Chiến sự tối 29.6: Bí ẩn số phận phó chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine

29/06/2023 18:32 GMT+7

Số phận của tướng Sergei Surovikin, Phó chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine, đã thu hút sự quan tâm kể từ khi vụ nổi loạn của Wagner xảy ra, cũng là lần cuối cùng ông xuất hiện.

Điện Kremlin nói gì ?

Điện Kremlin ngày 29.6 đã từ chối trả lời các câu hỏi về tướng Sergei Surovikin, phó chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine, trong bối cảnh tình trạng và vị trí của ông đã trở thành bí ẩn kể từ sau vụ nổi loạn của lính đánh thuê Wagner cuối tuần trước.

Tướng Surovikin đã vắng mặt kể từ ngày 24.6, khi ông xuất hiện trong một video kêu gọi thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin chấm dứt vụ nổi loạn. Theo Reutes, vị tướng trông có vẻ mệt mỏi trong video đó và không rõ liệu ông có đang phát biểu một cách gượng ép hay không. Kể từ đó, tin đồn ông đang bị các cơ quan an ninh Nga thẩm vấn đã lan truyền.

Phương Tây nêu nghi vấn về tướng cao cấp Nga dính líu vụ nổi loạn Wagner

Trong cuộc họp báo ngày 29.6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chuyển các câu hỏi về ông Surovikin tới Bộ Quốc phòng Nga, nơi cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vị tướng.

Khi được các phóng viên hỏi liệu Điện Kremlin có thể làm rõ tình hình liên quan ông Surovikin hay không, ông Peskov nói: "Không, rất tiếc là không". "Vì vậy, tôi khuyên bạn nên liên hệ với Bộ Quốc phòng, đây là thẩm quyền của họ", hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Peskov.

Chiến sự tối 29.6: Bí ẩn số phận phó chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine - Ảnh 1.

Tướng Sergei Surovikin

REUTERS

Khi một phóng viên hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tiếp tục tin tưởng ông Surovikin hay không, ông Peskov trả lời: "Ông ấy (Putin) là tổng tư lệnh tối cao và ông ấy làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng (Sergei Shoigu) cũng như Tổng tham mưu trưởng (Valery Gerasimov)".

Ông Peskov cho biết các câu hỏi về "các đơn vị trong cấu trúc" của Bộ Quốc phòng Nga nên được gửi tới bộ này.

Một ngày trước đó, ông Peskov lưu ý về việc có nhiều tin đồn và suy đoán sau vụ nổi loạn của Wagner, cho rằng tin đồn về tướng Surovikin là một trong những ví dụ như vậy, theo RIA.

Ukraine nói phản công tiếp diễn 'chậm mà chắc'

Ukraine tuyên bố "tiến chậm mà chắc" ở chiến trường

Giới chức quốc phòng cấp cao Ukraine ngày 29.6 cho biết lực lượng nước này đang tiến "chậm mà chắc" ở tiền tuyến phía đông và đông nam đất nước cũng như xung quanh điểm nóng dai dẳng Bakhmut.

Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Valery Zaluzhniy, nói với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley rằng quân đội của Kyiv đã "thành công trong việc giành thế chủ động chiến lược", theo Reuters.

"Lực lượng phòng thủ của Ukraine đang tiến hành hành động tấn công của họ và chúng tôi đã đạt được những tiến bộ. Kẻ thù đang kháng cự mạnh mẽ, đồng thời chịu tổn thất to lớn", ông Zaluzhniy viết trên kênh Telegram.

Trong khi đó, một tướng cấp cao khác của Ukraine bày tỏ sự lạc quan về tình hình ở Bakhmut. "Chúng tôi đã có những bước tiến gần Bakhmut và đang tiếp tục. Chúng tôi đang di chuyển", Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội, theo AFP.

Phương Tây sốt ruột về tốc độ phản công của Ukraine?

