Chiến sự tối 8.9: Nga, Mỹ đấu khẩu vì bầu cử ở các khu vực Ukraine

08/09/2023 19:36 GMT+7

Mỹ cho rằng các cuộc bầu cử mà Nga tổ chức ở các khu vực sáp nhập của Ukraine là "bất hợp pháp", trong khi Moscow cáo buộc Washington can thiệp công việc nội bộ.

Nga tổ chức bầu cử ở 4 tỉnh Ukraine

Cuộc bầu cử cơ quan lập pháp ở 4 tỉnh của Ukraine - những nơi mà Nga đã đơn phương tuyên bố sáp nhập nhưng chỉ kiểm soát một phần - đã bắt đầu hôm 8.9 và dự kiến kết thúc vào ngày 10.9, theo The Guardian. Bốn tỉnh này bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Chiến sự tối 8.9: Nga, Mỹ đấu khẩu vì bầu cử ở các khu vực Ukraine - Ảnh 1.

Người dân đi bỏ phiếu ở Donetsk ngày 8.9

REUTERS

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 8.9 đã lên án "các cuộc bầu cử giả dối", nói rằng chúng không có giá trị pháp lý. Kyiv kêu gọi các đối tác quốc tế của Ukraine lên án và không công nhận kết quả bỏ phiếu, theo Reuters. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng các cuộc bầu cử này là "bất hợp pháp".

Đáp trả tuyên bố của ông Blinken, Đại sứ quán Nga tại Mỹ ngày 8.9 nói Washington đang can thiệp vào công việc nội bộ của Nga, theo RIA Novosti.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 561 có diễn biến gì nóng?

Nhiều địa phương Ukraine bị tấn công

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết một tên lửa của Nga đã rơi trúng một tòa nhà của cảnh sát ở thành phố Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine hôm 8.9, khiến một cảnh sát thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương, theo Reuters. Kryvyi Rih là quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky và từng bị tấn công nhiều lần trước đây.

Ông Klymenko cùng ngày cho biết một cuộc không kích của Nga đã giết chết 3 thường dân và làm bị thương 4 người khác ở tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine cũng cáo buộc Nga thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) thứ năm trong tuần này nhằm vào tỉnh Odessa ở miền nam, nơi có các cảng trên biển Đen và trên sông Danube được Ukraine sử dụng để xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác.

Romania tuyên bố phát hiện mảnh UAV Nga trong lãnh thổ, cảnh báo "vi phạm chủ quyền"

Các quan chức cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 16 trong số 20 UAV của Nga trong cuộc tấn công trước bình minh, bao gồm 14 chiếc ở Odessa. Cũng theo giới chức Ukraine, Nga đã tấn công tỉnh Zaporizhzhia ở đông nam và tỉnh Sumy ở đông bắc bằng tên lửa, khiến một số người bị thương.

Nga không lập tức bình luận về các cuộc tấn công mới nhất, nhưng trước nay luôn phủ nhận việc tấn công các mục tiêu dân sự ở Ukraine.

Trong ngày 8.9, giới chức ở Crimea cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một UAV của Ukraine ở phía bắc bán đảo. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cùng ngày thông báo họ đã bắt giữ một nam công dân nước này vì âm mưu đánh bom đường sắt ở Crimea, theo AFP. FSB nói người đàn ông này đã hành động theo “chỉ dẫn của tình báo quân đội Ukraine” và đã bị tạm giam.

Trong khi đó, một quan chức bầu cử của chính quyền do Moscow lập ra tại Kherson cho hay quân đội Nga đã tiêu diệt hai UAV mà Ukraine sử dụng để phá hoại một trạm bỏ phiếu ở địa phương này, theo TASS.

Mỹ ghi nhận bước tiến phản công của Ukraine, công bố thêm viện trợ gồm đạn uranium nghèo

Anh nói sẽ giám sát biển Đen

Chính phủ Anh ngày 8.9 cho hay quân đội và lực lượng an ninh nước này sẽ giám sát biển Đen để ngăn chặn Nga tấn công các tàu chở hàng đang vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine đến các nước đang phát triển.

Chính phủ Anh cũng thông báo London sẽ tổ chức hội nghị về an ninh lương thực toàn cầu vào tháng 11, trong bối cảnh Nga đã rút khỏi thỏa thuận tạo điều kiện để Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) Charles Michel cùng ngày kêu gọi Nga "chấm dứt" việc phong tỏa các cảng biển của Ukraine.

Moscow không lập tức bình luận về các tuyên bố của Anh và ông Michel.

Sau khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển Đen, Điện Kremlin đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giúp Nga xuất khẩu ngũ cốc sang các nước châu Phi mà không có sự tham gia của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tuần này cho biết Moscow chỉ còn vài tuần nữa là có thể cung cấp ngũ cốc miễn phí cho 6 nước châu Phi, theo The Guardian.

Áo triệu tập đặc phái viên EU sau phát ngôn ‘tiền máu’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.