Chiến sự Ukraine ngày 1.631: Kyiv đáp ứng một yêu cầu của Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12.8 khẳng định lực lượng nước này đã tấn công vào căn cứ hải quân ở thành phố Novorossiysk của Nga, trong khi Financial Times đưa tin Ukraine đã đáp ứng một yêu cầu của Mỹ.

Không quân Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã tấn công Ukraine trong đêm 11.8 và rạng sáng 12.8 bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa chống bức xạ Kh-31P, tên lửa dẫn đường Kh-35 và 138 máy bay không người lái (UAV). Những khu vực chính bị nhắm mục tiêu là tỉnh Odessa và Sumy, theo trang tin The Kyiv Independent.

Chiến sự Ukraine ngày 1.631: Ukraine tấn công căn cứ hải quân Nga? - Ảnh 1.

Lực lượng khẩn cấp nỗ lực dập tắt đám cháy tại một cửa hàng vật tư ở tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine vào ngày 12.8 sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái bị cho là do Nga tiến hành

Ảnh: Reuters

Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 112 UAV ở các miền bắc, trung và nam. Các vụ tấn công bằng tên lửa và UAV được ghi nhận tại 16 địa điểm, trong khi mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ rơi xuống tại 2 địa điểm. Không quân Ukraine không nêu rõ số lượng tên lửa Nga đã được phóng.

Ngoài ra, giới chức ở 8 tỉnh của Ukraine sáng 12.8 cáo buộc rằng các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ trước đó đã khiến 8 người thiệt mạng và 57 người bị thương, theo The Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12.8 tuyên bố trên mạng xã hội rằng Ukraine đã giành lại 745 km2 lãnh thổ trong các chiến dịch phản công dọc theo chiến tuyến kể từ tháng 1. Ông còn khẳng định Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát đối với khoảng 26 khu dân cư tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk và Zaporizhzhia.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.8 thông báo rằng trong vòng 24 giờ, quân đội Nga tấn công các sân bay quân sự, cơ sở nhiên liệu và năng lượng của Ukraine, và đã giành được quyền kiểm soát đối với khu dân cư Vodyanoye thuộc tỉnh Kharkiv ở đông bắc Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong cùng thời gian, hệ thống phòng không Nga đánh chặn 1.061 UAV và 5 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Ukraine.

TASS còn đưa tin số liệu mới nhất do bộ này cung cấp cho thấy Ukraine đã mất 1.345 binh sĩ dọc theo chiến tuyến trong 24 giờ.

Đến tối 12.8, hai bên chưa có phản ứng về tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

Ukraine nói Nga đang triển khai mạng lưới kiểu Starlink nhanh hơn dự kiến

Xem thêm: Ukraine tố Nga tấn công lớn chưa từng thấy, đánh trúng tòa nhà chính phủ ở Kyiv

Ukraine tấn công căn cứ hải quân Nga?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12.8 viết trên mạng xã hội X rằng các lực lượng Ukraine đã thực hiện một "chiến dịch độc đáo" nhắm vào căn cứ hải quân ở thành phố Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar của Nga, cách tiền tuyến hơn 300 km.

Novorossiysk, một cảng lớn của Nga trên biển Đen, là nơi đặt căn cứ hải quân phục vụ Hạm đội Biển Đen của nước này. Nga đã di dời phần lớn Hạm đội Biển Đen từ bán đảo Crimea đến Novorossiysk sau khi Ukraine liên tục tấn công các tàu chiến và cơ sở hạ tầng hải quân của Nga tại bán đảo này, theo The Kyiv Independent. Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Ông Zelensky nói Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) Palianytsia, tên lửa hành trình chống hạm Neptune và xuồng không người lái trong cuộc tấn công này. Ông còn viết rằng các lực lượng Ukraine đã đánh vào các vị trí phòng không, cầu cảng và cơ sở hạ tầng cảng của Nga.

Thị trưởng Novorossiysk Andrey Kravchenko thông báo trên mạng xã hội Max rằng tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thành phố sau một vụ tấn công bằng UAV. Thị trưởng cho biết thêm theo các báo cáo mới nhất, 1 trường trung học, 1 trường thể thao và 1 trường cao đẳng đã bị hư hại trong vụ tấn công.

