Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định trong đêm 5.8 và rạng sáng 6.8, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, theo trang tin The Kyiv Independent.
Các video xuất hiện trên mạng xã hội vào sáng 6.8 cho thấy một đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Slavneft-Yanos ở thành phố Yaroslavl, cách biên giới Ukraine hơn 700 km.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bị cho là do Ukraine tiến hành nhắm vào một nhà máy lọc dầu tại thành phố Yaroslavl của Nga vào ngày 6.8. Ảnh này được trích xuất từ một video trên mạng xã hội.
Ảnh: Reuters
Hình ảnh do người dân Yaroslavl chia sẻ vào ngày 6.8 cho thấy những cột khói bốc lên trong cuộc tấn công bằng UAV diễn ra vào ban đêm. Kênh tin tức độc lập Astra trên Telegram đã phân tích các hình ảnh này bằng phương pháp xác định vị trí địa lý và xác nhận rằng nhà máy lọc dầu Slavneft-Yanos đang bốc cháy.
Tỉnh trưởng Mikhail Evrayev của tỉnh Yaroslavl ngày 6.8 thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một nhà máy lọc dầu lớn tại đây đang bốc cháy sau một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV của Ukraine, và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dập tắt đám cháy.
Ông mô tả đây là cuộc tấn công lớn nhất của đối phương nhắm vào Yaroslavl, thành phố nằm cách Moscow khoảng 250 km về phía đông bắc, và tất cả 93 UAV đã bị hệ thống phòng không bắn hạ.
Nhà máy lọc dầu tại Yaroslavl có công suất xử lý 15 triệu tấn mỗi năm, tương đương khoảng 300.000 thùng mỗi ngày, theo Reuters.
Ông Zelensky còn nói rằng một nhà máy lọc dầu nhỏ hơn nằm xa hơn về phía đông, tại CH Bashkortostan của Nga, cách tiền tuyến hơn 1.300 km, cũng đã bị tấn công.
Trong khi đó, quyền Tỉnh trưởng Yegor Kovalchuk của tỉnh Bryansk thuộc Nga ngày 6.8 viết trên ứng dụng nhắn tin Max rằng 2 dân thường đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine nhắm vào một số khu vực thuộc tỉnh này, theo Hãng tin TASS.
Ông Kovalchuk viết rằng 1 chiếc UAV cảm tử đã tấn công 1 chiếc xe chở khách trong huyện Pogarsky, khiến tài xế bị thương.
Đến tối 6.8 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.
Xem thêm: Ukraine tuyên bố đã dùng tên lửa Mỹ cung cấp tấn công trong lãnh thổ Nga
Ukraine mất gần 1.400 quân chỉ trong 24 giờ?
Bộ Quốc phòng Nga ngày 6.8 tuyên bố rằng trong vòng 24 giờ, Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông, cũng như những trung tâm hậu cần phục vụ lợi ích của Ukraine, theo Hãng tin TASS.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các địa điểm lưu trữ UAV cũng như các điểm tập kết tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 155 khu vực đã bị tấn công. Cũng theo bộ này, các nhóm tác chiến của Nga đã khiến Ukraine mất tổng cộng gần 1.400 quân trong 24 giờ.
Phía Nga tuyên bố thêm lực lượng phòng không đã phá hủy 1.155 UAV, 20 quả bom và 1 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Ukraine.
Trong khi đó, chính quyền địa phương và Công ty Đường sắt Ukraine (Ukrzaliznytsia) khẳng định UAV của Nga đã tấn công ga đường sắt Lozova ở tỉnh Kharkiv vào sáng 6.8, khiến 2 người chết và 8 người bị thương.
Ông Oleksandr Pertsovskyi, lãnh đạo Ukrzaliznytsia, xác nhận 1 toa tàu đã bị trúng đạn khi đang ở nhà ga, và 2 nạn nhân thiệt mạng đều là nhân viên đường sắt.
Đến tối 6.8 chưa có thông tin phản ứng từ hai bên.
Anh công bố biện pháp cấm vận mới nhắm vào Nga
Chính phủ Anh ngày 6.8 công bố các biện pháp cấm vận mới nhắm vào các tàu, ngân hàng và công ty của Nga. Đây là động thái mới nhất của Anh nhằm ngăn chặn dòng doanh thu từ dầu mỏ chảy về Moscow, theo Reuters.
Các biện cấm vận mới áp dụng đối với 6 ngân hàng Nga, 6 tàu chở dầu mới bị cáo buộc thuộc "đội tàu bóng tối", cùng 4 công ty Nga chuyên nhập khẩu tantalum và niobium, những kim loại hiếm được sử dụng trong chế tạo vũ khí quân sự.
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, chính phủ Anh đã áp đặt cấm vận đối với hơn 3.400 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền theo cơ chế trừng phạt Nga.
Trước đó, Nga đã bác bỏ các lệnh cấm vận của phương Tây, cho rằng những lệnh như thế mang động cơ chính trị. Đại sứ quán Nga tại London chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận của Reuters về động thái mới nhất này từ Anh.
Xem thêm: Moscow, Bắc Kinh nói gì về lệnh cấm vận mới của Mỹ đối với Nga?
Bình luận (0)