Mục tiêu của Đức và đồng minh châu Âu là cung cấp đủ xe tăng để lực lượng Ukraine thành lập được 2 tiểu đoàn.

Đức cuối cùng đã đồng ý gửi xe tăng chủ lực Leopard 2 đến Ukraine

Là quốc gia sản xuất xe tăng Leopard 2, Đức phải phê duyệt giấy phép xuất khẩu nếu các nước muốn chuyển xe tăng Đức cho một quốc gia thứ ba. Vì thế, quyết định trên mở đường cho xe tăng Đức từ nhiều nước có thể đến Ukraine.

Ngay sau thông tin từ Berlin, Ba Lan và Anh, mỗi nước cam kết viện trợ 14 xe tăng, đã hoan nghênh quyết định trên của chính quyền Thủ tướng Olaf Scholz, theo Reuters.

Hà Lan, Phần Lan và Tây Ban Nha cũng cho biết chuẩn bị gửi xe tăng đến Ukraine.

Về phần mình, Pháp đánh giá cao động thái của Đức nhưng chưa hứa chuyển giao xe tăng hạng nặng do nước này sản xuất. Chính quyền Paris đã cung cấp dòng xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC cho quân đội của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ ngày 24.1 cho biết Washington dường như không còn phản đối việc gửi xe tăng M1 Abrams cho Ukraine và dự báo Mỹ sẽ sớm có quyết định trong tuần này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Đại sứ Nga nói xe tăng Mỹ sẽ bị phá hủy ở Ukraine

Còn báo Aftenposten đưa tin Na Uy đang cân nhắc liệu có nên gửi một số xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất cho Ukraine hay không.

Nga phản đối gay gắt quyết định của Đức

Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev hôm nay 25.1 chỉ trích động thái mới của Berlin về việc viện trợ xe tăng Leopard cho Ukraine.

Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev chỉ trích Berlin về quyết định mới

Twitter

“Quyết định vô cùng nguy hiểm này sẽ đẩy nguy cơ đối đầu lên tầm cao mới, và đi ngược lại các tuyên bố của giới chính khách Đức về việc không sẵn sàng cho phép Liên bang Đức can dự vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”, Reuters dẫn lời đại sứ Nechaev.

Trước đó trong ngày, Đại sứ Nga ở Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo lực lượng Nga sẽ phá hủy bất kỳ xe tăng Mỹ nào xuất hiện trên chiến trường Ukraine.

Hãng RT hôm nay 25.1 dẫn lời cảnh báo trên của Đại sứ Antonov sau khi báo đài Mỹ đưa tin Lầu Năm Góc hiện có ý định cung cấp xe tăng cho chính quyền Kyiv sau thời gian từ chối.

Trước câu hỏi về khả năng Kyiv có thể được viện trợ xe tăng tác chiến chủ lực của Mỹ là M1 Abrams, Đại sứ Antonov cho rằng đây là động thái phản ánh sự can dự leo thang của Mỹ tại Ukraine, đi xa hơn những gì mà Washington trước đó cho rằng chỉ cung cấp “vũ khí phòng thủ”.

“Nếu Mỹ đưa ra quyết định chuyển giao M1 Abrams cho Kyiv, không nghi ngờ gì xe tăng sẽ bị phá hủy trên chiến trường, chịu chung số phận như tất cả những vũ khí/khí tài khác của NATO ở đây”, nhà ngoại giao Nga cảnh báo. Ông cho rằng “người Mỹ liên tục phá bỏ những giới hạn viện trợ quân sự cho chính quyền bù nhìn của họ”.

Xem thêm: Đại sứ Nga nói xe tăng Mỹ sẽ bị phá hủy ở Ukraine

Thủ tướng Olaf Scholz phát biểu trước quốc hội Đức hôm 25.1

Reuters

Thủ tướng Đức cam kết ngăn chặn chiến sự lan đến NATO

Trước những phản ứng tấp nập theo sau quyết định chuyển giao xe tăng Đức, Thủ tướng Scholz khẳng định chính quyền Berlin luôn đi đầu trong việc ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Tuy nhiên, nước này cũng đảm bảo chiến sự sẽ không leo thang đến mức lôi NATO vào cuộc, Reuters đưa tin.

Lính đặc nhiệm hải quân SEAL Mỹ đào ngũ thiệt mạng trong xung đột Ukraine

Ông Scholz cho hay quan hệ Đức-Mỹ đang thắt chặt ở mức cao nhất chưa từng thấy trong một thời gian dài. Và cũng như đã đồng ý với Tổng thống Joe Biden, Đức sẽ đảm bảo không chuyển giao tiêm kích cho Ukraine.

Quân đội Ukraine thừa nhận rút khỏi Soledar

AFP dẫn thông tin từ quân đội Ukraine xác nhận đã rút các lực lượng khỏi thị trấn Soledar ở Donetsk. Hồi giữa tháng 1, Nga tuyên bố đã kiểm soát nơi này.

“Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, bao gồm những tuần vừa qua, lực lượng vũ trang Ukraine rời khỏi (Soledar) và rút về dọc theo khu vực ngoại vi”, theo người phát ngôn quân đội Sergiy Cherevaty.

Thị trấn Soledar có dân số khoảng 10.500 người trước xung đột. Vùng ly khai "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" (DPR) tự xưng xem Soledar là một phần lãnh thổ của mình.

Ukraine thừa nhận Nga đã kiểm soát thị trấn Soledar

DPR đã trở thành một phần của Nga sau khi tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 9.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố việc kiểm soát Soledar "đã hoàn thành vào tối ngày 12.1”. Bộ này nói thêm rằng thị trấn là “quan trọng để tiếp tục các chiến dịch tiếp theo”.

Xem thêm tình hình chiến sự:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.