Chiến sự Ukraine đến chiều 1.6: Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu với Mỹ

01/06/2022 18:08 GMT+7

Quyết định gửi các hệ thống rốc két phóng loạt tầm xa cho Ukraine khiến Mỹ bị chỉ trích gây gia tăng căng thẳng cuộc xung đột.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 1.6 chỉ trích việc Mỹ quyết định cung cấp các hệ thống rốc két tân tiến cho Ukraine là điều cực kỳ tiêu cực và sẽ gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp. "Bất kỳ việc cung cấp vũ khí nào cũng làm gia tăng nguy cơ này", ông Ryabkov nói.

Hệ thống HIMARS khai hỏa trong một cuộc tập trận

Không quân Mỹ

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích Mỹ cố tình đổ thêm dầu vào lửa khi cung cấp rốc két cho Ukraine và nhấn mạnh Nga không tin rằng Ukraine sẽ không dùng vũ khí đó để bắn vào lãnh thổ Nga.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận sẽ gửi các hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) cho Ukraine trong gói viện trợ an ninh mới trị giá 700 triệu USD.

Xem thêm: Tổng thống Biden nêu rõ ‘những gì Mỹ sẽ làm và không làm’ ở Ukraine

Nga thêm bước tiến ở Luhansk, tổ chức diễn tập hạt nhân

Đức gửi tên lửa phòng không cho Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 1.6 thông báo nước này sẽ gửi hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn IRIS-T cho Ukraine theo lời kêu gọi của các đảng đối lập và chính quyền Kyiv. IRIS-T là tên lửa hồng ngoại có tầm bắn 25 km.

Trước đó một ngày, ông Scholz cũng thông báo Đức sẽ cung cấp xe thiết giáp bộ binh cho Hy Lạp để nước này chuyển những vũ khí thời Liên Xô cho Ukraine.

Nga chiếm 70% Severodonetsk

Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai thông báo trên Telegram ngày 1.6 rằng lực lượng Nga đang kiểm soát khoảng 70% Severodonetsk, thành phố có tầm quan trọng chiến lược tại miền đông Ukraine. Ông Haidai còn cho hay một số binh sĩ Ukraine đã rút lui về những vị trí thuận lợi hơn.

Trước ông Haidai nói rằng Nga đã kiểm soát hầu hết Severodonetsk.

Xem thêm: Ukraine thừa nhận Nga kiểm soát gần hết Severodonetsk

Bộ Quốc phòng Anh báo cáo rằng lực lượng Nga chủ yếu tập trung hỏa lực lớn vào một khu vực nhỏ ở tỉnh Luhansk. Trong ngày 30-31.5, giao tranh ác liệt diễn ra trên những con phố ở Severodonetsk và quân Nga đang tiến gần hơn đến trung tâm. Ngoài vùng Donbass, lực lượng Nga được cho là vẫn tiếp tục tấn công tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine.

Người dân ở thị trấn Sloviansk: 'Chúng tôi không có nơi nào để đi'

Nga để ngỏ khả năng đối thoại

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga không bác bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhưng việc này cần chuẩn bị trước.

Theo Reuters, ông Peskov cho biết việc soạn thảo thỏa thuận hòa bình với Ukraine đã dừng lại từ lâu và không được tái khởi động. Mặt khác, ông bỏ ngỏ tương lai của các vùng do Nga kiểm soát tại Ukraine khi nói rằng người dân Kherson, Zaporizhzhia và Donbass phải tự quyết định tương lai của họ.

Tổng thống Biden xác định Mỹ sẽ không làm gì ở Ukraine?

Nga hoàn tất thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh

Chỉ huy Hạm đội phương Bắc của Nga Alexander Moiseyev ngày 1.6 thông báo Nga đã hoàn tất việc thử nghiệm tên lửa hành trình bội siêu thanh Zircon và sẽ triển khai lên tàu chiến của hạm đội trước cuối năm nay.

Tàu chiến đầu tiên được trang bị tên lửa này sẽ là tàu hộ tống Đô đốc Golovko. Zircon được miêu tả là thuộc thế hệ vũ khí vô song mới của Nga, có thể bay nhanh hơn nhiều lần vận tốc âm thanh. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phóng thử thành công một tên lửa Zircon từ tàu ở biển Barents đến mục tiêu cách đó 1.000 km.

Xem thêm: Nga nói phóng thành công tên lửa bội siêu thanh Zircon bay 1.000 km

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.