Chiến sự Ukraine đến chiều 19.8: cảnh báo mới về nguy cơ thảm họa hạt nhân

Khánh An
Khánh An
19/08/2022 18:29 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo về thảm họa hạt nhân, trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine tiếp tục hứng hỏa lực.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong bức ảnh được công bố ngày 18.8

reuters

Hãng AFP ngày 19.8 dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân tại Ukraine, khi ông lần đầu gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi chiến sự bùng nổ.

Giao tranh quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tại Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát tại phía đông nam Ukraine khiến nhiều bên cảnh báo. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres khi hội đàm với ông Erdogan đã bày tỏ lo ngại rằng bất cứ thiệt hại nào tại nhà máy sẽ giống như “tự sát”.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Nga phản đối

“Chúng tôi lo ngại, chúng tôi không muốn một vụ Chernobyl khác”, Tổng thống Erdogan phát biểu tại cuộc họp báo ở Lviv (Ukraine), đề cập thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine vào năm 1986, khiến khoảng 4.000 người chết.

Tổng thư ký LHQ Guterres bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình tại nhà máy và kêu gọi phi quân sự hóa tại khu vực.

Lãnh đạo LHQ, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc họp báo ở Lviv vào ngày 18.8

Trong ngày 19.8, ông tiếp tục di chuyển đến Odessa, nơi có hải cảng quan trọng về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Dự kiến sau đó ông sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ để thăm cơ quan hỗn hợp chịu trách nhiệm giám sát thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Liên quan tình hình nhà máy điện hạt nhân, sau cuộc gặp với ông Guterres, Tổng thống Zelensky kêu gọi LHQ đảm bảo an ninh tại nhà máy, trong khi cáo buộc Nga cố ý tấn công tại khu vực này. Phía Ukraine còn cáo buộc Nga dự định dừng hoạt động các bộ phận tại nhà máy và ngắt kết nối với hệ thống cấp điện của Ukraine.

Nga bác bỏ các cáo buộc, đồng thời khẳng định quân đội không đưa vũ khí hạng nặng đến nhà máy. Song song đó, Nga cáo buộc Ukraine chuẩn bị “khiêu khích” khiến Nga “bị cáo buộc gây thảm họa nhân tạo tại nhà máy”.

Tổng thống Ukraine úp mở sẽ tiếp tục tập kích quân Nga sau chiến tuyến

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này duy trì hiện diện quân sự tại nhà máy nhằm đảm bảo không tái hiện thảm họa Chernobyl.

Trong nỗ lực hòa giải, Tổng thống Erdogan cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga muốn kiềm chân Ukraine tại Kharkiv?

Trong ngày 19.8, tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai cho hay các binh sĩ Nga tìm cách tấn công Bakhmut tại tỉnh Donetsk bằng cách từ tỉnh Luhansk tiến sang.

Ông cho biết lực lượng Nga dội pháo và không kích gần 8 khu vực, nhằm vào những vùng quân sự lẫn dân sự, theo trang The Kyiv Independent. Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng luôn khẳng định chiến dịch không nhằm vào dân thường.

Theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 19.8, các binh sĩ Nga tiếp tục tấn công lực lượng Ukraine gần Kharkiv, buộc Ukraine duy trì lực lượng đáng kể trong khu vực và không thể phản công ở những nơi khác.

Kharkiv nằm cách tiền tuyến khoảng 15 km và nằm trong tầm bắn của hầu hết các loại pháo của Nga.

Nhờ vũ khí phương Tây, Ukraine điều chỉnh chiến lược kháng cự Nga

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 19.8 cho biết Nga đã mất 4.700 binh sĩ, bên cạnh 1.899 xe tăng, 4.195 xe bọc thép, 1.016 khẩu pháo, 266 khẩu rốc két phóng loạt, 141 hệ thống phòng không, 197 trực thăng, 234 máy bay, 795 UAV và 15 tàu. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin, chính quyền Mỹ sắp viện trợ thêm 800 triệu USD về quân sự cho Ukraine.

Nga di chuyển tên lửa bội siêu thanh

Nga tuyên bố triển khai tiêm kích được trang bị tên lửa bội siêu thanh đến Kaliningrad, vùng cực tây của nước này dọc theo biển Baltic, Reuters đưa tin ngày 19.8.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 3 tiêm kích MiG-31 và các tên lửa bội siêu thanh Kinzhal đã đến căn cứ không quân Chkalovsk ở Kaliningrad, thủ phủ tỉnh Kaliningrad cùng tên nằm giữa Ba Lan và Lithuania dọc theo bờ biển Baltic.

Theo bộ này, số tên lửa trên được di chuyển đến khu vực theo biện pháp bổ sung liên quan đến "răn đe chiến lược”. Bộ ba tiêm kích sẽ được đặt trong tình trạng cảnh báo 24/7.

Quân đội Nga công bố một video clip cho thấy các máy bay chiến đấu MiG-31 đến Kaliningrad nhưng không mang theo tên lửa. Kinzhal được chuyển đến bằng phương tiện khác.

Tên lửa Kinzhal, mà theo Moscow đã được Nga sử dụng tấn công một số mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, có tầm bắn hơn 2.000 km, tốc độ bay gấp 10 vận tốc âm thanh.

Vì chiến sự, cuộc sống của người khiếm thị Ukraine thêm chật vật

Động thái ở Kaliningrad được cho nhằm gửi thông điệp đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vì tỉnh Kaliningrad nằm giữa các thành viên của khối là Ba Lan và Lithuania. Lính Mỹ đang đóng quân tại các nước NATO trong khu vực, phòng ngừa nguy cơ chiến sự Ukraine tràn sang các biên giới của liên minh.

Xem thêm: Nga di chuyển tên lửa bội siêu thanh đến Kaliningrad

Tổng thống Nga sẽ dự họp G20 tại Indonesia

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali vào tháng 11, Hãng tin Bloomberg hôm 19.8 dẫn lời Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

“Ông Tập Cận Bình sẽ đến. Tổng thống Putin nói với tôi rằng ông ấy cũng sẽ có mặt”, Tổng thống Widodo chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Bloomberg.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo quốc gia đông dân thứ tư thế giới xác nhận cả hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ tham gia hội nghị Bali vào tháng 11.

Bloomberg: Nỗ lực cô lập Nga và Trung Quốc của Mỹ chưa thành công

Sự hiện diện của ông Tập và ông Putin tại G20 sẽ đánh dấu sự giáp mặt lần đầu tiên giữa hai ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden và những nhà lãnh đạo khác của phương Tây kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Xem thêm: Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga sẽ tham dự G20 tại Indonesia

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.