Chiến sự tối 5.3: Cận chiến gia tăng, lúc hai bên vẫn giằng co ở Bakhmut

05/03/2023 19:34 GMT+7

Tình báo quốc phòng Anh nói có bằng chứng cho thấy cận chiến đã gia tăng, trong lúc Nga và Ukraine vẫn bất phân thắng bại ở Bakhmut.

Chưa rõ thắng thua ở Bakhmut

Quân đội Nga đã nỗ lực khép vòng vây tại Bakhmut trong những tuần gần đây, nhưng lực lượng Ukraine được cho là vẫn tiếp tục bám trụ và đẩy lùi các cuộc tấn công.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 374 có diễn biến gì nóng?

Theo The Guardian, nhà phân tích quân sự hàng đầu Ukraine, Oleh Zhdanov, cuối ngày 4.3 cho hay ông không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Kyiv chuẩn bị ra lệnh rút quân khỏi Bakhmut, thành phố thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. "Hiện tại tình hình ít nhiều đã ổn định. Nói về bước tiến của quân đội Nga, chúng tôi thực tế đã ngăn chặn được", ông nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên YouTube.

Chiến sự tối 5.3: Cận chiến gia tăng giữa lúc hai bên vẫn giằng co ở Bakhmut - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine đào hào bên ngoài Bakhmut hôm 4.3

REUTERS

Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cùng ngày cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại các làng Vasyukivka, Orikhovo-Vasylivka, Dubovo-Vasylivka và Hryhorivka, tất cả đều nằm về phía bắc của Bakhmut. Phó thị trưởng Bakhmut, Oleksandr Marchenko, nói với BBC rằng có giao tranh trên đường phố nhưng lực lượng Nga "vẫn chưa kiểm soát được thành phố".

Trong khi đó, theo bản tin tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh đăng trên Twitter ngày 5.3, các bằng chứng gần đây cho thấy giao tranh theo kiểu “cận chiến” đã gia tăng ở Ukraine, có thể là do Nga thiếu “đạn dược”.

Tình báo quốc phòng Anh: Lực lượng Ukraine chịu áp lực nặng nề ở Bakhmut

"Bằng chứng gần đây cho thấy có sự gia tăng hoạt động cận chiến ở Ukraine. Đây có lẽ là kết quả của việc bộ chỉ huy Nga tiếp tục tập trung vào việc tấn công chủ yếu sử dụng lực lượng bộ binh đi bộ, ít được hỗ trợ bởi hỏa lực pháo binh vì Nga thiếu đạn dược", tình báo quân đội Anh cho hay.

Ông Shoigu họp với các chỉ huy quân sự ở Ukraine

Hãng tin TASS ngày 5.3 dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tổ chức một cuộc họp với chỉ huy của các nhóm quân trong khu vực "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.

Chiến sự tối 5.3: Cận chiến gia tăng giữa lúc hai bên vẫn giằng co ở Bakhmut - Ảnh 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

TASS

"Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã tổ chức một cuộc họp với chỉ huy của các đơn vị tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông đã nghe báo cáo của các chỉ huy về tình hình hiện tại trong lĩnh vực họ phụ trách, cũng như kế hoạch cho các hành động trong tương lai", tuyên bố cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu tập trung vào vấn đề tạo điều kiện để triển khai quân nhân trên thực địa một cách an toàn, tổ chức hỗ trợ toàn diện cho quân đội, cũng như công việc của các đơn vị y tế và hậu phương.

Hãng vũ khí Đức muốn lập nhà máy sản xuất xe tăng tại Ukraine

Ông Shoigu trước đó đã nghe báo cáo của các thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga về việc tổ chức cung cấp liên tục vũ khí, khí tài, đạn dược cho quân đội.

Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực tái gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 5.3 cho biết Ankara đang nỗ lực kéo dài sáng kiến do Liên Hiệp Quốc (LHQ) hậu thuẫn cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ven biển Đen, theo Reuters.

Ukraine và Nga đã thông qua Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vào tháng 7 năm ngoái, với LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ ba cảng của Ukraine. Thỏa thuận đã được gia hạn vào tháng 11.2022 và sẽ hết hạn vào ngày 18.3 trừ khi các bên đồng ý gia hạn.

Ông Trump: Chỉ cần một ngày để chấm dứt xung đột ‘thảm họa’ giữa Nga-Ukraine nếu tái đắc cử

"Chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện suôn sẻ và tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển Đen", ông Cavusoglu cho biết trong bài phát biểu tại hội nghị LHQ về các nước kém phát triển nhất được tổ chức tại Doha, Qatar.

Ông cũng cho biết ông đã thảo luận về các nỗ lực gia hạn thỏa thuận với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Cho đến nay, thỏa thuận này vẫn là thành tựu ngoại giao lớn nhất trong xung đột đã kéo dài hơn một năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.