Chiến sự tối 28.8: Ukraine tấn công Crimea; Nga bắt công dân nghi bán tin cho Mỹ

Khánh Như
Khánh Như
28/08/2023 18:43 GMT+7

Trong khi tuyên bố có bước tiến quan trọng ở miền nam, Ukraine đang nỗ lực phản công ở chiến trường phía đông, song thừa nhận việc này không dễ dàng.

Quân đội Ukraine ngày 28.8 tuyên bố đã tái kiểm soát khu định cư chiến lược Robotyne (tỉnh Zaporizhzhia ở phía đông nam) và đang cố gắng tiến xa hơn về phía nam. Thông tin Ukraine giành lại Robotyne đã xuất hiện từ tuần trước, song thời điểm đó quân đội vẫn đang tiến hành các hoạt động quét dọn, Reuters đưa tin.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maliar ngày 28.8 cũng thừa nhận lực lượng Ukraine cũng đang chiến đấu với quân đội Nga ở miền đông, và tiến độ phản công chậm hơn so với dự đoán vì gặp phải các bãi mìn và chiến hào rộng lớn của Moscow.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 550 có diễn biến gì nóng?

Bà Maliar mô tả tình hình chiến trường ở miền đông trong tuần qua là "rất nóng". Bà cho biết quân đội Nga đang tập trung lực lượng mới và tập hợp lại, và Moscow đang nhắm đến việc triển khai lực lượng tinh nhuệ nhất ở khu vực này.

Chiến sự tối 28.8: Ukraine tấn công Crimea; Nga bắt công dân nghi bán tin cho Mỹ - Ảnh 1.

Khói bốc lên khi một bãi mìn phát nổ ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 27.8

REUTERS

Ukraine tấn công Crimea

Lực lượng phòng vệ và Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) của Ukraine ngày 28.8 đã tấn công các vị trí của Lữ đoàn Cảnh sát biển số 126 thuộc Hạm đội biển Đen của Nga tại bán đảo Crimea.

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông báo từ SOF cho biết một số máy bay không người lái (UAV) chiến đấu đã được triển khai trong cuộc tấn công, khiến quân Nga tổn thất lớn về nhân lực.

Không quân Ukraine chật vật đánh chặn tên lửa Nga

Trước cuộc tấn công của Ukraine, hãng thông tấn TASS dẫn báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 UAV tiến vào Crimea. Moscow sau đó tuyên bố quân đội Nga đã phá hủy tên lửa hành trình của Ukraine trên bầu trời Crimea.

Đất Nga tiếp tục bị nhắm mục tiêu

Trong khi đó, lãnh thổ Nga tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không nước này đã ngăn chặn thành công UAV lao vào TP.Lyubertsy của tỉnh Moscow. Không có thương vong trong vụ tấn công này.

Ở tỉnh Belgorod (Nga) giáp biên giới Ukraine, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram rằng quân đội Ukraine đã bắn khoảng 115 quả đạn vào các trung tâm dân cư trong khu vực. Ukraine chưa bình luận về các cáo buộc này.

Chiến sự tối 28.8: Ukraine tấn công Crimea; Nga bắt công dân nghi bán tin cho Mỹ - Ảnh 2.

Một ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công tên lửa ở Kyiv ngày 27.8

REUTERS

Nga, Ukraine đã tổn thất bao nhiêu?

Theo thống kê TASS dựa trên số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 4.855 quân nhân trong tuần qua, trong đó thiệt hại lớn nhất là ở tỉnh Donetsk với 1.490 binh sĩ

Kể từ đầu xung đột đến nay, quân đội Nga tuyên bố đã tiêu diệt tổng cộng 466 máy bay Ukraine, 247 trực thăng, 6.152 UAV và nhiều khí tài quân sự khác.

Thợ máy Ukraine vượt khó sửa xe bọc thép phương Tây hư hại trong phản công

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đầu tháng này nói rằng Ukraine đã mất hơn 43.000 quân nhân và khoảng 5.000 đơn vị vũ khí khác nhau, trong đó có 26 máy bay và 25 xe tăng Leopard, trong cuộc phản công từ tháng 6 đến tháng 7.

Trong khi đó, trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine khẳng định đã loại bỏ khoảng 261.310 quân Nga từ ngày 24.2.2022 đến ngày 28.8.2023, riêng ngày hôm qua là 490 quân, theo Ukrinform.

Kyiv cũng tuyên bố đã phá hủy của Nga 4.400 xe tăng, 8.562 xe chiến đấu bọc thép, 5.425 hệ thống pháo, 730 rốc két phóng loạt, 4.383 UAV và loạt trang thiết giáp hạng nặng khác.

Công dân Nga làm gián điệp cho Mỹ?

Moscow ngày 28.8 thông báo đã bắt giữ một công dân Nga, người từng là nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.Vladivostok (vùng Viễn Đông của Nga) với cáo buộc chuyển thông tin về chiến dịch quân sự ở Ukraine cho các nhà ngoại giao Mỹ, AFP đưa tin.

Cụ thể, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) cho biết họ đã "ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của ông Robert Robertovich Shonov", cáo buộc ông này là người cung cấp thông tin cho Đại sứ quán Mỹ ở Moscow, theo Sputnik.

Đây là thông báo mới nhất trong một loạt tranh cãi ngoại giao vốn gây áp lực lên mối quan hệ ngày một xấu đi giữa Moscow và Washington, đặc biệt là về cuộc xung đột ở Ukraine.

Xét nghiệm ADN xác nhận trùm Wagner thiệt mạng trong vụ rơi máy bay

FSB cho biết ông Shonov đã bắt đầu cung cấp thông tin cho các nhà ngoại giao Mỹ vào tháng 9 năm ngoái về cuộc xung đột và việc huy động lực lượng.

Vụ bắt giữ ông Shonov lần đầu tiên được báo cáo vào tháng 5. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chính quyền Nga không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án việc Nga bắt giữ ông Shonov. 

Vào tháng 5, Đại sứ quán Mỹ cho biết "những cáo buộc chống lại ông Shonov hoàn toàn không có căn cứ" và "vai trò duy nhất của ông tại thời điểm bị bắt là biên soạn các bản tóm tắt truyền thông về các mục báo chí từ các nguồn truyền thông công khai của Nga".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.