Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang gia tăng sức ép lên "đội tàu bóng tối" của Nga, mở rộng lệnh trừng phạt đối với hàng trăm tàu thuyền, đồng thời bắt giữ một số tàu cùng thủy thủ đoàn để kiểm tra. Đội tàu bóng tối ám chỉ các tàu vận chuyển hàng hóa bị cáo buộc giúp Nga né tránh lệnh cấm vận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp trên tàu tuần dương Varyag trong khuôn khổ cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương Nga ở đảo Sakhalin ngày 12.8
ẢNH: AFP
Một số chính phủ châu Âu cho biết đang xem xét các biện pháp thực thi pháp luật hàng hải cứng rắn hơn đối với các tàu bị nghi ngờ lách lệnh trừng phạt.
Các lệnh trừng phạt mới được thông qua tháng trước cho phép các nước thành viên EU bán dầu hoặc bất kỳ hàng hóa nào khác bị tịch thu từ các tàu này, theo AFP.
"Tất nhiên, đây chẳng khác nào hành động cướp biển và cướp bóc. Và nếu điều này thực sự được triển khai, chúng tôi buộc phải đáp trả tương xứng", TASS dẫn lời ông Putin nói trong chuyến thị sát cuộc tập trận hải quân ở vùng Viễn Đông Nga ngày 12.8.
Chủ nhân Điện Kremlin cho biết bất kỳ hành động trả đũa nào của Nga sẽ không chỉ giới hạn ở những vùng biển nơi tàu Nga bị tịch thu, mà sẽ diễn ra ở bất cứ đâu mà Moscow thấy cần thiết và phù hợp.
Cũng trong ngày 12.8, Tổng thống Putin cáo buộc NATO đang thâm nhập vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương và gây ra căng thẳng tại Bắc Cực.
"NATO đang thâm nhập vào khu vực này, các khối quân sự - chính trị mới đang được hình thành, và các hệ thống vũ khí mới đe dọa đến Nga đang được triển khai hoặc đã có kế hoạch triển khai", ông Putin nói.
NATO chưa phản ứng về tuyên bố này.
Trong một diễn biến khác, tờ The Times ngày 12.8 đưa tin rằng Anh mong muốn nối lại liên lạc quân sự cấp cao với Nga nhằm tránh các sự cố có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai nước.
Tờ báo cho rằng các quan chức quân sự cấp cao của Anh lo ngại về nguy cơ "leo thang ngoài ý muốn" do thiếu sự đối thoại với Moscow. Vấn đề tái thiết lập các kênh liên lạc quân sự đã được đặt ra sau vụ tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich của Nga bắn cảnh cáo một du thuyền treo cờ Anh tại eo biển Manche, khi chiếc du thuyền tiến lại gần tàu Nga theo cách không an toàn.
Một người phát ngôn của chính phủ Anh đã xác nhận ý định của London về việc khôi phục các kênh liên lạc quân sự với Moscow.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov có cuộc điện đàm gần nhất với Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Tony Radakin vào tháng 9.2022. Cuộc hội đàm được ghi nhận gần đây nhất giữa các bộ trưởng quốc phòng hai nước diễn ra vào tháng 10.2022.
Bình luận (0)