Chiến sự tối 9.8: Ukraine đổ bộ lên bờ đông sông Dnipro tại tỉnh Kherson?

Khánh Như
Khánh Như
09/08/2023 19:15 GMT+7

Trong khi Nga báo cáo một vụ nổ lớn ở khu vực lân cận thủ đô Moscow, Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) cho hay Ukraine đã đổ bộ lên bờ đông (tả ngạn) sông Dnipro tại tỉnh Kherson.

Lãnh thổ Nga lại bị tấn công

Một vụ nổ vào hôm nay (9.8) đã làm rung chuyển một nhà máy ở thị trấn Sergiev Posad, cách thủ đô Moscow 50 km, khiến ít nhất 16 người bị thương. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ các dịch vụ khẩn cấp nghi ngờ rằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đứng sau cuộc tấn công.

Theo TASS, vụ nổ dường như đã xảy ra trong một nhà kho chứa thiết bị pháo hoa. Kênh tin tức trực tuyến Mash cho hay nhà kho đã được một công ty pháo hoa thuê lại.

Nổ gần Moscow, 1 người chết, hơn 50 người bị thương

Các đoạn phim chưa được xác minh trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một cột khói khổng lồ và một số cửa sổ nhà cao tầng bị thổi bay. Hiện cơ sở đã được sơ tán. Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Kyiv không lên tiếng về cáo buộc của Moscow.

Chiến sự tối 9.8: Ukraine đổ bộ lên bờ đông tỉnh Kherson? - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau vụ nổ ở Sergiyev Posad ngày 9.8

REUTERS

Trong khi đó, báo cáo từ Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) cho hay các lực lượng Ukraine dường như đã tiến hành một cuộc đột kích qua sông Dnipro và đổ bộ lên bờ đông (tả ngạn) của sông tại tỉnh Kherson.

Theo báo cáo của ISW, vẫn chưa rõ liệu quân đội Ukraine có thiết lập sự hiện diện lâu dài ở bờ đông hay không. Trước đó, ngày 8.8, một số blogger Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã đổ bộ với 7 chiếc thuyền, mỗi chiếc chở khoảng 6-7 người, lên bờ phía đông của sông Dnipro gần khu định cư Kozachi Laheri, chọc thủng tuyến phòng thủ của Moscow và tiến sâu khoảng 800 mét.

Trong diễn biến khác, theo báo cáo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, hơn 30 trận chiến đã diễn ra trên khắp mặt trận trong ngày qua, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Đức tiếp tục từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Kyiv cho biết Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa và 53 cuộc không kích vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu vực đông dân cư. Nguy cơ Ukraine bị tấn công tên lửa và không kích vẫn còn cao.

Ba Lan điều 2.000 quân tăng cường biên giới Belarus

Reuters dẫn lời Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik cho biết nước này sẽ điều 2.000 binh sĩ đến biên giới với Belarus. Con số này cao gấp đôi số lượng mà Lực lượng Biên phòng Ba Lan yêu cầu, để ngăn chặn các cuộc vượt biên trái phép và duy trì an ninh khu vực.

Ba Lan ngày càng lo lắng về khu vực biên giới kể từ khi hàng trăm lính đánh thuê Wagner của Nga đã đến Belarus vào tháng trước. 

Ba Lan cũng chứng kiến sự gia tăng số lượng người di cư chủ yếu từ Trung Đông và châu Phi cố gắng vượt biên trong những tháng gần đây. Trong 2 năm qua, Warsaw đã cáo buộc Minsk chi tiền cho người di cư ở các nước nghèo và đưa họ qua biên giới bất hợp pháp để gây bất ổn.

Ukraine tuyên bố phá âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky

Đại sứ quán Belarus tại Warsaw không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. 

Một nước châu Âu mua 50 xe tăng cũ cho Ukraine

Reuters dẫn lời ông Freddy Versluys, Tổng giám đốc công ty quốc phòng tư nhân OIP Land Systems (Bỉ), cho hay một nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã mua 50 xe tăng Leopard 1 cũ từ một công ty quốc phòng của Bỉ để cung cấp cho Ukraine.

Chiến sự tối 9.8: Ukraine đổ bộ lên bờ đông tỉnh Kherson? - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo tự hành M109 về phía quân đội Nga ở tỉnh Donetsk

REUTERS

Các xe tăng này đang được chuyển đến một nhà máy để sửa chữa và bảo dưỡng. Trong đó, theo kế hoạch, một số chiếc sẽ bị tháo rời để lấy phụ tùng. Ông Versluys ước tính phải mất 4-6 tháng cho đến khi những xe tăng này có thể xuất hiện trên chiến trường Ukraine. 

Ông Versluys không nêu tên quốc gia đứng sau thương vụ này, do lý do bảo mật.

Trong khi đó, theo tờ Handelsblatt (Đức) đưa tin nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức chính là bên mua số xe tăng Leopard 1 nói trên. Bộ Quốc phòng Bỉ và Rheinmetall từ chối bình luận trong khi phía Đức chưa lên tiếng về thông tin.

Nga đối mặt thách thức xuất khẩu ngũ cốc

Nga tiếp tục chỉ trích phương Tây

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay (9.8) cho rằng những tuyên bố của phương Tây về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine là những lời "bào chữa trống rỗng, vô căn cứ", TASS đưa tin.

Bà Zakharova lập luận rằng EU không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine vì họ không phải là một tổ chức quân sự.

Theo nhà ngoại giao này, EU hiện không thể đảm bảo bất cứ điều gì, ngay cả trực tiếp trong chính khối, do "bế tắc chính trị và ý thức hệ". "Họ không thể đảm bảo cho mình bất cứ điều gì; họ không thể đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định, thứ mà họ cần giống như một sinh vật cần máu", bà Zakharova nói.

Trước đó, ông Andrey Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nói rằng Kyiv sẽ bắt đầu tham vấn trong những tuần tới về đảm bảo an ninh với những quốc gia đã ký tuyên bố liên quan tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Lithuania.

Môi trường sống ven sông ở Ukraine bị đe dọa do quá tải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.