Chiến sự trưa 5.6: Nổ ở Kyiv, Ukraine 'lạc quan' về thời điểm xung đột kết thúc

05/06/2022 12:08 GMT+7

Bộ trưởng quốc phòng Ukraine đưa ra dự báo "lạc quan" về thời điểm chiến sự kết thúc, giữa lúc Kyiv chứng kiến các vụ nổ mới sau nhiều tuần yên bình.

Nổ ở Kyiv, tấn công tên lửa ở Odessa

Theo thị trưởng Vitali Klitschko, một số vụ nổ đã xảy ra vào sáng sớm 5.6 tại thủ đô Kyiv của Ukraine. Tiếng nổ được nghe thấy ở 2 quận Darnutskyi và Dniprovskyi. Một phóng viên của CNN nhìn thấy cột khói dày ở phía đông bắc thành phố.

Kyiv tương đối yên bình trong những tuần gần đây sau khi lực lượng Nga kết thúc giai đoạn một, nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ bị tấn công bởi các tên lửa tầm xa.

CNN cũng cho biết có thông tin về các vụ tấn công tên lửa ở thành phố cảng Odessa ở miền nam Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ngày 101, Ukraine tung quân phản công, Mỹ rục rịch tìm đường cho thương lượng

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin 5 người thiệt mạng và 20 người bị thương do nhiều vụ nổ gần thành phố Donetsk do lực lượng vũ trang Ukraine gây ra. Các quan chức Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Bộ trưởng quốc phòng Ukraine dự đoán thời điểm chiến sự kết thúc

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết "khó có thể dự đoán khi nào chiến sự kết thúc, nhưng dự báo lạc quan của tôi là nó có thể kết thúc vào cuối năm nay", khi phát biểu tại diễn đàn GLOBSEC-2022 ở Bratislava, Slovakia.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov

dpa

Ông Reznikov cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine vẫn "cần vũ khí hạng nặng, chủ yếu là hệ thống rốc két phóng loạt, cũng như các loại pháo, xe tăng, hệ thống chống hạm, hệ thống không người lái, tên lửa và hệ thống phòng không", theo CNN.

"Ukraine đã thay đổi chính sách của mình về việc cung cấp vũ khí. Nếu như trong tháng đầu tiên của cuộc chiến, chúng tôi tập trung vào việc có được các hệ thống cơ động chống tăng và phòng không, thì giờ đây, bản chất của cuộc chiến đã thay đổi và chúng tôi cần vũ khí hạng nặng nhiều hơn", ông nói.

Ông cho biết tại khu vực Kherson, quân đội Nga đang xây dựng một hệ thống phòng thủ sâu rộng. "Mục tiêu của chúng tôi là ngăn chặn các kịch bản của Nga thành hiện thực và giải phóng lãnh thổ của chúng tôi càng sớm càng tốt", ông nói.

Tổng thống Putin nói gì về lực lượng phòng không Nga trong chiến sự ở Ukraine?

Thế trận giằng co ở Severodonetsk

CNN dẫn lời ông Serhiy Hayday, người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực này, cho biết quân đội Nga đang "dốc toàn bộ lực lượng dự bị" để đánh vào thành phố Severodonetsk ở tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine.

"Họ đã chiếm được hầu hết thành phố, nhưng giờ quân đội của chúng tôi đã đẩy lùi họ", ông nói ngày 5.6, đồng thời khẳng định người Nga đang "chịu tổn thất to lớn". Trước đó một ngày, ông Hayday cho biết Ukraine hiện kiểm soát khoảng một nửa Severodonetsk.

Ông Zelensky nói Nga phá hủy 113 nhà thờ ở Ukraine

Trong số 113 nhà thờ bị phá hủy kể từ đầu chiến sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói có những nhà thờ cổ đã đứng vững qua Thế chiến II nhưng cuối cùng không thể trụ nổi trong xung đột với Nga.

Một nhà thờ ở Ukraine bị phá hủy

chụp màn hình cnn

Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky nói rằng với việc tấn công vào các nhà thờ và các địa điểm khác, Nga đang "phá hủy một cách có hệ thống và cố ý các di sản văn hóa và lịch sử của Ukraine, cũng như cơ sở hạ tầng xã hội, nhà ở và mọi thứ cần thiết cho cuộc sống bình thường", theo CNN.

Theo ông Zelensky, một quốc gia thực hiện những hành vi như vậy "không thể là thành viên của UNESCO và không thể ở lại trong Liên Hiệp Quốc như thể chưa có chuyện gì xảy ra". Ông nói "Hiến chương LHQ không cung cấp bất kỳ quyền nào cho những kẻ khủng bố, và UNESCO không phải là nơi dành cho những kẻ man rợ".

Tổng thống Pháp Macron nói Tổng thống Putin mắc "lỗi lầm lịch sử"

Nga chưa lập tức bình luận về những phát biểu của tổng thống Ukraine.

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.