Chiến sự Ukraine ngày 645: Tổng thống Zelensky ra tiền tuyến

01/12/2023 05:35 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm các binh sĩ gần khu vực Kupiansk ở tiền tuyến phía đông bắc đất nước.

Tổng thống Zelensky ngày 30.11 đăng đoạn video ông đến thăm một sở chỉ huy tại khu vực nói trên, thuộc tỉnh Kharkiv của Ukraine, cùng với một trong những tướng lĩnh hàng đầu nước này. Nhà lãnh đạo đã cảm ơn các quân nhân vì sự hy sinh của họ.

"Tôi biết các bạn ngày nào cũng mất đi đồng đội và những người thân thiết. Mọi người đều hiểu rằng đây là cái giá cao nhất", ông nói với các binh sĩ, theo Reuters.

Chiến sự Ukraine ngày 645: Tổng thống Zelensky ra tiền tuyến  - Ảnh 1.

Ông Zelensky thăm quân nhân ở tiền tuyến đông bắc ngày 30.11

REUTERS

Trên X (Twitter trước đây), Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết ông và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đã đi cùng ông Zelensky.

"Chúng tôi đã thảo luận về những nhu cầu cấp thiết nhất của lực lượng phòng thủ (quân đội Ukraine): thiết bị tác chiến điện tử, máy bay không người lái, các phương tiện để chống trả máy bay không người lái của đối phương", ông cho biết.

Điểm xung đột: Tướng Nga thiệt mạng ở Ukraine; Thủ tướng Israel có nương tay với Hamas?

Quân đội Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở mặt trận Kupiansk trong vài tháng qua, khi Moscow tìm cách giành lại khu vực nơi họ đã bị tấn công chớp nhoáng hơn một năm trước. Moscow đã đạt được một số thắng lợi nhỏ tại khu vực kể từ tháng 9, nhưng chiến tuyến vẫn chưa có chuyển biến đáng kể.

Cũng trong ngày 30.11, ông Zelensky cho biết ông đã điện đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak sau chuyến thăm tiền tuyến. "Tôi đã thông báo với Thủ tướng Anh về các nhu cầu phòng thủ ưu tiên của Ukraine nhằm tăng cường sức mạnh cho các binh sĩ và lá chắn bầu trời của chúng tôi", ông viết trên X.

Theo ông Zelensky, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về việc hỗ trợ tài chính cho Ukraine, vấn đề hội nhập châu Âu - Đại Tây Dương của Ukraine, hội nghị về "Công thức Hòa bình" của Kyiv ở Malta hồi tháng 10 và thảo luận về các bước tiếp theo để đưa kế hoạch này thành hiện thực.

Nga tấn công bằng tên lửa ở miền đông Ukraine?

Các quan chức Ukraine ngày 30.11 cho biết 2 người thiệt mạng, 10 người bị thương và một gia đình 3 người được cho là vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong đêm ở tỉnh Donetsk phía đông Ukraine.

Tên lửa hành trình Kalibr và Kh-101 có sức mạnh gì?

Trước đó, các quan chức cho biết một người đã thiệt mạng sau khi 6 tên lửa tấn công ba khu định cư Pokrovsk, Novohrodivka và Myrnohrad ở Donetsk, theo Reuters. Vào buổi chiều, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ hai từ đống đổ nát.

Theo cảnh sát, một phụ nữ 33 tuổi, một người đàn ông 38 tuổi và một bé gái 8 tuổi có thể vẫn còn nằm dưới đống đổ nát của một tòa chung cư ở Novohrodivka. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko trước đó cho biết 10 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Ông cũng cho hay 9 ngôi nhà riêng, một đồn cảnh sát, ô tô và gara bị hư hại.

Moscow phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường.

Quân đội Ukraine hôm 30.11 cũng tuyên bố lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 14 trong số 20 máy bay không người lái trong cuộc tấn công xuyên đêm của Nga.

"EU cần đưa Ukraine vào chiến lược quốc phòng"

Liên minh châu Âu (EU) nên tính đến nhu cầu quân sự của Ukraine trong khi xem xét chiến lược tương lai của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu, theo Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen.

“Chiến lược của chúng ta chỉ có thể hoàn thiện nếu tính đến nhu cầu của Ukraine và năng lực công nghiệp của Ukraine", bà Von der Leyen nói trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Cơ quan Quốc phòng Châu Âu hôm 30.11, theo Reuters.

NATO nói gì trong thông báo mới về Ukraine?

Bà Von der Leyen cho rằng Ukraine nên được tích hợp vào các chương trình quốc phòng của EU để giúp đáp ứng nhu cầu của nước này trong cuộc chiến chống Nga.

"Bước đầu tiên để đạt được điều này là để Ukraine tham gia vào quá trình tham vấn về Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng. Điều này có thể dẫn đến việc đưa Ukraine vào một số chương trình quốc phòng của chúng ta nếu cần thiết, với sự đồng ý của Nghị viện và Hội đồng châu Âu", bà nói.

Bà Von der Leyen cho biết ngành công nghiệp quốc phòng của EU vào năm tới sẽ đạt mục tiêu tăng công suất sản xuất đạn dược lên 1 triệu viên đạn/năm.

Mục tiêu này tách biệt với kế hoạch của EU nhằm cung cấp 1 triệu quả đạn pháo và tên lửa cho Ukraine trong vòng một năm - mục tiêu mà Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và các quan chức khác cho rằng khối này khó có thể đạt được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.