Chiến sự Ukraine ngày 604: Ukraine lại vượt sông Dnipro; 2 tổng thống gặp chỉ huy quân đội

21/10/2023 04:34 GMT+7

Lực lượng Nga và Ukraine đang trong tình thế giằng co ở hai bên bờ con sông Dnipro rộng lớn của vùng Kherson trong gần 1 năm qua, theo sau việc Nga rút khỏi bờ tây con sông hồi tháng 11 năm ngoái.

Chiến sự Ukraine ngày 604: Ukraine tìm cách vượt sông Dnipro để phá thế giằng co - Ảnh 1.

Lính tăng Nga ở Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Giao tranh quay lại bên bờ sông Dnipro

"Đối phương đã thực hiện bất thành những đợt tấn công nhằm đặt chân lên bờ đông của sông Dnipro", TASS dẫn thông tin của Bộ Quốc phòng Nga.

Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga cho rằng phía Ukraine đã xoay xở vượt sông và vẫn bám trụ bên phần do Nga kiểm soát.

Một video clip được chia sẻ trên kênh Telegram WarGonzo cho thấy lực lượng Nga tiếp tục dội pháo về phía các đơn vị Ukraine trong bóng tối, khi phía Ukraine đổ bộ gần làng Krynky trên bờ đông con sông. Kênh này cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực.

Còn kênh Rybar, có liên hệ với quân đội Nga, vào chiều 19.10 cho biết lực lượng Ukraine đã tìm được cách củng cố vị trí ở ngôi làng và tiếp tục tiến quân trên phần bờ sông do Nga kiểm soát.

Cố vấn Tổng thống Ukraine nói viện trợ chậm trễ làm kéo dài cuộc xung đột

Trong khi đó, chính quyền Kyiv chưa bình luận về các thông tin cho rằng các lực lượng của nước này đã vượt sông.

Còn Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) nhận định lực lượng Ukraine nhiều khả năng duy trì sự hiện diện giới hạn ở một số khu vực bên bờ đông và gần bờ.

Cùng ngày, lực lượng Ukraine cho biết đã tiến thêm 400 m ở tây nam làng Verbove thuộc Zaporizhzhia, nhưng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ máy bay quân sự thứ 500 của Ukraine kể từ đầu chiến dịch đặc biệt. Ukraine chưa phản hồi về thông tin của phía Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 604: Ukraine tìm cách vượt sông Dnipro để phá thế giằng co - Ảnh 2.

Tổng thống Volodymyr Zelensky họp với bộ chỉ huy chiến dịch ở Kherson

VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Tổng thống Nga, Ukraine gặp các tổng tham mưu trưởng

Phát biểu trước báo giới hôm 20.10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ Tổng thống Vladimir Putin đã đến Rostov-on-Don, trụ sở Bộ Tư lệnh miền nam của quân đội Nga.

Đây cũng là bộ tư lệnh chịu trách nhiệm triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo người phát ngôn, nhà lãnh đạo đã gặp Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga và nghe vị chỉ huy phụ trách chiến dịch ở Ukraine báo cáo về tiến độ thực thi.

Tổng thống Putin: Chuyển giao ATACMS cho Ukraine là sai lầm của Mỹ

Ông Putin cũng gặp và họp với các quan chức cấp cao khác của quân đội Nga, nhưng ông Peskov không đề cập thông tin chi tiết về cuộc họp này.

Một số báo đài Nga đăng video clip cho thấy tướng Gerasimov báo cáo với Tổng thống Putin rằng "các lực lượng hỗn hợp ở Ukraine đang triển khai theo đúng kế hoạch của chiến dịch".

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo ông Volodymyr Zelensky thăm Kherson và Mykolaiv, đồng thời thảo luận tình hình trên các mặt trận với Tổng tư lệnh Valery Zaluzhnyi, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine và các chỉ huy Odessa, tư lệnh lính thủy đánh bộ.

Cuộc họp được cho tập trung vào cuộc giao tranh ở Avdiivka và Kupiansk, chiến dịch của Ukraine ở miền nam, và khâu cung cấp vũ khí cho các tiền tuyến.

Ông Zelensky cũng thị sát đơn vị biên phòng ở tỉnh Kherson và thảo luận tình hình cũng như nhu cầu của lính biên phòng tại đây.

Ông Putin: Nga 'phòng thủ tích cực', phản công Ukraine hoàn toàn thất bại

 Tổng thống Biden yêu cầu viện trợ khổng lồ cho Ukraine

Tại Washington D.C, phát biểu trước toàn dân Mỹ hôm 20.10, Tổng thống Joe Biden kêu gọi nước này nhanh chóng viện trợ quân sự cho Ukraine lẫn Israel.

Theo gói viện trợ an ninh quốc gia khổng lồ, trị giá 106 tỉ USD, nhà lãnh đạo đề nghị chi 61 tỉ USD cho Ukraine và 14 tỉ USD cho Israel, nếu Mỹ muốn bảo đảm các lợi ích cho những thế hệ sắp tới.

Chiến sự Ukraine ngày 604: Ukraine tìm cách vượt sông Dnipro để phá thế giằng co - Ảnh 3.

Vẫn chưa rõ bằng cách nào Tổng thống Joe Biden có thể thuyết phục Quốc hội Mỹ chi 61 tỉ USD cho Ukraine

AFP

Tuy nhiên, yêu cầu của ông Biden đưa ra vào thời điểm Hạ viện vẫn trong tình trạng "rắn mất đầu". Cuộc bỏ phiếu lần 3 vào tối 20.10 (giờ Việt Nam) tiếp tục mang lại thất bại cho nghị sĩ Jim Jordan, với số nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối ông đã tăng lên con số 25.

Cùng ngày, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics thúc giục các nước phương Tây hãy gia tăng năng lực của ngành quốc phòng nội địa, nhằm đảm bảo sản xuất đủ vũ khí, đạn dược cho những nước này và cả Ukraine.

"Dù thích hay không, châu Âu phải trang bị vũ khí", ông Rinkevics phát biểu trên kênh truyền hình TV3, thêm rằng nói suôn vẫn chưa đủ và các thành viên Liên minh châu Âu (EU) phải sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả để tăng cường năng lực quốc phòng.

Thêm sự cố đường ống bí ẩn ở biển Baltic, NATO nghi ngờ có phá hoại

Về phần mình, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đẩy mạnh hoạt động tuần tra biển Baltic sau khi các cấu trúc hạ tầng ở vùng biển bị hư hại.

"Một đội tàu gồm 4 tàu rà thủy lôi của NATO cũng sẽ được triển khai đến khu vực", NATO thông báo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.