Chiến sự Ukraine ngày 1.477: Nga hạ 2 tên lửa Storm Shadow, tố Anh can dự

Trí Đỗ
Trí Đỗ
12/03/2026 04:35 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 2 tên lửa Storm Shadow tại vùng Bryansk (Nga) trong đêm 10.3 rạng sáng 11.3, đồng thời cáo buộc Anh liên quan vụ việc.

Điện Kremlin ngày 11.3 cáo buộc các chuyên gia Anh có liên quan việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ "tính đến yếu tố này".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc phóng loại tên lửa này "không thể diễn ra nếu không có sự tham gia của các chuyên gia Anh". Nga khẳng định sẽ xem xét vai trò của Anh khi đánh giá phản ứng tiếp theo, theo Reuters.

Chiến sự Ukraine ngày 1.477: Nga cáo buộc Anh liên quan vụ - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công của Ukraine vào một nhà máy sản xuất tên lửa tại Bryansk (Nga) ngày 10.3.2026

ẢNH: REUTERS

Ông Alexander Bogomaz, Thống đốc vùng Bryansk của Nga, cho biết một vụ tấn công tại khu vực này đã khiến 6 dân thường thiệt mạng và 42 người bị thương.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik ngày 11.3 cáo buộc các cuộc tấn công của Ukraine, bao gồm vụ tấn công Bryansk, nhằm làm suy yếu những nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho rằng cuộc tấn công "có chủ đích nhằm vào dân thường", đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Quốc đánh giá vụ việc.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10.3 cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy Kremniy El tại Bryansk - nơi sản xuất hệ thống điều khiển cho tên lửa Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận mục tiêu là nhà máy vi điện tử Kremniy El, một trong những cơ sở sản xuất linh kiện bán dẫn phục vụ hệ thống vũ khí của Nga, bao gồm tổ hợp phòng không Pantsir và tên lửa Iskander.

Phía Anh hiện chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc trên.

Cũng trong ngày 11.3, Thị trưởng Sochi cho biết khu vực này đã hứng chịu các đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn kéo dài gần 24 giờ. Sân bay Sochi buộc phải tạm đóng cửa, khiến nhiều chuyến bay bị hoãn, song chưa ghi nhận thương vong.

Ukraine ra ‘quyết định lịch sử’

Quân đội Ukraine sẽ huấn luyện binh sĩ Đức

Trung tướng Christian Freuding, Tư lệnh quân đội Đức, ngày 11.3 nói với Reuters rằng các huấn luyện viên quân sự Ukraine sẽ hỗ trợ đào tạo quân đội Đức nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng phòng thủ trước nguy cơ Nga tấn công NATO vào năm 2029,

Tháng trước, Đức và Ukraine đã đạt thỏa thuận để Ukraine cử các huấn luyện viên đến giảng dạy tại các trường quân sự Đức, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến từ cuộc chiến với Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 1.477: Nga cáo buộc Anh liên quan vụ - Ảnh 2.

Giới chức Ukraine - Đức họp bàn tại Kyiv ngày 11.3.2026

ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng. Quân đội Ukraine hiện là lực lượng duy nhất trên thế giới có kinh nghiệm chiến đấu trực diện với Nga", trung tướng Christian Freuding cho hay.

Theo ông Freuding, Đức là quốc gia phương Tây đầu tiên đạt thỏa thuận như vậy với Ukraine, nhưng nhiều nước khác có thể sẽ sớm làm theo.

Nhóm huấn luyện viên Ukraine đầu tiên dự kiến gồm vài chục người, sang Đức trong các đợt kéo dài vài tuần. Họ sẽ chia sẻ chuyên môn về pháo binh, công binh, tác chiến thiết giáp, UAV và chỉ huy, kiểm soát thực địa.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, Đức đã đào tạo binh sĩ Ukraine sử dụng nhiều loại vũ khí phương Tây, gồm xe chiến đấu bộ binh Marder, xe tăng Leopard, pháo và các hệ thống phòng không.

Theo ông Freuding, quân đội Ukraine đã phát triển nhiều chiến thuật mới trong xung đột lấy dữ liệu làm trung tâm, với các hoạt động được số hóa và kết nối chặt chẽ - những kinh nghiệm thực chiến mà sách giáo khoa quân sự khó có thể cung cấp. "Việc họ đến với chúng tôi với tư cách người hướng dẫn cho thấy mối quan hệ đối tác an ninh ngày càng bình đẳng", ông nói.

Trong khi đó, các cơ quan tình báo phương Tây cảnh báo Nga có thể sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào NATO vào khoảng năm 2029. Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc này, khẳng định không có ý định tấn công liên minh.

Ukraine hứng đòn tập kích

Chính quyền địa phương Ukraine cáo buộc ít nhất 9 người thiệt mạng và 44 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các khu vực Sumy, Kharkiv, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhya (Ukraine).

Chiến sự Ukraine ngày 1.477: Nga cáo buộc Anh liên quan vụ - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ Ukraine làm việc tại hiện trường sau cuộc tấn công bằng UAV ở Kharkiv ngày 11.3.2026

ẢNH: REUTERS

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 99 máy bay không người lái (UAV) tấn công, trong đó có 70 UAV Shahed. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 90 chiếc.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10.3 cho hay những đánh giá tình báo của Ukraine ước tính khoảng 1,3 triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2.2022.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết con số này dựa trên các tài liệu do mạng lưới tình báo Ukraine thu thập được. "Tỷ lệ thương vong trong lực lượng Nga đã thay đổi: trong tổng số thương vong, 62% là thiệt mạng và 38% là bị thương", theo ông Zelensky.

Theo The Kyiv Independent, các con số nêu trên tương đối phù hợp với ước tính của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Theo đó, tính đến ngày 10.3, Nga đã tổn thất khoảng 1,27 triệu binh sĩ, bao gồm người chết, bị thương, mất tích hoặc bị bắt.

Nga chưa bình luận về thông tin trên và hiện Moscow đã dừng công bố số liệu thương vong chính thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.