Lực lượng Nga, được hỗ trợ bởi nhóm lính đánh thuê Wagner, tuyên bố chiếm được Bakhmut vào tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh tại đô thị từng là nơi sinh sống của khoảng 80.000 người. Song quân đội Ukraine vẫn tiếp tục bám trụ ở các sườn của thành phố sau khi bắt đầu chiến dịch phản công vào đầu tháng này.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 29.6 cho biết lực lượng Ukraine đang sở hữu "lợi thế tác chiến" xung quanh Bakhmut và đang ở thế tấn công. "Quân đội của chúng tôi đang giành từng mét đất từ kẻ thù trong trận chiến khốc liệt này", bà nói trong một tuyên bố và cho biết "họ đang đạt được tiến bộ". Trước đó, bà tuyên bố Ukraine đang "tiến chậm nhưng chắc" ở Berdiansk và Mariupol, hai đô thị ở miền nam.

Ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" (DPR) tự xưng, lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk, ngày 29.6 cho biết tình hình tại Bakhmut đang rất căng thẳng nhưng vẫn hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, theo hãng tin TASS.

Anh, đồng minh giúp huấn luyện hơn 17.000 tân binh Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga gần đây không thừa nhận bất kỳ việc mất quyền kiểm soát ở bất cứ vùng đất nào xung quanh Bakhmut và cho biết họ đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở Donetsk. Moscow tuần trước nói các lực lượng Ukraine lợi dụng vụ nổi loạn của lực lượng Wagner tại Nga để chuẩn bị cho các cuộc tấn công xung quanh Bakhmut.

Ukraine bắt giữ một người với cáo buộc phản quốc

Ukraine đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi phản quốc bằng cách giúp Nga thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một nhà hàng đông đúc khiến 12 người thiệt mạng, ở thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk.

Theo Reuters, cơ quan công tố Ukraine ngày 29.6 cho biết người bị bắt là nhân viên tại một công ty vận chuyển khí đốt địa phương. Anh ta bị cáo buộc giúp Moscow tấn công nhà hàng bằng cách quay phim những chiếc xe có biển số quân sự trong bãi đậu xe của nơi này và gửi băng hình cho các cơ quan đặc nhiệm của Nga.

Các quan chức địa phương cho biết 12 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương khi một tên lửa của Nga rơi xuống nhà hàng vào tối 27.6, biến nó thành đống đổ nát.

Ukraine mất 15% xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp

"Bất cứ ai giúp những kẻ khủng bố Nga hủy hoại cuộc sống đều xứng đáng bị trừng phạt ở mức cao nhất", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong video hằng đêm hôm 28.6.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 28.6 tái khẳng định Nga không tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, và chỉ nhắm vào hạ tầng quân sự. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Không quân Nga tiến hành tấn công bằng những loại vũ khí chính xác cao, nhằm vào các cơ sở lọc dầu và kho dầu cung cấp cho lực lượng Ukraine ở vùng Donbass.

Vì sao Israel không cung cấp vũ khí cho Ukraine?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã từ chối lời kêu gọi từ Washington và Kyiv về việc trang bị vũ khí cho Ukraine do "những lo ngại mà tôi nghĩ rằng không có bất kỳ đồng minh phương Tây nào của Ukraine phải đối mặt".

Trong một cuộc phỏng vấn với báo The Wall Street Journal được xuất bản ngày 28.6, ông Netanyahu nói ông lo ngại rằng vũ khí của Israel có thể bị tịch thu ở Ukraine và rơi vào tay Iran, đặc biệt là hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) được phát triển chung với Mỹ.

Israel tiết lộ lý do không cung cấp vũ khí cho Ukraine

"Nếu hệ thống đó rơi vào tay Iran, thì hàng triệu người Israel sẽ không có khả năng tự vệ và rơi vào tình trạng nguy hiểm", Thủ tướng Israel cho hay.

Quan hệ giữa Iran và Nga được cho là đã trở nên thân thiết hơn trong những tháng gần đây. Mỹ nói Tehran cung cấp các máy bay không người lái tấn công uy lực cho Moscow sử dụng tại Ukraine, cáo buộc mà Iran phủ nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.