Chiến sự Ukraine đến trưa 6.6: Tổng thống Zelensky ra tiền tuyến

Khánh An
Khánh An
06/06/2022 12:06 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông vừa đến thăm một số nơi tại Donetsk và Luhansk trong ngày 5.6.

Tổng thống Zelensky thăm một cứ điểm của lực lượng Ukraine tại Zaporizhzhia vào ngày 5.6

afp

Hãng Reuters ngày 6.6 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông vừa đến Lysychansk và Soledar, 2 thành phố rất gần với nơi xảy ra giao tranh dữ dội giữa các lực lượng Nga và Ukraine.

Thành phố Lysychansk bị quân Nga bao vây và nằm gần Severodonetsk, nơi diễn ra một trong những cuộc giao tranh lớn nhất kể từ khi Nga đưa quân sang Ukraine và cùng là nơi Ukraine cho biết đang giành lại thêm quyền kiểm soát.

Đến sát tiền tuyến, Tổng thống Zelensky động viên binh sĩ Ukraine

Lysychansk và Severodonetsk nằm ở vùng Luhansk, còn Soledar thuộc vùng Donetsk, 2 vùng đất thuộc khu vực Donbass và là trung tâm công nghiệp của Ukraine, cũng là nơi Nga tuyên bố sẽ “giải phóng”.

Trước đó trong ngày 5.6, Tổng thống Zelensky cho hay ông đã thăm các binh sĩ ở tiền tuyến tại vùng Zaporizhzhia, nơi giới chức địa phương cho biết có 60% lãnh thổ bị Nga giành quyền kiểm soát.

Văn phòng Tổng thống Ukraine sau đó cho hay ông đã đến thăm một cơ sở y tế trong khu vực và phát biểu với những người đã phải bỏ nhà lánh nạn. “Mỗi gia đình có một câu chuyện, hầu hết đều không có đàn ông. Một số có chồng ra chiến sự, một số bị bắt và một số không may đã thiệt mạng”, Đài CNN dẫn lời ông kể.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine lại đến thăm các binh sĩ ở tiền tuyến

Ngoại trưởng Nga không đến được Serbia

Một nguồn tin cấp cao từ Bộ Ngoại giao Nga tiết lộ với hãng Interfax rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Sergei Lavrov sang Serbia ngày 6.6 đã bị hủy, theo Reuters.

Nguồn tin xác nhận một bài viết trên truyền thông Serbia nói rằng các nước Bulgaria, Bắc Macedonia và Montenegro đã đóng không phận với máy bay Nga. Do đó, chuyến bay của ông Lavrov sang Belgrade không thể diễn ra. “Cơ quan ngoại giao của chúng tôi chưa làm chủ được công nghệ dịch chuyển tức thời”, nguồn tin Nga nói.

Báo Danas của Serbia đưa tin Thủ tướng Ana Brnabic ngày 5.6 nói rằng tình hình chuyến thăm của ông Lavrov đến Belgrade vẫn còn cực kỳ phức tạp và Tổng thống Aleksandar Vucic đang xử lý vấn đề hậu cần.

Tên lửa Nga bay vào Kyiv, Tổng thống Putin cảnh báo về vũ khí tầm xa của Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cùng ngày xác nhận thông tin các nước quanh Serbia đã đóng không phận với máy bay của Ngoại trưởng Lavrov, theo TASS.

Serbia là nước duy trì quan hệ gần gũi với Nga và đã không công khai đứng về phía nào trong cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như không cùng phương Tây cấm vận Nga.

Xem thêm: Ngoại trưởng Nga hủy thăm Serbia vì máy bay bị đóng không phận

Anh cung cấp rốc két tầm xa cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 6.6 thông báo Anh sẽ cung cấp các hệ thống rốc két phóng loạt tầm xa MLRS M270 cho Ukraine, theo AFP.

Hệ thống M270 có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 80 km bằng rốc két dẫn đường chính xác, sẽ gia tăng đáng kể năng lực của lực lượng Ukraine. Binh sĩ Ukraine sẽ được hướng dẫn sử dụng các hệ thống này tại Anh.

Theo chân Mỹ, Anh sẽ chuyển pháo phản lực tầm xa cho Ukraine

Bộ trưởng Wallace nói rằng sự hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine sẽ thay đổi khi các chiến thuật của Nga tiến triển. Đến nay, Anh đã cung cấp hơn 750 triệu bảng (934 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine, gồm các hệ thống phòng không, tên lửa chống tăng và nhiều vũ khí, trang thiết bị khác.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rossiya-1 phát ngày 5.6 cảnh báo phương Tây rằng Nga sẽ tấn công những mục tiêu mới nếu Mỹ bắt đầu cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1.6 công bố gói vũ khí mới trị giá 700 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) có thể bắn trúng mục tiêu chính xác ở khoảng cách 80 km.

Xem thêm: Anh cung cấp rốc két tầm xa cho Ukraine

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.