
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một lần thăm Trung tâm Tên lửa và Vũ trụ Progress
ảnh: reuters
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói tên lửa hành trình Flamingo của nước này đã bắn trúng cơ sở tên lửa, cách biên giới khoảng 900 km.
Đợt tấn công tầm xa cực rát
Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine về các vụ bắn trúng sân bay ở tỉnh Nizhny Novgorod cùng Trung tâm Tên lửa và Vũ trụ Progress ở tỉnh Samara thuộc Nga.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trung tâm ở Samara sản xuất những dòng tên lửa đẩy dùng để phóng các vệ tinh cho mạng Internet băng thông rộng Rassvet mà Nga đang phát triển tương tự Starlink của SpaceX.
Ukraine đang vận hành mạng Starlink, nhờ đó có lợi thế đáng kể khi sử dụng máy bay không người lái (UAV) và kết nối liên lạc trên các mặt trận. Trong khi đó, Nga không sở hữu mạng Starlink và đang phát triển hệ thống thay thế.
Ukraine đề nghị Nga cùng ngừng bắn trên biển Đen
Giới chức Nizhny Novgorod chưa lên tiếng về vụ tấn công nhằm vào sân bay. Còn tại tỉnh Samara, chính quyền địa phương cho hay các hệ thống phòng không đã đẩy lùi một "cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn".
"Cơ sở hạ tầng công nghiệp của Samara đang xảy ra thiệt hại cục bộ", theo lãnh đạo địa phương là ông Ivan Noskov, nhưng không nói rõ cơ sở nào bị ảnh hưởng.
Trung tâm Progress còn đóng vai trò quan trọng trong các chương trình không gian từ thời Liên Xô đến Nga, bao gồm hoạt động sản xuất các dòng tên lửa đẩy Soyuz.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong vòng 24 giờ trước đó các UAV, tên lửa và pháo binh nước này đã đánh trúng nhiều trung tâm hậu cần, nhiên liệu, năng lượng, giao thông được quân đội Ukraine sử dụng, cũng như các xưởng lắp ráp UAV tầm xa và xuồng không người lái của đối phương.
Trong số này, cơ sở chứa UAV tầm xa ở Chernihiv đã bị bắn trúng, TASS đưa tin.
Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Pháo binh Ukraine tấn công về hướng quân Nga gần thị trấn tiền tuyến Kostiantynivka vào tháng 6
ảnh: reuters
Nga thống kê số khu định cư vừa kiểm soát trong hè
TASS hôm 15.8 cũng dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga rằng trong hè lực lượng nước này đã kiểm soát tổng cộng 19 khu dân cư tại các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga đã dẫn báo cáo của ông Pyotr Bolgarev, Tư lệnh lực lượng cánh đông. Tuy nhiên, bộ không nêu tên các khu dân cư nói trên.
Trong một tuyên bố khác cùng ngày, bộ cho biết lực lượng vũ trang Nga vừa kiểm soát khu định cư Rybalskoye thuộc tỉnh Zaporizhzhia.
Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Vài ngày trước, ông Zelensky nói rằng lực lượng nước này từ đầu năm đến nay đã giành lại quyền kiểm soát 745 km2 dọc theo mặt trận cánh đông nam.
UAV phản lực Nga ngày càng nhiều, Ukraine chật vật đối phó
Nga yêu cầu Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ giải thích
Theo AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 15.8 cho hay Moscow đã yêu cầu Washington và Ankara giải thích về các thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể chuyển giao vũ khí và đạn dược quy mô lớn của Mỹ ở nước này cho Ukraine.
Bà Zakharova nhấn mạnh việc chuyển giao như trên có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ giữa Moscow với Washington và Ankara.

Hệ thống Patriot của Mỹ tại một địa điểm chưa xác định của Ukraine hồi năm 2024
ảnh: reuters
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên rằng Moscow và Bình Nhưỡng đang hợp tác trên mọi lĩnh vực, và phối hợp triển khai những nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực, theo KCNA hôm 15.8.
Về phần mình, Tổng thống Zelensky nhiều lần cáo buộc Nga dùng tên lửa của Triều Tiên để tấn công Ukraine, còn Bình Nhưỡng lại cung cấp tên lửa và đạn dược cho Moscow.
Bình luận (0)