Chiến sự Ukraine ngày 614: Nga không đánh chặn được ATACMS bắn về hướng Crimea?

31/10/2023 04:30 GMT+7

Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Bộ binh Ukraine, cho biết Nga đang tập trung lực lượng đáng kể xung quanh Bakhmut, trong khi có thông tin Nga không đánh chặn được tên lửa ATACMS bắn về hướng Crimea.

Chiến sự Ukraine ngày 614 - Ảnh 1.

Pháo binh Nga ở Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga kiểm soát Bakhmut từ tháng 5. Và Ukraine đang triển khai chiến dịch phản công kể từ tháng 6 để cố gắng đoạt lại các khu vực miền nam và miền đông, bao gồm thị trấn này.

Chuyển động bất thường quanh Bakhmut

Viết trên Telegram, Tư lệnh Bộ binh Ukraine cập nhật tình hình quân Nga ở đây, theo đó Nga đang tăng cường binh lực xung quanh thị trấn, đồng thời chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tấn công.

Tướng Syrskyi mô tả tình hình đang khó khăn ở miền đông, với quân Nga đặc biệt hoạt động tích cực gần thị trấn Kupiansk hiện do Kyiv kiểm soát. Vị tướng cho hay các đơn vị Nga tìm cách cùng tiến vào thị trấn từ các hướng khác nhau.

Ukraine tiến thêm 1 bước tới gần hơn Bakhmut

Tư lệnh Ukraine cũng nói rằng phía Nga hứng chịu tổn thất nặng nề, nhưng thông tin này chưa được xác thực từ các nguồn tin độc lập, theo Reuters.

Trong khi đó, TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này trong vòng 24 giờ tính tới hôm 30.10 đã đẩy lùi 9 đợt tấn công của quân Ukraine ở khu vực Kupiansk.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các lực lượng phòng không nước này cùng ngày đã bắn hạ 39 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, 2 tên lửa phóng từ Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) tại các mặt trận.

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine nói quân Nga tiếp tục tìm cách đoạt quyền kiểm soát thị trấn Andriivka ở phía nam Bakhmut, sau khi lực lượng Kyiv tuyên bố đã lấy lại nơi này hồi tháng 9.

Chiến sự Ukraine ngày 614: Nga không đánh chặn được ATACMS bắn về hướng Crimea? - Ảnh 2.

Tướng Oleksandr Syrskyi (trái), Tư lệnh Bộ binh Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE

Diễn biến ở Crimea

Cũng trong ngày 30.10, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn trúng một phần hệ thống phòng không của Nga trên bờ tây Crimea, theo AFP.

"Lực lượng vũ trang đã bắn trúng một mục tiêu chiến lược của hệ thống phòng Nga trên bờ tây Crimea", tổ truyền thông của quân đội Ukraine trong báo trên mạng xã hội và không cung cấp thêm thông tin liên quan.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Shoigu lên án Mỹ, đề cập khả năng đàm phán về Ukraine

Tuy nhiên, kênh Rybar trên Telegram thân quân đội Nga nghi ngờ Ukraine đã khai hỏa 2 tên lửa ATACMS (Hệ thống Tên lửa Tác chiến Lục quân) do Mỹ sản xuất. Và hai tên lửa này rơi xuống gần làng Olenivka trên bờ tây bán đảo Crimea.

Rybar nói rằng lực lượng Nga không thể bắn hạ các tên lửa trên, "nhưng nhờ các biện pháp áp dụng trước đó, đã không xảy ra tổn thất nghiêm trọng". Đến nửa giờ sau, Hạm đội Biển Đen Nga phát hiện 3 xuồng máy hải quân của Ukraine gần Sevastopol và phá hủy 1 chiếc.

Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng cho biết các lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 8 tên lửa hành trình Storm Shadow đang lao về phía các mục tiêu ở Crimea.

Chiến sự Ukraine ngày 614: Nga không đánh chặn được ATACMS bắn về hướng Crimea? - Ảnh 3.

Đức đặt mục tiêu hoàn tất kế hoạch hiện đại hóa quân đội vào cuối thập niên này

AFP

Nga thay chỉ huy ở Dnipro

Trong lúc tình hình căng thẳng trên các mặt trận, TASS đưa tin tướng Mikhail Teplinsky, Tư lệnh lực lượng dù Nga, đã được bổ nhiệm làm tư lệnh mới của nhóm quân Dnieper của Nga.

Còn tờ Izvestia cho biết tướng Teplinsky được chọn thay thế tướng Oleg Makarevich trên vị trí này.

Lực lượng vũ trang Nga chia thành khoảng 6 nhóm quân chính. Blogger quân sự "Operation Z" cho biết nhóm quân Dnieper được triển khai ở miền nam Ukraine. Đây cũng là nơi Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) hôm 19.10 từng cho rằng lực lượng Ukraine đã chọc thủng các phòng tuyến Nga ở tả ngạn, tức bờ nam của sông Dnipro.

Tuy nhiên, Nga cho biết khi ấy đã đập tan các âm mưu vượt sông của phía Ukraine.

Chuyên gia lo Ukraine sẽ hết đạn dược vào năm 2024

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo nước này "phải chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ bùng nổ xung đột" ở châu Âu.

Ông Pistorius cảnh báo cuộc xung đột Ukraine và tình hình Dải Gaza sẽ tác động đến xã hội Đức. Berlin cần phải hành động để phòng thủ. 

Hiện quân đội Đức vừa được bổ sung 100 tỉ euro cho nỗ lực hiện đại hóa quân đội và trang bị vũ khí, khí tài cho các lực lượng.

Bộ trưởng Pistorius hứa hẹn quân đội Đức sẽ hoàn toàn ở vị trí khác biệt sau khi nỗ lực cải tổ hoàn tất vào cuối thập niên này.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.