Chiến sự Ukraine ngày 1.625: Tổng thống Zelensky nêu thực tế khắc nghiệt trước mùa đông

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu ra những thách thức sắp tới cho đất nước vào mùa đông khi hạ tầng năng lượng chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Belgrade (Serbia) ngày 8.8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine hiện gần như không còn nhà máy điện nào nguyên vẹn sau các đợt tập kích của Nga.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trước thềm mùa đông sắp tới, toàn bộ các nhà máy nhiệt điện của Ukraine đều đã bị hư hại. Ngoài ra, hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự khác như nhà ga, trường đại học, bệnh viện và các doanh nghiệp cũng bị tàn phá nặng nề, AFP đưa tin.

Chiến sự Ukraine ngày 1.625: - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong họp báo khi có chuyến công du Serbia ngày 8.8

ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky cáo buộc các cuộc tấn công vào hạ tầng nhà máy nhiệt điện khiến cuộc sống của người dân Ukraine “không thể chịu đựng được”. Trước đó, vào tháng 1, chính phủ Ukraine cũng từng xác nhận không còn nhà máy điện nào trên cả nước “bình an vô sự” trước hỏa lực. Giới chức Ukraine cho rằng Nga đã tiến hành hơn 700 cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Ukraine. 

Nga không bình luận về các tuyên bố của Ukraine và luôn phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự. Trong diễn biến khác, quân đội Nga ngày 8.8 tuyên bố kiểm soát thêm khu định cư Ivanovka ở tỉnh Kharkiv. Ukraine chưa xác nhận thông tin này.

Cựu tư lệnh Ukraine nói Nga khắc chế được hầu hết vũ khí NATO

Mỹ cam kết “bơm” tên lửa Patriot hằng tháng cho Ukraine

Cũng tại cuộc họp báo ở Belgrade vào ngày 8.8, Tổng thống Zelensky thông báo Kyiv đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc cung cấp tên lửa phòng không Patriot hàng tháng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng số lượng bàn giao hiện tại vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của Ukraine.

Ông Zelensky cho biết khối lượng tên lửa đánh chặn được giao trong năm 2026 sẽ thấp hơn so với năm 2025. Ông từ chối tiết lộ con số cụ thể vì lý do bảo mật an ninh, nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ - với tư cách là nhà sản xuất chính - đã cam kết duy trì nguồn cung hằng tháng. Nhà lãnh đạo Ukraine sau đó giải thích rằng các thỏa thuận này nằm trong chương trình cho phép Kyiv mua vũ khí phòng không từ Mỹ bằng nguồn tài trợ của các đối tác.

Do nguồn cung từ Washington chưa đủ đáp ứng nhu cầu, Ukraine đang tích cực đàm phán với các đối tác châu Âu để tìm kiếm thêm tên lửa đánh chặn. Ông Zelensky đặc biệt kỳ vọng vào sự hỗ trợ từ Đức, Ba Lan và các quốc gia vùng Scandinavia, những nước đang sở hữu loại vũ khí này trong kho. "Đức và Ba Lan có thể giúp đỡ một cách thiết thực, trong khi các quốc gia khác cũng đang hỗ trợ từng chút một", ông Zelensky nói.

Chiến sự Ukraine ngày 1.625: - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa một nhà chứa ô tô bốc cháy tại Kyiv, Ukraine ngày 8.8

ẢNH: REUTERS

Nỗ lực tìm kiếm nguồn cung bổ sung từ nước ngoài trở nên cấp bách hơn khi thỏa thuận hợp tác sản xuất nội địa với Mỹ gặp trở ngại. Hồi đầu tháng 8, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker xác nhận Washington sẽ không cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot, qua đó rút lại các cam kết trước đó của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tỉ phú Elon Musk từ chối cho Ukraine dùng Starlink tập kích lãnh thổ Nga

Theo báo Kyiv Post ngày 8.8, tỉ phú Elon Musk hiện vẫn từ chối cấp phép cho Ukraine sử dụng mạng vệ tinh Starlink để dẫn đường cho các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, bất chấp những lời kêu gọi trực tiếp từ Kyiv.

Nga bác cáo buộc dùng UAV tấn công sân bay Đức

Trong một cuộc gặp gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp nhằm gây áp lực buộc ông Musk dỡ bỏ các hạn chế địa lý đối với hệ thống do Công ty SpaceX (Mỹ) vận hành. Mục tiêu của Kyiv là sử dụng Starlink để dẫn đường cho các đợt tập kích tầm xa nhằm vào các trận địa tên lửa của Nga. Tuy nhiên, ông Trump chưa đưa ra cam kết rõ ràng về việc có ủng hộ đề xuất này hay không.

Các nỗ lực thuyết phục qua kênh không chính thức cũng đang rơi vào bế tắc. Dù cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã tích cực liên hệ, ông Musk vẫn kiên quyết không nhượng bộ. Một cộng sự của ông Fedorov xác nhận hiện "chưa có quyết định khả quan nào".

Tỉ phú Musk được cho là vẫn lo ngại về nguy cơ Moscow leo thang căng thẳng nếu Starlink hỗ trợ các đợt tấn công sâu vào Nga. Nguồn tin tiết lộ ông Musk đã nhiều lần nhắn nhủ với giới chức Ukraine rằng "đã đến lúc đạt được một thỏa thuận" để chấm dứt cuộc chiến.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.