Chiến sự Ukraine cực kỳ căng thẳng, hai bên đều gặp khó

01/03/2023 07:05 GMT+7

Nga dồn sức tấn công và bao vây thành phố Bakhmut trong sự chống cự quyết liệt của Ukraine, nhưng địa hình bùn lầy đang cản trở hoạt động của lực lượng hai bên.


DIỄN BIẾN KHÓ LƯỜNG

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cảnh báo tình hình quanh Bakhmut thuộc vùng Donetsk ở miền đông ngày càng khó khăn và phức tạp. Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo cáo buộc lực lượng Nga liên tục phá hủy mọi thứ mà Ukraine có thể sử dụng để bảo vệ vị trí.

Trong nhiều tháng qua, giới phân tích quân sự dự báo quân đội Nga sẽ tìm cách giành lại thế trận khi cuộc chiến bước qua năm thứ hai.

Xem nhanh: Ngày 369 chiến dịch, Nga siết vòng vây Bakhmut, Ukraine nói chiến thuật tên lửa thay đổi

Với sự hợp sức của lực lượng đánh thuê Wagner, Nga đã ngày càng tiến gần đến Bakhmut, kiểm soát các ngôi làng ở phía bắc thành phố và đang đe dọa tuyến đường bộ duy nhất để tiếp tế cho lực lượng Ukraine tại đây, theo tờ The New York Times.

Lãnh đạo phe ly khai tại Donetsk, Denis Pushilin ngày 27.2 nói trên truyền hình Nga rằng toàn bộ tuyến đường dẫn đến Bakhmut đã nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của lực lượng thân Nga.

Chiến sự Ukraine cực kỳ căng thẳng, hai bên đều gặp khó  - Ảnh 1.

Pháo phản lực BM-21 của Ukraine khai hỏa tại Donetsk ngày 27.2


Ngày 28.2, tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ huy các lực lượng bộ binh Ukraine, cho biết dù chịu tổn thất lớn nhưng quân Nga vẫn đưa những đơn vị tấn công được chuẩn bị kỹ càng nhất của Wagner đến nhằm phá hệ thống phòng thủ của Ukraine và bao vây Bakhmut. Ông Syrskyi miêu tả cuộc chiến tại đây đang "cực kỳ căng thẳng".

Nga đẩy mạnh tấn công ở Bakhmut, Ukraine khẳng định sẽ không rút quân

Quân đội Ukraine cùng ngày thông báo đã đẩy lùi hơn 60 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ tại Bakhmut và các khu vực kế bên. Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Oleh Zhdanov của Ukraine cho biết phần phía nam của Bakhmut là nơi duy nhất có thể được miêu tả là do Ukraine kiểm soát, trong khi toàn bộ các quận còn lại, "tình hình rất khó đoán định".

Chiến sự Ukraine cực kỳ căng thẳng, hai bên đều gặp khó  - Ảnh 2.

Địa hình bùn lầy gây khó khăn cho xe quân sự Ukraine gần Bakhmut ngày 25.2

Reuters

ĐỊA HÌNH KHÓ KHĂN

Giành được Bakhmut sẽ là chiến công lớn của Nga sau hơn nửa năm chiến đấu và sẽ mở đường để nước này tiếp tục nhắm đến các đô thị còn lại tại Donetsk. Tuy nhiên, điều kiện chiến đấu đang gây cản trở cho các hoạt động quân sự của cả hai phe. Thời tiết chuyển từ mùa đông sang mùa xuân khiến băng tan và mặt đất lầy lội làm cho các phương tiện không thể di chuyển.

Reuters dẫn lời vị chỉ huy tên Mykola của Ukraine ở tiền tuyến miêu tả: "Cả hai bên đều ở nguyên vị trí vì bạn có thể thấy mùa xuân là mùa của bùn. Không thể tiến lên được".

Chỉ 30% xe tăng Leopard 2 của Đức sẵn sàng chiến đấu

Nga nêu điều kiện để khôi phục New START

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 28.2 nói rằng việc Moscow tạm ngừng tham gia hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân New START là điều đúng đắn, và điều kiện để khôi phục là Washington "phải cân nhắc lại chính sách thù địch chống Nga", theo TASS.

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đưa ra điều kiện rằng phương Tây cần thay đổi thái độ đối với Nga để hiệp ước được khôi phục. Mặt khác, ông Peskov tuyên bố NATO không còn là đối thủ của Nga mà đã trở thành "kẻ thù" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Hiện chiến lược của Ukraine được cho là cố gắng cầm cự và gây thiệt hại cho đối phương nhiều nhất có thể, trong khi chờ những vũ khí mới của phương Tây chuyển đến để thực hiện cuộc phản công vào mùa xuân.

Tổng thống Zelensky hôm qua kêu gọi phương Tây bỏ qua "điều kiêng kỵ" để cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Phương Tây đã đồng ý cung cấp xe tăng và đạn pháo tầm xa cho Ukraine nhưng vẫn do dự trong việc cung cấp máy bay chiến đấu vì lo ngại leo thang căng thẳng.

Tổng thống Zelensky: Bỏ mặc Ukraine, Mỹ sẽ mất ảnh hưởng địa chính trị

Dù vậy, Mỹ và đồng minh vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine chừng nào còn cần. Tuyên bố được đưa ra khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thăm Kyiv và gặp Thủ tướng Denys Shmyhal ngày 27.2. Tại đó, bà Yellen cũng công bố chuyển 1,25 tỉ USD cho Ukraine trong gói viện trợ kinh tế và ngân sách trị giá 9,9 tỉ USD mà Mỹ cam kết gần đây.

Về phía Nga, các quan chức Mỹ gần đây cho rằng Trung Quốc có khả năng đang cân nhắc cung cấp vũ khí cho Moscow để sử dụng tại Ukraine. Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, Kyrylo Budanov hôm qua khẳng định không đồng ý với ý kiến này. Ông nói rằng cho đến thời điểm hiện tại, chưa thấy dấu hiệu nào về việc cung cấp vũ khí nói trên được thảo luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.