Dù có HIMARS, quân đội Ukraine vẫn có chỗ cho dàn 'Kachiusa' mini

Dù có HIMARS, quân đội Ukraine vẫn có chỗ cho dàn 'Kachiusa' mini

La Vi
La Vi
30/08/2023 08:19 GMT+7

Ukraine sở hữu một kho vũ khí công nghệ cao của phương Tây để chống lại các lực lượng Nga, nhưng cũng đang triển khai các bệ phóng tên lửa mini được chế tạo riêng, sử dụng các bộ phận lấy từ hệ thống thời Liên Xô.

Ukraine gọi đây là "mini-Grad". Về cơ bản, nó là một chiếc xe bán tải được gắn ống phóng hỏa tiễn. Các ống phóng này được lấy từ bệ phóng pháo phản lực đa năng BM-21 Grad do Liên Xô phát triển vào những năm 1960.

Nó không chính xác như các tổ hợp HIMARS tiên tiến mà Ukraine nhận được từ Mỹ. Nhưng các binh sĩ thuộc lữ đoàn Ukraine hoạt động ở vùng Zaporizhzhia cho biết ưu điểm của mini-Grad là linh hoạt.

"Có hai chế độ hoạt động. Chế độ nhỏ là 2 m và chế độ lớn là 20 m. Nó cho phép hỏa tiễn phát nổ bên trên mặt đất, tạo ra nhiều mảnh đạn gây thiệt hại cho bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ", một binh sĩ Ukraine cho biết.

Xem quân đội Ukraine khai hỏa bệ phóng Grad phiên bản mini - Ảnh 1.

Bệ phóng tên lửa mini-Grad

REUTERS

Nhà chế tạo tình nguyện này cho biết nhờ mang ít đạn hỏa tiễn hơn, mini-Grad có thể di chuyển dễ dàng hơn.

Nhà phân tích quân sự Oleksandr Musiyenko nhận xét dàn phóng mini này mang một lợi thế cho các đơn vị thường không được trang bị pháo phản lực.

Các đơn vị cũng sẽ không cần phải chờ pháo binh nơi khác yểm trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.