Quân đội Ukraine ngày 10.8 cho biết đã tập kích nhà máy lọc dầu TANECO của Tập đoàn Tatneft tại Tatarstan, cách Moscow khoảng 800 km về phía đông. Reuters dẫn các video trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ khu vực nhà máy.
Ông Radmir Belyayev, Thị trưởng thành phố Nizhnekamsk, cho biết UAV đã nhắm vào cả các khu dân cư và khu công nghiệp.

Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu sau vụ tấn công bằng UAV của Ukraine tại Nizhnekamsk, vùng Tatarstan (Nga) ngày 10.8.2026
ẢNH: REUTERS
Giới điều tra Nga tuyên bố mở vụ án hình sự về hành vi mà Moscow xem là "tấn công khủng bố", cáo buộc UAV Ukraine đánh trúng các khu dân cư. Phía Nga cho biết có một trẻ em trong số những người thiệt mạng. Người đứng đầu Tatarstan Rustam Minnikhanov ngày 10.8 đã tuyên bố quốc tang.
Lãnh sự quán Uzbekistan tại Kazan ngày 10.8 cho biết 7 công dân Uzbekistan đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng UAV ở vùng Tatarstan.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 10.8 xác nhận vụ tấn công vào TANECO, cho biết đã ghi nhận một vụ cháy tại nhà máy lọc dầu ở Nizhnekamsk.
TANECO từng bị Ukraine tấn công hồi đầu tháng 6. Năm 2024, nhà máy này xử lý khoảng 17 triệu tấn dầu thô, sản xuất 2,7 triệu tấn xăng và 8,5 triệu tấn dầu diesel. Ukraine trong những tháng gần đây tăng cường tập kích các cơ sở lọc dầu của Nga, gây sức ép lên nguồn cung nhiên liệu tại một số khu vực. Nga từng phải tăng nhập khẩu nhiên liệu để bổ sung nguồn cung trong nước, theo The Kyiv Independent.

Các nhân viên cứu hộ Ukraine nỗ lực dập tắt đám cháy tại Zaporizhzhia (Ukraine) sau khi bị tập kích ngày 10.8.2026
ẢNH: AP
Ukraine ngày 10.8 cáo buộc các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trên khắp nước này. Tỉnh Sumy là một trong những khu vực chịu tập kích dữ dội nhất. Các tỉnh Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kherson, Kharkiv và Donetsk cũng ghi nhận các đợt tập kích.
Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên và lâu nay đều phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.
Ukraine đạt được gì sau chiến dịch 40 ngày tập kích Nga?
Nga bác phương án "đóng băng" xung đột Ukraine
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 10.8 tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận phương án "đóng băng" xung đột Ukraine nếu những vấn đề mà Nga gọi là "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc khủng hoảng chưa được giải quyết. Ông Galuzin cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tìm cách leo thang xung đột.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng việc giải quyết tình hình xung quanh Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao là khả thi nếu có đủ ý chí chính trị".
Ông Galuzin cũng chỉ trích chính sách của Mỹ, cho rằng việc Washington tiếp tục cung cấp vũ khí, thông tin tình báo và các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine không phù hợp với những tuyên bố thúc đẩy hòa bình.
Tuyên bố được đưa ra khi Mỹ được cho là đang tìm cách khôi phục các nỗ lực hòa bình bị đình trệ. Theo The Kyiv Independent, các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến đến Ukraine và Nga nhằm nối lại tiến trình đàm phán. Mỹ được cho là đã chuẩn bị một số đề xuất mới để trình bày với Nga - Ukraine, song khoảng cách giữa lập trường của 2 bên vẫn còn lớn.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin
ẢNH: AFP
Trước đó vào tháng 6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh kết quả xung đột "không phụ thuộc vào đàm phán mà vào hành động" của quân đội Nga trên tiền tuyến.
Trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa tạo đột phá, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting ngày 9.8 kêu gọi các đồng minh tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine trước mùa đông. Ông Streeting cho biết nhiệm vụ của ông cùng người đồng cấp Đức Boris Pistorius, trong khuôn khổ Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, là biến cam kết hỗ trợ của khoảng 50 quốc gia thành nguồn lực cụ thể cho Kyiv.
Ba Lan và các nước Baltic siết bảo vệ hạ tầng trọng yếu
Ba Lan và 3 nước Baltic đang tăng cường bảo vệ các đập nước, nhà máy điện và cơ sở khí đốt trong bối cảnh lo ngại Nga có thể tiến hành một vụ "tấn công cờ giả" bằng UAV mang dấu hiệu Ukraine, theo Reuters ngày 10.8.
Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia từng phát hiện UAV Ukraine trên lãnh thổ. Do đó, các nước này đang siết an ninh tại những cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các hoạt động phá hoại hoặc tấn công hỗn hợp.
"Chúng tôi không ngây thơ. Chúng tôi nắm thông tin, hiểu những hàm ý phía sau và đang làm phần việc của mình", Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas nói với Reuters. Ông Kaunas cho biết Lithuania đang tăng cường bảo vệ hạ tầng trọng yếu và thường xuyên trao đổi với các cơ quan tình báo để đánh giá những biện pháp cần triển khai tiếp theo.
UAV nổ ở Bulgaria, Ukraine nói không cố ý
Tại Latvia, Thủ tướng Andris Kulbergs cho biết nước này đã tăng cường an ninh quanh toàn bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó có đập trên sông Daugava gần thủ đô Riga và kho chứa khí đốt ngầm Incukalns. "Nguy cơ từ các mối đe dọa hỗn hợp hiện cao hơn trước", ông Kulbergs nói.
Điện Kremlin bác bỏ những cảnh báo cho rằng Nga có thể tiến hành các hoạt động bí mật nhằm vào các nước NATO. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 7 gọi những cảnh báo này là "câu chuyện hù dọa" nhằm biện minh cho việc tăng cường quân sự chống lại Nga.
Bình luận (0)