Chiến sự Ukraine ngày 599: Nga đang sắp xếp lại vị trí ở tiền tuyến

16/10/2023 05:20 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng nước này đang cải thiện vị trí dọc theo tiền tuyến ở Ukraine, đặc biệt ở Kupiansk, Zaporizhzhia và Avdiivka.

Chiến sự Ukraine ngày 599: Nga đang sắp xếp lại vị trí ở tiền tuyến, gồm Avdiivka - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định chiến dịch phản công của Ukraine đang thất bại

AFP

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga hôm 15.10, Tổng thống Putin cập nhật diễn tiến của lực lượng nước này ở Ukraine.

Nga nói chiến thuật đang thành công ở Avdiivka

"Các đơn vị của chúng ta cải thiện vị thế ở hầu hết các khu vực tiền tuyến", nhà lãnh đạo cho biết thêm rằng các khu vực mà ông đề cập bao gồm Kupiansk, Zaporizhzhia và Avdiivka. Ông Putin nhận xét rằng chiến thuật của Nga ở Avdiivka đang chứng tỏ thành công.

Nga muốn bao vây cứ điểm Ukraine ở Avdiivka?

Cùng ngày, cảnh sát Ukraine cho biết "phía Nga đã dội pháo vào Avdiivka, pháo trúng một nhà dân và khiến một người đàn ông tử vong".

Theo thông tin của AFP, lực lượng Nga giờ đây kiểm soát phía đông, phía bắc và phía nam thị trấn Avdiivka. Các cánh quân đang dần siết lại vòng vây và tìm cách đẩy lực lượng Ukraine cách xa thành phố Donetsk mà Nga đang kiểm soát.

Về lời của ông Putin, quân đội chính quyền Kyiv hôm 15.10 cho hay đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga khỏi khu vực. Bên cạnh đó, phía Ukraine cũng tiếp tục pháo kích về phía thành phố Donetsk.

"Đối phương tìm cách đột phá phòng tuyến của chúng tôi nhưng thất bại", quân đội Ukraine cho biết.

Các đợt tấn công dồn dập của Nga nhằm vào Avdiivka được triển khai vào thời điểm chiến dịch phản công của Ukraine đã kéo dài 4 tháng nhưng đạt tiến độ chậm chạp hơn dự kiến.

Về phần mình, Tổng thống Putin hôm 15.10 tiếp tục khẳng định chiến dịch của Ukraine đã "thất bại hoàn toàn".

Binh sĩ Ukraine: Chiếm làng Robotyne chỉ để 'truyền thông', di chuyển ban ngày là '100% chết'

 Mỹ xúc tiến viện trợ cho Israel, Ukraine

Cùng ngày, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị đệ trình gói viện trợ cao hơn mức 2 tỉ USD, theo đó bao gồm các khoản viện trợ quân sự cho Israel lẫn Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 599: Nga đang sắp xếp lại vị trí ở tiền tuyến, gồm Avdiivka - Ảnh 2.

Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan

REUTERS

Trả lời phỏng vấn Đài CBS, ông Sullivan khẳng định Nhà Trắng sẽ dẫn đầu nỗ lực đàm phán dự kiến cam go với Quốc hội Mỹ trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 16.10, với mục tiêu đạt được sự phê chuẩn của các nghị sĩ cho gói viện trợ này.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền ông Biden và các lãnh đạo Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị gói viện trợ trị giá 2 tỉ USD cho Israel, trong bối cảnh cuộc xung đột Hamas-Israel đang diễn ra.

Theo Đài NBC News, Nhà Trắng tìm cách gộp khoản viện trợ cho Israel với số tiền chi cho Ukraine, Đài Loan và những mục đích khác. Đây là biện pháp nhằm "lách" nhóm nghị sĩ cực hữu ở Hạ viện Mỹ, vốn đang phản đối việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Khi được hỏi liệu gói viện trợ mới trị giá 2 tỉ USD hay không, ông Sullivan nói rằng khoản tiền dự kiến phải cao hơn nhiều so với mức này.

Chính quyền Tổng thống Biden tìm 'đường vòng' để duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine

 Phương Tây cho Ukraine thuê các hệ thống phòng không

Cùng ngày, phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, người phát ngôn Không quân Ukraine Yuri Ihnat thông báo các nước phương Tây đồng ý cho Ukraine thuê các hệ thống phòng không trong giai đoạn mùa đông.

Chiến sự Ukraine ngày 599: Nga đang sắp xếp lại vị trí ở tiền tuyến, gồm Avdiivka - Ảnh 3.

Một hệ thống phòng không Patriot, loại Hà Lan vừa hứa gửi cho Ukraine

AFP

Theo ông, đây là tín hiệu đáng mừng và đầy lạc quan, khi Ukraine được trang bị các hệ thống phòng không trong giai đoạn cần phải sưởi ấm, kéo dài từ giữa tháng 10 năm nay đến giữa tháng 4 năm sau.

Người phát ngôn không đề cập đến các loại hệ thống phòng không cũng như những quốc gia đã đồng ý cho lực lượng này thuê, với lý do đó là đề tài "nhạy cảm".

Vào đầu mùa đông năm ngoái, Ukraine tố cáo lực lượng Nga tập trung bắn phá các cơ sở hạ tầng then chốt của nước này.

Tướng Ukraine: Mùa đông không ảnh hưởng phản công vì binh sĩ chủ yếu đi bộ

Cụ thể, vào giữa tháng 10.2022, khi giai đoạn sưởi ấm mới bắt đầu, Nga triển khai những đợt tấn công dồn dập, với hơn 1.200 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cảm tử, vào hệ thống năng lượng Ukraine.

Kyiv thống kê có đến 250 tên lửa và UAV trúng mục tiêu, gây mất điện cho nước này ở nhiều nơi.

So với mùa đông năm ngoái, Ukraine năm nay tăng cường các hệ thống phòng không để bảo vệ lưới điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.