Chiến sự tối 3.7: Nga khẳng định chiến sự đã hạ màn ở Lysychansk

03/07/2022 19:14 GMT+7

Hôm nay 3.7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết lực lượng Nga đã thành công kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Lysychansk và “giải phóng” toàn bộ vùng Luhansk, nhưng Ukraine vẫn nói ngược lại.

Nga tuyên bố chiếm được Lysychansk

reuters

Luhansk thuộc miền đông Ukraine là nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine trong vài tháng gần đây. Và Lysychansk là thành trì cuối cùng của lực lượng Ukraine tại Luhansk.

Lysychansk thất thủ?

“Bộ trưởng Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng tư lệnh quân đội Nga, Tổng thống Vladimir Putin, về việc “giải phóng” toàn bộ “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” (LPR, được Nga công nhận độc lập hồi tháng 2)”, Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này.

Cố vấn tổng thống Ukraine thừa nhận Lysychansk có thể thất thủ

Tuy nhiên, trao đổi với Đài BBC, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Yuriy Sak bác bỏ việc Lysychansk rơi vào tay Nga. Dù vậy, ông thừa nhận tình hình đang vô cùng cấp bách và phía Nga không ngớt giáng đòn tấn công vào thành phố.

Trước đó trong ngày, quân Nga và các lực lượng ly khai thân Nga tuyên bố đã kiểm soát những ngôi làng ở ngoại ô Lysychansk và bao vây thành phố. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cũng bác bỏ thông báo trên, cho hay giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở rìa thành phố nhưng Ukraine vẫn tiếp tục kiểm soát vùng đô thị chiến lược.

Xem thêm: Nga tuyên bố kiểm soát Lysychansk, giành toàn bộ Luhansk

Bộ Quốc phòng Nga bổ sung đã tấn công cơ sở hạ tầng quân sự ở Kharkiv thuộc miền đông Ukraine, cũng như một căn cứ là nơi đóng quân của các tay súng nước ngoài ở ngoại ô thành phố miền nam Mykolaiv.

Cùng ngày, Nga tố Ukraine đã phóng khoảng 25 tên lửa hướng sân bay của khu căn cứ Nga tại Belgorod, thành phố Nga cách biên giới Ukraine khoảng 40 km về hướng bắc, theo Reuters. Theo phía Nga, một số tên lửa đã trúng các tòa nhà dân cư, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Ukraine chưa bình luận thông tin này.

Quan chức Mỹ hé lộ loại tên lửa giúp Ukraine giành lại đảo Rắn

Đồng thời, lực lượng Ukraine cho hay đã phóng hơn 30 tên lửa vào thành phố miền nam Melitopol, thành công phá hủy căn cứ quân sự của Nga tại đây. Nga kiểm soát thành phố này từ những ngày đầu của chiến dịch và có kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Melitopol vào Nga.

Trước đó, Hãng thông tấn RIA-Novosti đưa tin Ukraine đã giáng đòn tấn công vào khu vực sân bay của thành phố trên.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

afp/getty

Belarus cáo buộc Ukraine tấn công tên lửa

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraine ba ngày trước cố gắng tấn công các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Belarus và thề sẽ đáp trả "ngay lập tức" bất kỳ cuộc tấn công nào của đối phương, theo Hãng tin AFP hôm 3.7.

Ukraine vẫn chưa phản hồi các cáo buộc trên. Tuy nhiên, Ukraine tuần trước nói rằng tên lửa bắn từ Belarus đã tấn công một khu vực gần biên giới, bên trong lãnh thổ của nước này.

Tổng thống Lukashenko cũng phủ nhận Belarus đang tìm cách can thiệp vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, dù không có ý định tham chiến, Belarus sẵn sàng đáp trả trong trường hợp bị tấn công.

Nga, Belarus cảnh báo về "Bức màn sắt" mới ở châu Âu

Belarus là đồng minh thân cận của Nga và nước này phụ thuộc nhiều vào Nga về mặt quân sự và kinh tế. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng Moscow sẽ chuyển giao tên lửa Iskander-M có khả năng mang vũ khí hạt nhân cho Belarus "trong những tháng tới".

Xem thêm: Belarus cáo buộc Ukraine tấn công tên lửa

Tiêm kích MiG-29 của Slovakia

bộ quốc phòng slovakia

Tiêm kích Czech bảo vệ không phận Slovakia

Hôm nay (3.7), Thủ tướng CH Czech Petr Fiala cho biết các tiêm kích của nước này sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ không phận của nước láng giềng Slovakia kể từ tháng 9.

Slovakia yêu cầu các nước đồng minh NATO hãy hỗ trợ tuần tra bầu trời nước này sau khi Slovakia quyết định gửi toàn bộ tiêm kích MiG-29 của nước này cho Ukraine trong nỗ lực giúp Kyiv đối phó Nga.

Năm 2018, Slovakia đã đặt hàng tiêm kích F-16 từ Mỹ. Trước đó, đợt giao hàng đầu tiên được dự kiến vào năm nay, nhưng giờ Slovakia phải đợi đến năm 2024 mới có máy bay.

Mỹ có thể bán chiến đấu cơ F-16 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng phản đối Phần Lan, Thụy Điển vào NATO

Xem thêm diễn tiến chiến sự:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.