Chiến sự Ukraine đến trưa 27.3: Quân Nga bắn hạ 4 máy bay không người lái Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
27/03/2022 13:06 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ đạo duy trì tình trạng sẵn sàng tác chiến của lực lượng hạt nhân chiến lược, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov tỏ ra “lạc quan thận trọng” sau cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden .

Hãng tin TASS hôm nay 27.3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Ukraine trong ngày 26.3, trong đó có một chiếc bay hướng về phía thành phố Sevastopol nằm ở phía tây nam bán đảo Crimea. “Ba máy bay không người lái Ukraine đã bị phá hủy ở Balakleya, Kyiv và Chernigov, trong ngày qua. Ngoài ra, một máy bay không người lái Ukraine bay trên Biển Đen hướng tới Sevastopol cũng bị bắn hạ”, phát ngôn viên Konashenkov khẳng định hôm 26.3.

Điểm tin Ukraine sáng 27.3: Lviv hứng tên lửa, Chernihiv bị bao vây

Lực lượng hạt nhân Nga "sẵn sàng tác chiến"

Cũng trong ngày 26.3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức cấp cao ở Moscow, theo Đài NHK. Ông Shoigu nói rằng quân đội Nga sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết bị cho lực lượng Nga ở các tiền tuyến tại Ukraine. Ông nói ưu tiên cung cấp vũ khí chính xác cao tầm xa, thiết bị máy bay, và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng hạt nhân chiến lược.

Xem thêm: Bộ trưởng Quốc phòng Nga đặt lực lượng hạt nhân trong tình trạng báo động cao

Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện vật thể lạ ở biển Đen, nghi thuỷ lôi trôi từ Ukraine

Ukraine kêu gọi NATO cung cấp vũ khí

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26.3 đề nghị các nước phương Tây cung cấp một phần khí tài trong kho vũ khí của họ cho Ukraine.

Nhiều nước phương Tây đã hứa cung cấp tên lửa phòng không và một số loại vũ khí nhỏ, nhưng ông Zelensky cho hay Kyiv cần xe tăng, máy bay và hệ thống chống hạm. “Đây là những gì các đối tác của chúng tôi có”, ông Zelensky khẳng định. Ông nói rằng Ukraine chỉ cần 1% số máy bay của NATO và 1% số trực thăng của khối này và sẽ không đề nghị thêm, theo Reuters.

Xe thiết giáp Ukraine ở thủ đô Kyiv ngày 24.3

AFP

Xem thêm: Chiến sự Ukraine giúp vũ khí Mỹ đắt hàng?

“Lạc quan thận trọng”

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov ngày 26.3 cho hay ông cảm thấy “lạc quan thận trọng” theo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken, theo Đài RT.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng tham dự cuộc gặp nói trên, diễn ra ở thủ đô Warsaw, Ba Lan. Phát biểu với giới báo chí sau cuộc gặp, ông Kuleba cho hay Ukraine nhận thêm lời hứa từ Mỹ về cách phát triển hợp tác quốc phòng song phương. Ông Kuleba còn tiết lộ Kyiv và Washington đã nhất trí về những cách có thể để gây áp lực lên các nước Liên minh châu Âu về việc áp đặt thêm lệnh cấm vận lên Nga.

Xem thêm: Chiến sự Ukraine trưa 18.3: Mỹ, Úc, Nhật gia tăng áp lực lên Nga

Bé gái mới sinh mang lại hi vọng cho thành phố Ukraine bị bao vây

Siêu du thuyền của oligarch Nga mắc kẹt ở Na Uy

Thủy thủ đoàn trên siêu du thuyền của oligarch Nga bị mắc kẹt ở Na Uy đang phải đánh bắt và nướng cá để sống qua ngày sau khi các doanh nhân địa phương từ chối bán nhiên liệu cho tàu.

Chiếc siêu du thuyền nói trên, mang tên Ragnar, được cho là thuộc sở hữu của oligarch Vladimir Strzhalkovsky, từng làm việc cho Ủy ban An ninh quốc gia (KGB) của Nga và có mối quan hệ với Tổng thống Vladimir Putin, theo báo Business Insider ngày 22.3 dẫn lại thông tin từ tờ The Wall Street Journal.

Xem thêm: Bị từ chối bán nhiên liệu, thủy thủ siêu du thuyền của oligarch Nga phải đánh bắt

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.