Chiến sự Ukraine ngày 1.631: Ukraine tấn công căn cứ hải quân Nga? - Ảnh 2.

Một tòa chung cư tại thành phố Novorossiysk (Nga) bị hư hại sau cuộc tấn công trong đêm mà chính quyền địa phương khẳng định là vụ tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine, trong ảnh từ video được xuất bản vào ngày 12.8

Ảnh: Reuters

Tỉnh trưởng Krasnodar Veniamin Kondratyev cho biết cuộc tấn công đã khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ đã bắn hạ tổng cộng 502 UAV Ukraine ở 7 tỉnh của Nga, cũng như tại bán đảo Crimea và khu vực biển Đen. Những tỉnh có UAV Ukraine bị bắn hạ gồm Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol và Krasnodar, theo TASS.

Quyền Tỉnh trưởng Belgorod Alexander Shuvayev viết trên ứng dụng nhắn tin Max rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công tỉnh này hơn 170 lần trong vòng 24 giờ, khiến 2 dân thường thiệt mạng và 3 người bị thương.

Đến tối 12.8 chưa có thông tin phản ứng từ phía Ukraine cũng như Nga đối với tuyên bố hay cáo buộc của bên kia.

Xem thêm: Ukraine tuyên bố tấn công căn cứ UAV trong đất Nga

Ukraine dừng tấn công tàu chở dầu sử dụng cảng Novorossiysk?

Tờ Financial Times ngày 12.8 dẫn lời các quan chức Ukraine tiết lộ rằng Ukraine đã tạm dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các tàu chở dầu sử dụng cảng Novorossiysk của Nga trên biển Đen, sau khi nhận được yêu cầu từ Phó tổng thống Mỹ JD Vance, theo Reuters.

Cũng theo Financial Times, Ukraine đã đồng ý không tấn công cơ sở hạ tầng của CPC hoặc các tàu không thuộc sở hữu của Nga, miễn là những tàu này không nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine và không vận chuyển dầu hoặc hàng hóa của Nga.

Yêu cầu được đưa ra vào tháng trước này xuất phát từ lo ngại của Mỹ rằng Ukraine đang gây bất ổn cho thị trường dầu mỏ và gây thiệt hại cho các công ty Mỹ khi nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu thô được vận chuyển qua đường ống từ Kazakhstan đến trạm tiếp nhận của Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC) tại cảng này, theo Financial Times.

Một quan chức Mỹ xác nhận với tờ báo này rằng chính quyền Mỹ đã cảnh báo Ukraine ngừng tấn công các tàu không thuộc sở hữu của Nga trên biển Đen.

Ngoài ra, một quan chức Mỹ xác nhận với Reuters rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo chính phủ Ukraine về việc cần phải chấm dứt các hành động nhắm mục tiêu vào những tàu không thuộc Nga trên biển Đen cũng như cơ sở hạ tầng của CPC. Vị quan chức này nói thêm rằng Mỹ coi CPC là giải pháp thay thế cho nguồn cung năng lượng từ Nga.

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như văn phòng của ông Vance đã không phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ Reuters.

Reuters dẫn một số nguồn thạo tin khẳng định các cuộc tấn công bằng UAV trên biển Đen đã làm gián đoạn tới 1/5 khối lượng dầu được vận chuyển qua hệ thống CPC trong tháng 7, khi cuộc chiến Nga-Ukraine lan rộng và ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Kazakhstan cũng như các tập đoàn dầu khí lớn của phương Tây.

Kazakhstan, quốc gia phụ thuộc vào tuyến đường ống CPC để xuất khẩu dầu thô,đã chứng kiến sản lượng dầu giảm 14% trong tháng 7 so với tháng 6, theo các nguồn tin. Chevron và Exxon Mobil là những công ty dầu khí lớn của phương Tây đang hoạt động tại đây.

Xem thêm: Nga, Ukraine nói gì sau tin Mỹ kêu gọi dừng tấn công cơ sở năng lượng Nga?

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.