Chiến sự tối 5.5: Mỹ tập trung hỗ trợ phòng không cho Ukraine

Khánh An
Khánh An
05/05/2023 19:36 GMT+7

Mỹ cho biết đang tập trung hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine, trong khi cho biết chưa rõ khi nào Kyiv sẽ phản công.

Chiến sự tối 5.5: Mỹ tập trung hỗ trợ phòng không cho Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng phòng không Ukraine bắn một UAV tại thủ đô Kyiv hôm 4.5

AFP

Trang tin Kyiv Independent ngày 5.5 dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho hay Mỹ đang "tập trung rất nhiều" vào việc cung cấp cho Ukraine năng lực phòng không cần thiết để đối phó tên lửa, máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 4.5, ông nói rằng quân đội Ukraine đã bắn rơi hầu hết tên lửa hành trình của Nga trong vòng 48-72 giờ trước đó, sử dụng năng lực phòng không do Mỹ và phương Tây cung cấp.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 534 có diễn biến gì nóng?

Lực lượng Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa và UAV tại Ukraine trong vài ngày qua. Không quân Ukraine cho biết đã bắn rơi hầu hết các mục tiêu.

Liên quan đợt phản công dự kiến của Ukraine, ông Kirby nói rằng Mỹ không biết khi nào việc phản công bắt đầu, nhưng tin tưởng rằng Mỹ và các đồng minh đã làm mọi thứ có thể để đảm bảo Ukraine sẵn sàng.

Theo đó, Mỹ đã cung cấp 98% những gì Ukraine đề nghị về vật chất nhằm tiến hành phản công, cũng như huấn luyện binh sĩ Ukraine bên ngoài lãnh thổ.

"Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ dừng lại. Bạn sẽ thấy sự hỗ trợ liên tục từ Mỹ trong tương lai. Nhưng đối với việc thực hiện bất kỳ hình thức phản công mùa xuân nào, điều đó sẽ tùy thuộc vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky", ông Kirby cho biết.

Vì sao phòng không Ukraine phải tự bắn hạ UAV Bayraktar 2 triệu USD của mình?

Thêm vụ UAV tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Hãng TASS ngày 5.5 đưa tin nhà máy lọc dầu Ilsky của Nga tại vùng Krasnodar xảy ra hỏa hoạn trong vụ tấn công lần 2 bằng UAV trong vòng vài ngày qua.

Thông tin sơ bộ cho biết chưa có trường hợp thương vong nào được ghi nhận, còn vụ hỏa hoạn đã được dập tắt, theo RIA Novosti.

Chưa rõ bên nào đứng sau vụ việc. Nhà máy lọc dầu Ilsky nằm gần cảng Novorossiisk ở biển Đen có công suất xử lý khoảng 6,6 triệu tấn/năm.

Reuters dẫn một nguồn tin tại nhà máy cho hay bộ phận làm mát tại khối CDU-5, nơi có công suất xử lý 1,8 triệu tấn/năm, đã bị ảnh hưởng. Bộ phận này sẽ được thay thế trong vài tuần tới, dù cơ quan hữu trách chưa đánh giá hết tác động.

Mỹ nói gì khi bị Nga quy trách nhiệm đứng sau vụ tấn công Điện Kremlin bằng UAV?

Thủ tướng Hungary lên tiếng

Hãng TASS ngày 5.5 dẫn lời Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng chiến sự ở Ukraine phải kết thúc càng sớm càng tốt vì không thể có người chiến thắng.

"Lập trường của Hungary ngay từ đầu là hầu như không có người chiến thắng trong cuộc chiến này. Sẽ có kẻ thua cuộc, nhưng không có người chiến thắng", nhà lãnh đạo phát biểu.

Ông giải thích rằng các nước phương Tây đang cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ rộng rãi và đang "tự quyết định xem họ sẵn sàng đi bao xa và chi bao nhiêu" trong việc trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine.

Song song đó, ông cho rằng Nga "có nhiều người hơn, quân đội lớn hơn và vũ khí hạt nhân". "Tôi không thể tưởng tượng có ai đánh bại được một cường quốc hạt nhân," ông phát biểu.

Tình báo Mỹ nhận định về khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân

Hãng Reuters ngày 5.5 dẫn lời Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines cho rằng rất khó có khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân, dù Điện Kremlin dùng những lời lẽ mạnh mẽ, cũng như hứng chịu tổn thất trong chiến sự ở Ukraine.

"Rất khó có khả năng, đó là đánh giá hiện tại của chúng tôi", bà Haines phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Xem thêm: Tình báo Mỹ nhận định về khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân

Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut?

Hãng Reuters ngày 5.5 đưa tin ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga tuyên bố rằng lực lượng này sẽ rút khỏi Bakhmut vào ngày 10.5.

Theo ông, lực lượng này sẽ rời chiến địa tại vùng Donetsk do tổn thất nặng nề và không được tiếp tế đạn dược đầy đủ.

Trùm Wagner ra tối hậu thư đòi đạn dược, tuyên bố sẽ rút khỏi Bakhmut

Trong một đoạn phim đưa ra ngày 5.5, ông Prigozhin đứng tại một khu đất với nhiều thi thể và chỉ trích giới lãnh đạo quốc phòng Nga về những tổn thất đối với lực lượng Wagner trong chiến sự ở Ukraine.

Trong một diễn biến khác, một số kênh mạng xã hội Nga đưa tin cựu Thứ trưởng Quốc phòng nước này là ông Mikhail Mizintsev đã tham gia nhóm Wagner với vai trò phó tư lệnh.

Hai đoạn phim đăng trên mạng cho thấy ông Mizintsev mặc đồ chiến đấu của Wagner thăm một trại huấn luyện và các cứ điểm của Nga tại Bakhmut.

Xem thêm: Tổn thất và thiếu đạn dược, lính đánh thuê Wagner tuyên bố sẽ rút khỏi Bakhmut

Lo ngại mới tại nhà máy điện hạt nhân

Hãng TASS ngày 5.5 dẫn lời ông Renat Karchaa, cố vấn Tổng giám đốc Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosenergoatom, cảnh báo một sự cố tiềm tàng tại đập Kakhovka có thể làm ngập nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại tỉnh Zaporizhzhia. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, bị Nga kiểm soát vào thời gian đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga cảnh báo Ukraine về hậu quả nặng nề nếu phản công

"Sự cố của con đập đặt ra mối đe dọa cho thị trấn Enerhodar và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Các đường dây điện cho các bể phun làm mát cũng như cho các trạm bơm, có thể bị ngập. Điều này sẽ tạo ra vấn đề cho việc sử dụng nhà máy và gây nguy cơ cho an toàn hạt nhân", ông Karchaa nói.

Vị cố vấn ước tính ít nhất 3 ngôi làng với dân số tổng cộng 15.000-18.000 người sẽ bị ngập nếu sự cố vỡ đập xảy ra.

Xem thêm: Nga cảnh báo sự cố vỡ đập đe dọa nhà máy điện hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.