Mỹ tổn thất bao nhiêu UAV 'Thần chết' trong xung đột với Iran?

Khánh An
Khánh An

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper, có chi phí lên đến 50 triệu USD/chiếc, được sử dụng nhiều tại khu vực eo biển Hormuz, nhưng lại là mục tiêu tương đối dễ bị tấn công đối với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.

Mỹ tổn thất bao nhiêu UAV 'Thần chết' trong xung đột với Iran? - Ảnh 1.

Một chiếc MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ

ẢNH: AFP

Tờ The Washington Post ngày 14.8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay quân đội nước này đã tổn thất ít nhất 45 chiếc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper trong cuộc xung đột với Iran, tương đương khoảng 25% tổng số UAV hiện đại này trong biên chế.

Theo Không quân Mỹ, mẫu UAV với biệt danh Thần chết này được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ giám sát và tấn công chính xác, với chi phí dao động từ 30 triệu đến 50 triệu USD/chiếc, tùy vào loại cảm biến và vũ khí được trang bị.

Tổng chi phí cho những tổn thất gần đây lên tới hơn 1,3 tỉ USD, chỉ tính riêng đối với hệ thống vũ khí này.

Mỹ tổn thất bao nhiêu UAV 'Thần chết' trong xung đột với Iran

UAV MQ-9 Reaper đã được sử dụng nhiều quanh eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng đã trở thành điểm nóng trong cuộc xung đột và là trở ngại chính cho việc đàm phán một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, UAV thường bay chậm và ở độ cao thấp, khiến chúng trở thành mục tiêu tương đối dễ dàng đối với quân đội Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở Yemen và Iraq.

Một quan chức cho biết không phải tất cả MQ-9 Reaper bị mất đều do bị bắn hạ. Theo đó, một số bị rơi sau khi mất kết nối với người điều khiển.

MQ-9 Reaper là loại mới nhất trong danh sách ngày càng dài các loại vũ khí và đạn dược của Mỹ bị hao hụt do cuộc chiến với Iran và nhiều năm hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Trong tháng đầu tiên của chiến dịch tại Iran, lực lượng Mỹ đã phóng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk cùng hơn 1.000 tên lửa đánh chặn, bao gồm Patriot và THAAD (Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối). Điều này làm sụt giảm đáng kể kho dự trữ của một năng lực tấn công tầm xa chủ chốt cũng như các hệ thống phòng không quan trọng.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về những thông tin trên. Cơ quan này bác bỏ thông tin cho rằng kho dự trữ vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Quốc hội cấp hàng chục tỉ USD để bù đắp chi phí phát sinh từ cuộc xung đột với Iran cũng như để bổ sung nguồn cung vũ khí.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.