Chiến sự tối 31.3: Nga tấn công dồn dập, tổng thống Belarus ra cảnh báo với Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
31/03/2023 18:07 GMT+7

Ukraine nói Nga đã tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công, trong khi tổng thống Belarus cảnh báo Ukraine không nên phát động cuộc phản công mới.

Trong bản cập nhật chiến sự sáng 31.3, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã bắn hạ 9 trong số 10 máy bay không người lái Shahed-136 được Nga sử dụng để nhắm vào Ukraine trong những giờ đầu cùng ngày, theo trang The Kyiv Independent.

Quân đội Ukraine cũng đã đẩy lùi hơn 80 cuộc tấn công của Nga trong ngày 30.3, theo bản cập nhật. Lực lượng Nga đang tập trung tiến hành cuộc tấn công nhắm vào các thành phố Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine.

Xem nhanh: Ngày 400 chiến dịch, Ukraine hé lộ thời điểm phản công, chiêu mộ phi công phương Tây

Trong 24 giờ trước đó, Nga đã phóng 11 tên lửa, 4 cuộc không kích và 43 cuộc tấn công bằng hệ thống rốc két phóng loạt nhắm vào Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine còn nói rằng các lực lượng Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa S-300 để nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở tỉnh Kharkiv, thuộc đông bắc Ukraine.

Chiến sự tối 31.3: Nga tấn công dồn dập, tổng thống Belarus ra cảnh báo với Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine trong một lần khai hỏa pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức cung cấp gần Bakhmut

Reuters

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, các lực lượng nước này đã tiến hành 6 cuộc không kích nhắm vào các vị trí của Nga, tấn công một điểm kiểm soát, 6 căn cứ tạm thời, hai kho đạn dược và hai kho nhiên liệu thuộc phía Nga.

Trong khi đó, lực lượng pháo binh Nga đã tấn công địa điểm của binh sĩ Ukraine ở hữu ngạn sông Dnieper trong tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine, theo Hãng tin TASS hôm nay dẫn thông báo từ cơ quan tình trạng khẩn cấp Kherson. Theo đó, cuộc tấn công đã khiến 23 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 12 binh sĩ bị thương.

Tổng thống Zelensky: Ukraine phải nhận một hệ thống phòng không lỗi, mong 20 khẩu đội Patriot

Cùng ngày, văn phòng báo chí của Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga tuyên bố các biệt kích của lực lượng này đã tiêu diệt một nhóm vũ trang Ukraine và một hệ thống pháo binh ở tỉnh Zaporizhia, cũng thuộc miền nam Ukraine, theo TASS.

Ngoài ra, TASS hôm nay dẫn lời phát ngôn viên Ivan Bigma của Nhóm tác chiến miền Nam cho hay quân đội Nga đã phá hủy một hệ thống radar chống súng cối hạng nhẹ AN/TPQ-50 (LCMR) do Mỹ sản xuất, cùng hai cứ điểm của Ukraine ở hướng Donetsk.

Xem thêm: Hé lộ thời điểm phản công của Ukraine

Tổng thống Belarus kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức

Trong bài phát biểu thường niên trước quốc hội ở thủ đô Minsk hôm nay 31.3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và bắt đầu đàm phán về một giải pháp hòa bình lâu dài, theo Reuters.

Chiến sự tối 31.3: Nga tấn công dồn dập, tổng thống Belarus ra cảnh báo với Ukraine - Ảnh 3.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có bài phát biểu thường niên trước quốc hội ở Minsk ngày 31.3.2023

Reuters

Ông Lukashenko nhấn mạnh không nên có điều kiện tiên quyết nào cho một lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Ông cảnh báo Ukraine không nên phát động một cuộc phản công đã được dự đoán trước, nói rằng điều đó sẽ khiến các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kyiv khó có thể diễn ra.

Trùm Wagner nói lực lượng thiệt hại nặng ở Bakhmut; đã kiểm soát 65% thành phố?

Tổng thống Lukashenko còn nói rằng kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus là cơ hội để bảo vệ nước này khỏi các mối đe dọa từ phương Tây. Ông Lukashenko cho rằng phương Tây đang xây dựng lực lượng quân sự ở Ba Lan, lên kế hoạch xâm lược và tiêu diệt nước này.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với lời kêu gọi trên của Tổng thống Lukashenko.

Xem thêm: Belarus nói gì sau tuyên bố hạt nhân của Tổng thống Putin?

Mỹ hoàn tất huấn luyện về Patriot cho binh sĩ Ukraine

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder ngày 30.3 cho hay 65 quân nhân Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện về hệ thống phòng không Patriot tại tiền đồn Fort Sill ở bang Oklahoma (Mỹ), và đã trở về châu Âu, theo trang The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine tuyển mộ phi công, kỹ sư nước ngoài

Trong tháng 12.2022, ngay trước chuyến thăm Washington D.C của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp Patriot cho Ukraine. Đến tháng 1.2023, Đức cũng đã cam kết cung cấp Patriot cho Ukraine.

Chiến sự tối 31.3: Nga tấn công dồn dập, tổng thống Belarus ra cảnh báo với Ukraine - Ảnh 4.

Mỹ đã cam kết cung cấp hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine

Reuters

Hệ thống Patriot là vũ khí phòng không tiên tiến nhất mà Kyiv đã mong đợi từ lâu, được cho là sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, theo The Kyiv Independent.

Phần Lan sẽ chính thức gia nhập NATO trong vài ngày tới?

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay 31.3 cho hay Phần Lan sẽ gia nhập NATO trong vòng vài ngày sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc gia nhập khối của Phần Lan, theo AFP.

Úc gửi UAV làm bằng bìa cứng cho Ukraine

"Tất cả 30 đồng minh NATO hiện đã phê chuẩn hồ sơ gia nhập. Phần Lan sẽ chính thức gia nhập liên minh của chúng tôi trong những ngày tới", ông Stoltenberg nhấn mạnh. 

Xem thêm: Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn, Phần Lan rộng cửa vào NATO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.