Diễn biến báo hiệu chiến sự Ukraine leo thang

Văn Khoa
Văn Khoa
28/02/2023 06:00 GMT+7

Quan chức tình báo Ukraine tiết lộ kế hoạch phản công lớn sắp tới, trong khi CIA tin rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Nga.

Quân đội Ukraine sáng qua (27.2) tuyên bố đã đẩy lùi 81 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ trước đó ở miền đông, theo trang The Kyiv Independent. Không quân Ukraine cũng thông báo đã bắn hạ 11 trong số 14 máy bay không người lái do Nga triển khai để tấn công nhiều thành phố ở Ukraine vào đầu ngày 27.2. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Ukraine sẽ tấn công kho tên lửa ở Nga ?

Trong lúc Ukraine chống chọi với các cuộc tấn công của Nga, Phó giám đốc tình báo quân đội Ukraine Vadym Skibitsky ngày 26.2 tiết lộ Kyiv đang lên kế hoạch tiến hành cuộc phản công lớn vào mùa xuân. "Một trong những mục tiêu quân sự chiến lược của chúng tôi là cố gắng chia rẽ mặt trận của Nga ở phía nam - giữa bán đảo Crimea và Nga", ông Skibitsky nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Berliner Morgenpost (Đức).

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 368, "mắt thần" Nga bị tấn công tận Belarus; Ukraine sắp phản công ở đâu?

Cũng theo ông Skibitsky, kế hoạch phản công sắp tới có thể bao gồm cuộc tấn công nhắm vào các sân bay, kho tên lửa và hệ thống pháo bên trong nước Nga.

Diễn biến báo hiệu chiến sự Ukraine leo thang - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine tác chiến ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine ngày 25.2

Reuters

Trong tháng trước, Giám đốc Tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov đã nói rằng có thể sẽ có thêm các cuộc tấn công "sâu hơn" vào bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông Budanov không nhận trách nhiệm của Ukraine về một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào những căn cứ không quân nằm sâu bên trong nước Nga vào tháng 12.2022, theo The Kyiv Independent.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc

Nhằm thực hiện kế hoạch phản công cũng như đối phó cuộc tấn công lớn tiềm tàng của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong thời gian gần đây đã thúc phương Tây cung cấp xe tăng, chiến đấu cơ tiên tiến và tên lửa tầm xa, nhưng chỉ nhận được cam kết về xe tăng.

Trả lời phỏng vấn báo Deutschlandfunk ngày 26.2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay NATO có khả năng cung cấp cho Ukraine tổng cộng 62 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul khẳng định Mỹ có thể gửi các hệ thống vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine, bao gồm hệ thống tên lửa tầm xa hoặc máy bay chiến đấu.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc về việc gửi vũ khí sát thương cho Nga

Trong khi đó, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 26.2 cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả nghiêm trọng nếu nước này cung cấp vũ khí cho Nga, theo CNN. Nghị sĩ McCaul cùng ngày trích dẫn các báo cáo rằng máy bay không người lái là một trong những vũ khí mà Trung Quốc đang xem xét gửi đến Nga.

Ngoài ra, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns cùng ngày cho hay CIA tin rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, theo Đài CBS. Tuy nhiên, ông Burns nói rằng Mỹ chưa thấy Trung Quốc đưa ra quyết định cuối cùng nào và cũng không thấy bằng chứng về việc vận chuyển thiết bị sát thương cho Nga. 

Máy bay quân sự Nga bị tấn công ở Belarus ?

BYPOL, tổ chức ủng hộ các chính khách đối lập ở Belarus, hôm qua đã nhận trách nhiệm về cái gọi là vụ tấn công bằng các thiết bị bay không người lái (drone) nhằm vào một máy bay trinh sát quân sự A-50 của Nga ở căn cứ không quân gần thủ đô Minsk. "Vũ khí tấn công là drone. Nhóm tham gia là người Belarus", kênh truyền hình Belsat dẫn lời ông Aliaksandr Azarov, người đứng đầu BYPOL, nói và cho biết: "Hiện họ đã an toàn và rời khỏi Belarus". Theo BYPOL, phần phía trước và phần giữa máy bay Nga, cũng như ăng ten của radar đã bị hư hại sau khi xảy ra hai vụ nổ trên đường băng của căn cứ không quân Machulishchy. Chưa có thông tin xác nhận chính thức từ Nga hoặc Belarus, trong khi chính quyền Minsk gọi BYPOL là tổ chức khủng bố. 

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.