Nga dọa "đóng băng" Ukraine, Kyiv đáp trả
Ukrainska Pravda ngày 14.8 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải bức ảnh máy bay không người lái (UAV) tấn công kèm theo lời đe dọa sẽ "đóng băng" Ukraine trong mùa đông năm nay.
Cụ thể, bài đăng trên Telegram của bộ này có dòng cảnh báo: "Vào mùa đông, các vị sẽ bị 'đóng băng'". Đáp lại, quân đội Ukraine tuyên bố họ sẽ "sưởi ấm bằng ngọn lửa từ các nhà máy lọc dầu của Nga".

Lính cứu hỏa dập lửa đám cháy tại tỉnh Sumy, Ukraine vào ngày 14.8
ẢNH: AFP
Cùng thời điểm, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận nước này đã tấn công khu phức hợp Novatek-Ust-Luga ở Slobodka, thuộc tỉnh Leningrad của Nga trong đêm 13, rạng sáng ngày 14.8. Phía Ukraine báo cáo đã xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở này và thông tin ban đầu cho thấy hai hệ thống xử lý đã bị đánh trúng. Mức độ thiệt hại và kết quả của cuộc tấn công đang tiếp tục được xác minh.
Ukraine cáo buộc Novatek-Ust-Luga là khu phức hợp sản xuất và trung chuyển chuyên phân tách và xử lý khí ngưng tụ ổn định, với công suất gần 8 triệu tấn nguyên liệu mỗi năm. Sản lượng từ khu phức hợp này được sử dụng trong các hoạt động kinh tế, quân sự và phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga.
Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ, cũng như phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.
UAV phản lực Nga ngày càng nhiều, Ukraine chật vật đối phó
Nga bác bỏ đề xuất ngừng bắn ở biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 14.8 tuyên bố Moscow không thấy có lý do gì để quay lại Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen giai đoạn 2022 - 2023 hay đình chỉ các hành động thù địch tại khu vực này. Bà Zakharova nhấn mạnh việc quay lại cơ chế đơn phương trước đây là vô nghĩa, bởi điều kiện để thực hiện thỏa thuận là các bước đi tương xứng từ phía bên kia (Ukraine) đã không bao giờ diễn ra.
Bình luận này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan chia sẻ với báo giới rằng các đề xuất của Ankara về lệnh cấm các hành động quân sự ở biển Đen đã được chuyển tới cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, bà Zakharova khẳng định Nga chưa nhận được bất kỳ văn bản kêu gọi chính thức nào từ Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các kênh ngoại giao.

Ảnh vệ tinh chụp tàu chiến của Nga đậu tại cảng Novorossiysk ở biển Đen ngày 12.8
ẢNH: AFP
Trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng lên tiếng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã không phản ứng trước các cuộc tấn công của Ukraine ở biển Đen. Ông Lavrov chỉ trích việc Washington và Ankara giữ im lặng khi UAV của Ukraine tấn công các tàu chở hàng khô, tàu chở dầu và tàu dân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như khi liên tục tập kích hạ tầng của Hiệp hội Đường ống Caspi ở biển Caspi - nơi có các tàu liên quan trực tiếp đến hai công ty Mỹ là Chevron và ExxonMobil.
Ukraine đề nghị Nga cùng ngừng bắn trên biển Đen
Nga cáo buộc Mỹ can dự sâu vào các cuộc tấn công của Ukraine
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow tin rằng Mỹ đang can dự sâu vào các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nước này, bao gồm cả việc cung cấp dữ liệu tình báo. Ông Lavrov thông báo Nga đã gửi một loạt câu hỏi cho Bộ Ngoại giao Mỹ để yêu cầu bình luận về sự việc và đang chờ phản hồi. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.
Tiến trình đàm phán hòa bình về Ukraine đã bị đình trệ từ tháng 2, thời điểm Mỹ xảy ra xung đột với Iran và dừng các nỗ lực hòa giải giữa Moscow và Kyiv. Nhắc lại hội nghị thượng đỉnh cách đây một năm, ông Lavrov dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Moscow sẵn sàng chấp nhận các đề xuất hòa bình do Washington đưa ra. Dù vậy, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin hai bên đạt được thỏa thuận.
Bình luận (0)