
Hình ảnh do phía chính quyền Ukraine cung cấp cho thấy hiện trường trúng tên lửa Nga ở Odessa hôm 9.8
ảnh: cơ quan các vấn đề khẩn cấp ukraine
Quân Nga mở rộng kiểm soát ở miền đông Ukraine
Cập nhật mới nhất về chiến sự Ukraine, TASS hôm 9.8 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thêm 2 làng Vasyutinske và Toretske ở Donetsk miền đông Ukraine, trong khi Kyiv chưa bình luận thông tin này.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thống kê được trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã tổn thất khoảng 1.445 binh sĩ trên toàn mặt trận thuộc chiến dịch quân sự đặc biệt.
Cũng trong thời gian này, máy bay tác chiến/chiến thuật, UAV tấn công, binh chủng tên lửa và pháo binh Nga đã tập kích một sân bay quân sự của đối phương, cùng các cơ sở năng lượng, nhiên liệu và hạ tầng giao thông được lực lượng Ukraine sử dụng.
Đồng thời, Nga triển khai UAV Geran phá hủy một chốt điều khiển UAV của Ukraine và một trung tâm hậu cần tại tỉnh Sumy của Ukraine.
Các hệ thống phòng không Nga còn bắn hạ 10 bom dẫn đường và 4 rocket HIMARS do Mỹ sản xuất, cùng 970 UAV cánh cố định.
Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, lực lượng Nga đã phá hủy 673 máy bay, 284 trực thăng, 201.891 UAV, 669 hệ thống tên lửa phòng không, 30.506 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.769 phương tiện chiến đấu trang bị cho pháo phản lực phóng loạt, 36.100 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 68.795 phương tiện quân sự chuyên dụng.
Ukraine chưa bình luận những thông tin về tổn thất trên. Và Nga cũng không công khai tổn thất của quân đội nước này trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Đến lượt Ukraine công bố tổn thất của Nga

Một cơ sở sản xuất UAV Nga ở CH Udmurt hồi tháng 2.2024
ảnh: bộ quốc phòng nga
Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng Nga tổn thất khoảng 1.457.740 binh sĩ tại Ukraine kể từ ngày 24.2.2022.
Con số trên bao gồm 1.130 binh sĩ thương vong trong 24 giờ qua, theo The Kyiv Independent.
Cũng theo báo cáo của phía Kyiv, Nga còn tổn thất 12.253 xe tăng, 25.103 phương tiện chiến đấu bọc thép, 131.775 phương tiện và xe chở nhiên liệu, 47.621 hệ thống pháo, 2.013 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 1.556 hệ thống phòng không, 439 máy bay, 354 trực thăng, 451.248 UAV, 2.171 hệ thống không người lái trên bộ, 35 tàu bè cùng 2 tàu ngầm.
Như phía Nga, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine không tiết lộ tổn thất của nước này trong cuộc xung đột vì lý do cần giữ kín bí mật quân sự.
Ukraine nói Triều Tiên có thể đưa 50.000 quân đến Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sắp tới CHDCND Triều Tiên sẽ triển khai từ 30.000 đến 50.000 binh sĩ đến Nga, cao hơn con số cũng do ông đưa ra hồi tháng 7 là tối đa 30.000 người.
Vào lần hỗ trợ Nga hồi năm 2024, Bình Nhưỡng ước tính đã cử khoảng 14.000 binh sĩ tới tỉnh Kursk, giúp Nga bảo vệ khu vực này trước áp lực từ quân đội Ukraine, theo Reuters.
Ông Zenlensky không tiết lộ đã nắm thông tin trên từ đâu.
Nhà lãnh đạo Ukraine còn cho biết Kyiv đã phát hiện một số tên lửa Triều Tiên trên lãnh thổ Ukraine, nhưng không nói rõ vị trí của những tên lửa này.
Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky lên tiếng thúc giục Seoul hãy tăng cường quan hệ với Kyiv, và bày tỏ Ukraine mong muốn nhận được sự ủng hộ từ Hàn Quốc trong lĩnh vực mà nước này vẫn bị thiếu hụt, cụ thể là các hệ thống phòng không.
"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực không người lái và những lĩnh vực khác", Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo, thêm rằng các nhà ngoại giao Ukraine đang tiếp xúc với Seoul để thúc đẩy các thỏa thuận tiềm năng.
Nga, Triều Tiên lẫn Hàn Quốc đều chưa bình luận về các phát biểu của ông Zelensky.
Bình luận (0)