Mỹ gây tranh cãi với gói viện trợ mới cho Ukraine

Khánh Như
Khánh Như
08/09/2023 06:14 GMT+7

Hãng Ukrinform đưa tin Mỹ vừa công bố gói viện trợ trị giá 1 tỉ USD (24.000 tỉ đồng) cho Ukraine.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra trong cuộc họp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ở Kyiv ngày 6.9.

Đợt hỗ trợ lần này được kỳ vọng sẽ củng cố hệ thống phòng không của Ukraine, đảm bảo các nhu cầu quân sự dài hạn và duy trì an ninh ở các khu vực mà Kyiv vừa tái kiểm soát.

Mỹ gây tranh cãi với gói viện trợ mới cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ở Kyiv ngày 6.9

Reuters

Tuy nhiên, gây tranh cãi trong gói hỗ trợ lần này là khoản tiền 175 triệu USD được đưa ra vào lúc cuộc phản công của Ukraine đã bước sang tháng thứ 4, trong đó bao gồm đạn uranium nghèo cho xe tăng Abrams. Theo ông Blinken, tiến trình phản công của Ukraine đã tăng tốc trong vài tuần qua và sự hỗ trợ mới này sẽ giúp duy trì và tạo thêm động lực.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 560, Ukraine tiếp tục gây sức ép; Mỹ cấp đạn uranium nghèo

Dù có thể giúp phá hủy xe tăng Nga, loại đạn này bị cấm ở nhiều quốc gia bởi nó tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe con người, bao gồm nguy cơ dẫn đến ung thư và dị tật bẩm sinh. Trước đó, Washington đã gửi đạn chùm tới Ukraine, một loại vũ khí bị phản đối khác bởi mức độ ảnh hưởng tương tự.

Đại sứ quán Nga tại Washington lên án gói viện trợ trên, cho rằng Mỹ biết rõ những hậu quả và đang tự lừa dối chính mình khi "từ chối chấp nhận thất bại của cái gọi là cuộc phản công của quân đội Ukraine", theo TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.