Chiến sự Ukraine ngày 621: Ukraine chuẩn bị hàng loạt UAV tầm xa, Nga trữ tên lửa

Khánh An
Khánh An
07/11/2023 05:01 GMT+7

Ukraine đang sản xuất hàng loạt máy bay không người lái (UAV) cảm tử tầm xa, trong khi có tin Nga dự trữ tên lửa để tấn công vào mùa đông.

Chiến sự Ukraine ngày 621: Ukraine chuẩn bị hàng loạt UAV tầm xa, Nga trữ tên lửa - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine với một máy bay không người lái tại vùng Donetsk

THE KYIV INDEPENDENT

Trang tin The Kyiv Independent ngày 6.11 dẫn lời chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine Herman Smetanin cho hay nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt UAV cảm tử với tầm hoạt động lên đến 1.000 km.

Theo đó, việc sản xuất được thực hiện với sự hợp tác của các đối tác nước ngoài và quân đội Ukraine đã đặt hàng máy bay không người lái cho các hoạt động của mình.

Ukraine chuẩn bị hàng loạt UAV tầm xa, Nga trữ tên lửa

Hôm 13.1, ban lãnh đạo tập đoàn cho biết đang phát triển UAV cảm tử có thể tấn công mục tiêu cách xa 1.000 km và đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Ngoài ra, ông Smetanin còn cho biết một phần ngân sách năm 2024 dành cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sẽ được chi để phát triển năng lực sản xuất đạn dược.

Quan chức này cho biết thêm rằng Kyiv sẽ tăng thêm số tiền gấp 7 lần cho việc phát triển, hiện đại hóa và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước trong năm tới so với năm 2023.

Nga trữ tên lửa?

Hãng thông tấn RBC Ukraine ngày 6.11 dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho rằng Nga đang trữ tên lửa và "chờ đến khi nhiệt độ âm" để tập kích ồ ạt vào hệ thống năng lượng của Ukraine.

Phát ngôn viên HUR Vadym Skibitskyi cho rằng việc tập kích sẽ diễn ra khi hệ thống năng lượng chịu tải nhiều hơn, khi bắt đầu đợt lạnh khiến việc tiêu thụ điện tăng vọt. Nhiệt độ tại Kyiv trong ngày 6.11 là từ 7-14 độ C và ấm hơn bất thường so với các năm trước.

Nga nói tàu ngầm hạt nhân mới bắn tên lửa trúng mục tiêu cách hàng nghìn km

Nga bắt đầu chiến dịch tấn công hàng loạt vào hệ thống năng lượng của Ukraine vào ngày 10.10.2022 và tiếp tục nhắm mục tiêu vào hệ thống điện cho đến mùa xuân, khiến mạng lưới sưởi ấm và điện gần như sụp đổ hoàn toàn.

Ông Volodymyr Kudrytskyi, người đứng đầu công ty điều hành lưới điện nhà nước Ukraine Ukrenergo, cho biết khoảng 70 cơ sở năng lượng lớn đã bị hư hại vào mùa thu và mùa đông năm ngoái.

Theo ông Skibitskyi, Nga có thể muốn gây tác động thậm chí còn lớn hơn bằng cách tấn công vào "tất cả các điểm quan trọng của hệ thống năng lượng".

Thông tin tình báo cho rằng Nga sẽ phóng tên lửa hành trình Kh-101 và Kalibr trong các cuộc tấn công vì chúng đã không được sử dụng kể từ cuối tháng 9, nên có khả năng đang được dự trữ.

Ông Skibitskyi cho rằng Nga đã sản xuất 40 tên lửa hành trình Kh-101 và 20 tên lửa hành trình Kalibr chỉ trong tháng 10, cũng như 4 tên lửa đạn đạo Kinzhal, trong số 115 tên lửa có độ chính xác cao với tầm bắn trên 350 km mà Nga sản xuất trong tháng.

Ông ước tính Nga hiện có khoảng 870 tên lửa có độ chính xác cao trong kho vũ khí. Nga chưa bình luận về nhận định trên.

Tổng thống Zelensky nói Ukraine 'mệt mỏi' nhưng không bế tắc trong cuộc xung đột

Về chiến sự, hãng TASS ngày 6.11 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã ngăn chặn 5 lần các binh sĩ Ukraine nỗ lực vượt sông Dnieper tại tỉnh Kherson.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đối phương có 130 binh sĩ thương vong, bên cạnh thiệt hại 3 phương tiện di chuyển. Ngoài ra, Ukraine còn tổn thất 1 khẩu pháo M777, 1 khẩu pháo D-20 và 3 khẩu pháo D-30. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine không muốn ưu đãi gia nhập EU

Liên minh châu Âu (EU) trong tuần này dự kiến sẽ khuyến nghị bắt đầu đàm phán kết nạp Ukraine trong bối cảnh nước này vẫn trong cuộc xung đột với Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 8.11 sẽ công bố báo cáo đánh giá những tiến triển của các nước có nguyện vọng gia nhập EU, gồm Ukraine, Moldova và Georgia.

Theo Reuters, báo cáo sẽ thể hiện quan điểm của ủy ban về việc có nên bắt đầu đàm phán chính thức với các nước sau khi họ đáp ứng những điều kiện về cải cách. Quyết định sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 12.

Tổng thống Zelensky: Sẽ chỉ cần 24 phút để thuyết phục ông Trump

Phó thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna cũng tự tin rằng Kyiv sẽ nhận được quyết định tích cực. Bà khẳng định Ukraine sẽ đáp ứng các tiêu chí cần thiết trong vòng 2 năm để trở thành thành viên và không muốn được nới lỏng điều kiện.

"Chúng tôi không muốn bất kỳ ưu đãi nào do chiến sự. Khung thời gian 2 năm mà chúng ta đang nói tới chỉ để đảm bảo chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho tư cách thành viên", tờ The Guardian dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine.

Xem thêm: Ukraine nói không muốn được ưu đãi để được gia nhập EU vì chiến sự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.