Ukraine lại tập kích mục tiêu tầm xa
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng đã tấn công tổ hợp lọc hóa dầu Gazprom Salavat tại Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga vào rạng sáng 13.8. "Gazprom Salavat là một trong những tổ hợp lọc hóa dầu lớn nhất tại Liên bang Nga", cơ quan này thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Công suất lọc dầu của tổ hợp lên tới 10 triệu tấn mỗi năm. Doanh nghiệp này sản xuất các sản phẩm như xăng ô tô, dầu diesel, dầu nhiên liệu, nhựa đường, polyethylene cùng các sản phẩm dầu khí và polymer khác. Quân đội Ukraine cáo buộc tổ hợp này cũng tham gia hỗ trợ quân đội Nga nhưng Moscow chưa bình luận về tuyên bố này.
Ukraine đề nghị Nga cùng ngừng bắn trên biển Đen
Nhà máy lọc dầu này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.300 km và từng bị tấn công trước đó vào rạng sáng 14.7.
Một kho hàng và trung tâm phân phối của Wildberries tại huyện Chishminsky thuộc Bashkortostan cũng đã bị tấn công, theo thông báo của công ty vào ngày 13.8. Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Wildberries là hãng thương mại điện tử lớn nhất tại Nga và đã bị oanh tạc liên tục trong vài tuần qua, khiến nhiều kho hàng lớn bị cháy.
TASS dẫn lời lãnh đạo Bashkortostan Radiy Khabirov cho biết mảnh vỡ từ máy bay không người lái (UAV) bị bắn hạ đã rơi xuống khu công nghiệp Salavat, gây cháy. Một trung tâm hậu cần tại Bashkortostan cũng là mục tiêu của đợt tấn công. Địa phương này ghi nhận 2 trường hợp bị thương trong đợt tấn công này.
Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Nga bằng UAV và tên lửa, với hy vọng cắt đứt một nguồn thu quan trọng cho quân đội Nga.


Hình ảnh vụ cháy cơ sở của Wildberries tại Bashkortostan ngày 13.8
ẢNH: REUTERS
Cũng trong tuần này, Ukraine vừa tấn công nhà máy lọc dầu tại thành phố Orsk, tỉnh Orenburg (Nga), cách tiền tuyến 1.300 km.
Ông Yevgeny Solntsev, tỉnh trưởng Orenburg, ngày 13.8 nói rằng vụ tấn công gây cháy và khiến nhà máy ngừng hoạt động hoàn toàn, dự kiến phải đóng cửa sửa chữa đến 6 tháng. Vị quan chức cho biết đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và bổ sung rằng địa phương cần nhập nhiên liệu để bù đắp cho thiếu hụt tiềm tàng, theo AFP.
Trong cùng ngày, hai vụ nổ đã xảy ra tại bán đảo Crimea, hiện do Nga kiểm soát, khiến 6 người thiệt mạng.
Trong vụ thứ nhất tại thành phố Sevastopol, 5 người thiệt mạng khi đang cố gắng tháo ngòi một thiết bị nổ. Quan chức lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm Mikhail Razvozhayev cho biết các nạn nhân gồm 4 chuyên gia gỡ bom và 1 bảo vệ, đang làm việc tại hiện trường sau vụ tấn công của UAV Ukraine. Ông Razvozhayev còn cho hay thành phố đã bị cúp điện vào rạng sáng sau đợt tấn công.
Trong vụ thứ hai cũng tại Sevastopol, một sĩ quan quân sự thiệt mạng trong nghi án ám sát bằng quả bom được giấu trong thùng rác. Truyền thông đưa tin nạn nhân là ông Robert Shageyev, cựu sĩ quan hải quân Ukraine đã chuyển sang ủng hộ Nga từ năm 2014.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt một người phụ nữ quốc tịch nước này bị nghi là hung thủ ra tay theo lệnh của đặc vụ Ukraine.
Kyiv chưa bình luận về thông tin này.
Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo lực lượng phòng không đã ngăn chặn 362 UAV Ukraine trong rạng sáng 13.8.
Ukraine đáp ứng đề nghị của Mỹ khi đánh cảng Nga?
Nga oanh tạc sở chỉ huy Ukraine
Quân đội Nga đã tấn công Izmail, cảng xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của Ukraine trên sông Danube trong ngày 13.8, gây hư hại và hỏa hoạn, theo Reuters.
Cảng Izmail, thuộc vùng Odessa ở miền nam Ukraine và nằm gần biên giới Romania, là nơi xử lý hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và các loại hàng hóa khác. Chính quyền khu vực Izmail thông báo trên Telegram rằng các cuộc tấn công trong đêm đã làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng và gây mất điện tại khu vực đông nam thành phố.
Bộ Quốc phòng Romania - quốc gia thành viên NATO và EU - cho biết đã điều động 2 máy bay chiến đấu sau khi phát hiện một "mục tiêu trên không" bay trong không phận Romania khoảng 2 phút trước khi di chuyển sang Ukraine, nơi ghi nhận các tiếng nổ.
Vụ tấn công vào Izmail cộng với tình trạng mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục có thể gây trở ngại cho kế hoạch của Ukraine sử dụng tuyến đường sông này để vận chuyển ngũ cốc sang châu Âu. Ông Valeriy Tkachev, phó trưởng bộ phận thương mại của công ty đường sắt quốc gia Ukrzaliznytsia (Ukraine), cho biết việc Nga phong tỏa hải quân đối với các cảng biển Đen của Ukraine đã khiến xuất khẩu ngũ cốc tính đến tháng 8 giảm tới 76% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nga tuyên bố đã tấn công sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng cảng được quân đội Ukraine sử dụng tại Odessa
ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Đầu tàu bị hư hại sau vụ tấn công ngày 13.8 tại tỉnh Odessa (Ukraine)
ẢNH: REUTERS
Ukraine là một trong những quốc gia sản xuất lúa mì, bắp và hạt hướng dương lớn nhất thế giới, với khoảng 90% lượng xuất khẩu các loại nông sản này được vận chuyển qua biển Đen.
Quốc gia này cung cấp khoảng 6% lượng lúa mì và khoảng 11% lượng bắp toàn cầu. Việc phong tỏa của Nga đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung nông sản tại các quốc gia châu Phi và Trung Đông vốn phụ thuộc vào hàng xuất khẩu của Ukraine.
Các quan chức Nga cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng và tàu thuyền xuất khẩu ngũ cốc của Nga đang đẩy giá lương thực toàn cầu tăng cao.
Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo quân đội đã tấn công các cơ sở của Hải quân Ukraine và hạ tầng cảng mà lực lượng này sử dụng. Các mục tiêu gồm một sở chỉ huy tại cảng Reni và cảng Izmail.
Bình luận (0)