Chiến sự Ukraine ngày 1.630: Nga phóng tên lửa Zircon, nhà máy thép Zaporizhzhia tê liệt

Khánh An
Khánh An
Nhà máy thép lớn thứ 4 của Ukraine dừng mọi hoạt động sau đợt tập kích mới nhất của Nga tại Zaporizhzhia, trong khi thương vong tiếp tục được ghi nhận ở 2 phía trong cuộc xung đột.
Chiến sự Ukraine ngày 1.630: Nga phóng tên lửa Zircon, nhà máy thép Zaporizhzhia tê liệt - Ảnh 1.

Một khu vực tại Zaporizhzhia bị thiệt hại vào ngày 11.8

Ảnh: AFP

Hãng Reuters ngày 11.8 dẫn thông cáo của Tập đoàn Metinvest cho hay nhà máy thép Zaporizhstal tại tỉnh Zaporizhzhia phía đông nam Ukraine đã hoàn toàn dừng hoạt động sau một cuộc tập kích của Nga tại đây.

"Cuộc tấn công gây thiệt hại các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng tại các doanh nghiệp của Metinvest ở Zaporizhzhia, cũng như các hạng mục chính và phụ trợ phục vụ quy trình sản xuất than cốc và vận hành lò cao", theo thông cáo.

Zaporizhstal là nhà sản xuất thép lớn thứ 4 của Ukraine với công suất hằng năm đạt 4,5 triệu tấn thép, 3,3 triệu tấn gang và 4,1 triệu tấn sản phẩm thép thành phẩm.

Giới chức Ukraine cho hay lực lượng Nga tấn công tại Zaporizhzhia và Kyiv vào rạng sáng 11.8 bằng nhiều tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Zircon.

Ukraine mất thêm chiến đấu cơ MiG-29

Tên lửa bội siêu thanh Zircon có tầm bắn 1.000 km và di chuyển nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh. Các nhà phân tích quân sự cho rằng tốc độ của Zircon có thể làm giảm đáng kể thời gian phản ứng của lực lượng phòng không đối phương, cũng như cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu lớn và kiên cố.

Cuộc tấn công trên khiến 6 người thiệt mạng và 20 người bị thương tại Zaporizhzhia, trong khi một người khác bị thương tại Kyiv. Giới chức Ukraine cho rằng Zaporizhzhia còn bị tấn công bằng bom lượn.

Chiến sự Ukraine ngày 1.630: Nga phóng tên lửa Zircon, nhà máy thép Zaporizhzhia tê liệt - Ảnh 2.

Nhà máy Zaporizhstal ở Zaporizhzhia

Ảnh: AFP

Những tiếng nổ lớn vang lên tại Zaporizhzhia vào khoảng 0 giờ 30 ngày 11.8, theo trang tin The Kyiv Independent. Cùng khoảng thời gian đó, Không quân Ukraine cảnh báo rằng tên lửa đạn đạo của Nga cũng đang hướng đến Kyiv, Sumy, Kharkiv và Chernihiv.

Trong bản tin cập nhật buổi sáng, Không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa đạn đạo KN-23 cũng như tên lửa hành trình Zircon. Số lượng cụ thể của từng loại tên lửa chưa được công bố và cũng không có báo cáo nào về việc đánh chặn thành công các tên lửa này.

Nga chưa bình luận và trước nay phủ nhận tấn công dân thường và mục tiêu dân sự.

Cháy nhà máy dầu sâu trong lãnh thổ Nga

Theo The Kyiv Independent ngày 11.8, một vụ hỏa hoạn đã bùng lên tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Viễn Đông của Nga, cách Ukraine hơn 6.000 km, trong khi một trung tâm hậu cần thuộc chuỗi bán lẻ hàng đầu Wildberries của Nga tại vùng Voronezh cũng trở thành mục tiêu tấn công vào rạng sáng 11.8.

Quân đội Ukraine sau đó xác nhận đã tấn công một nhà máy lọc dầu khác tại vùng Orenburg nằm ở cực nam dãy núi Ural của Nga cũng như cơ sở tại vùng Voronezh.

Bên cạnh đó, theo kênh Telegram Exilenova Plus, hỏa hoạn bùng lên tại một nhà máy lọc dầu ở thành phố Komsomolsk-on-Amur thuộc vùng Khabarovsk ở Viễn Đông Nga, nhưng chưa rõ nguyên nhân. Vùng Khabarovsk nằm ngoài tầm bắn của bất kỳ loại tên lửa hay máy bay không người lái (UAV) nào được biết đến của Ukraine.

Mỹ lo ngại Ukraine cải tiến và sản xuất tên lửa Patriot với chi phí thấp hơn

Trong khi đó, tại vùng Voronezh, một trung tâm hậu cần của Wildberries ở làng Novaya Usman đã bốc cháy dữ dội sau hàng loạt vụ nổ. Ông Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine, sau đó xác nhận vụ tấn công.

Thống đốc Voronezh Aleksandr Gusev cho biết một người đàn ông 49 tuổi đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào tỉnh này. Theo ông, toàn bộ 15 chiếc UAV đã bị bắn hạ và thương vong là do các mảnh vỡ rơi xuống.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.8 cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 396 UAV của Ukraine trên không phận Nga trong đêm, theo TASS.

Nga và Ukraine trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

Đường dây cung cấp thiết bị sản xuất tên lửa, máy bay cho Nga

Bộ Nội vụ Áo ngày 10.8 thông báo rằng cơ quan tình báo nước này đã phát hiện một mạng lưới quốc tế chuyên lách các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga để cung cấp thiết bị phục vụ sản xuất tên lửa và động cơ máy bay chiến đấu cho nước này.

"Việc công nghệ có độ chính xác cao của châu Âu bị chuyển hướng sang sản xuất tên lửa hành trình và hệ thống phòng không là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết, với sự hợp tác quốc tế toàn diện, nhằm vào những đối tượng tìm cách lách các lệnh cấm theo quy định pháp luật để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga", The Kyiv Independent ngày 11.8 dẫn lời Quốc vụ khanh Áo Jorg Leichtfried phát biểu.

Bộ Nội vụ Áo cho biết một công ty bình phong tại nước này đã được thành lập để xuất khẩu sang Nga các mặt hàng nằm trong diện cấm vận, nhằm phục vụ việc chế tạo tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu cùng các loại khí tài quân sự khác.

Ukraine nói Nga đang triển khai mạng lưới kiểu Starlink nhanh hơn dự kiến

Các loại máy cắt điều khiển bằng máy tính dùng cho sản xuất hàng loạt và các công cụ gia công kim loại chuyên dụng là những sản phẩm chính được xuất khẩu qua các nước trung gian.

"Thông qua việc sử dụng các giấy chứng nhận người dùng cuối giả mạo, các nhà sản xuất châu Âu đã bị đánh lừa và tin rằng số hàng hóa này sẽ được giữ lại tại các nước thứ 3. Trên thực tế, chúng lại được chuyển đến các công ty có liên hệ với tập đoàn nhà nước Nga Rostec", Bộ Nội vụ Áo cho biết.

Các loại vũ khí Nga do Rostec sản xuất bao gồm hệ thống phòng không Pantsir, tên lửa hành trình Kh-101 và tên lửa Iskander. 

Rostec và Nga chưa lập tức bình luận về thông tin trên.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.