Chiến sự Ukraine ngày 677: Moscow và Kyiv tố nhau tấn công dữ dội ngay đầu năm

02/01/2024 05:17 GMT+7

Các vụ pháo kích của Ukraine ngày đầu năm 2024 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng trong khi đợt oanh tạc quy mô lớn của Nga khiến một người Ukraine thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại khác.

Nga sẽ tăng cường tấn công Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1.1 cho biết Moscow sẽ tăng cường công kích các mục tiêu quân sự ở Ukraine, sau vụ tấn công chưa từng có của Ukraine vào cuối tuần qua tại thành phố Belgorod của Nga.

Vụ tấn công đã khiến 24 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, xảy ra sau khi Moscow tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 677: Moscow và Kyiv tố nhau tấn công dữ dội ngay đầu năm- Ảnh 1.

Người đàn ông dọn dẹp đường phố trong ngày 1.1 sau vụ tấn công trong đêm tại thành phố Donetsk hiện do Nga kiểm soát

REUTERS

"Chúng tôi sẽ tăng cường các cuộc tấn công. Không có tội ác nào chống lại dân thường mà không bị trừng phạt, đó là điều chắc chắn", ông Putin nói trong chuyến thăm một bệnh viện quân y ở Moscow, nơi điều trị quân nhân Nga bị thương trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. "Những gì xảy ra ở Belgorod là một hành động khủng bố. Không có cách nào khác để gọi nó", ông Putin nói với những thương binh Nga ngồi cạnh ông.

Điểm xung đột: Mỹ rút tàu sân bay ở Trung Đông; Ukraine kém Nga 7 lần về UAV?

Trong ngày đầu năm 2024, giới chức Nga tại thành phố Donetsk, hiện do Moscow kiểm soát, cho biết 4 người thiệt mạng và 13 người bị thương sau các đợt pháo kích của Ukraine vào thành phố miền đông này. Một người khác thiệt mạng trong vụ pháo kích tại vùng Belgorod của Nga.

Trong khi đó, Ukraine cho biết Nga đã tấn công nước này với số lượng máy bay không người lái (UAV) nhiều "kỷ lục" vào ngày đầu năm mới 2024. Không quân Ukraine thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Nga đã phóng 90 UAV tấn công trong vài giờ trước giao thừa. Các hệ thống phòng không của Ukraine phá hủy 87 chiếc trong số đó. Ngoài UAV, Nga được cho là còn sử dụng tên lửa bội siêu thanh, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Chiến sự Ukraine ngày 677: Moscow và Kyiv tố nhau tấn công dữ dội ngay đầu năm- Ảnh 2.

Vụ cháy bảo tàng Shukhevych tại Bilogorshche, ngoại ô thành phố Lviv miền tây Ukraine ngày 1.1

AFP

Tại tỉnh Odessa, một người thiệt mạng và 9 người bị thương, nhiều nhà dân bị cháy. Những thiệt hại khác cũng được báo cáo tại nhiều vùng ở Ukraine sau đợt tấn công của Nga.

Phía Nga và Ukraine không bình luận về những tuyên bố của nhau.

Tổng thống Putin gọi tên kẻ thù thật sự

Tổng thống Vladimir Putin ngày 1.1 cho biết Ukraine chỉ là một công cụ trong tay của phương Tây để chống lại Nga. Ông đưa ra nhận xét tại bệnh viện quân y ở Moscow, theo đài RT.

Khi được hỏi về sự hỗ trợ lâu dài của phương Tây dành cho Kyiv, Tổng thống Putin cho biết giới tinh hoa của phương Tây mới là kẻ thù thực sự của Nga, chứ không phải Ukraine.

"Vấn đề không phải là họ đang giúp đỡ kẻ thù của chúng ta mà họ chính là kẻ thù của chúng ta. Họ đang giải quyết vấn đề của chính họ bằng đôi tay của [Ukraine], đó là tất cả những gì họ hướng tới", ông Putin nói.

Tổng thống Putin: Nga sẽ tăng cường tấn công Ukraine

Tổng thống Putin cho rằng cuộc xung đột giữa Moscow và Kyiv được dàn dựng bởi giới tinh hoa phương Tây, những người đang tìm cách đánh bại Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng phương Tây đã không thể đạt được mục tiêu, với sự thất bại đã thể hiện ở việc thay đổi giọng điệu về cuộc xung đột.

Chiến sự Ukraine ngày 677: Moscow và Kyiv tố nhau tấn công dữ dội ngay đầu năm- Ảnh 3.

Tổng thống Vladimir Putin gặp các thương binh tại bệnh viện Vishnevsky ở ngoại ô Moscow ngày 1.1

AFP

Chiến sự Ukraine ngày 677: Moscow và Kyiv tố nhau tấn công dữ dội ngay đầu năm- Ảnh 4.

Tổng thống Vladimir Putin cụng ly cùng các quân nhân tham gia chiến dịch tại Ukraine tại điền trang Novo-Ogaryovo ở ngoại ô Moscow ngày 1.1

AFP

"Những người mới hôm qua còn nói về sự cần thiết phải gây ra một 'thất bại chiến lược' cho Nga thì giờ đây đang tìm kiếm những lời lẽ để nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột. Chúng tôi cũng muốn chấm dứt xung đột càng nhanh càng tốt, nhưng chỉ theo điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi không muốn chiến đấu mãi mãi nhưng chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ quan điểm của mình", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo cho rằng tiến độ của chiến dịch tại Ukraine là tạm ổn và dự báo vũ khí được chuyển từ phương Tây đến Ukraine sẽ sớm cạn kiệt, theo TASS.

Chấn thương tâm lý rình rập binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến

"Quân đội Ukraine sử dụng 5.000 hoặc 6.000 quả đạn 155 mm mỗi ngày trong khi Mỹ sản xuất 14.000 quả mỗi tháng. Giờ họ có kế hoạch tăng sản lượng trong năm 2024. Họ đã sản xuất 14.000 - 15.000 quả và giờ sẽ chế tạo 20.000 quả [mỗi tháng]. Nhưng nếu tỷ lệ cao đến 5.000 quả được sử dụng mỗi ngày, thì việc cạn kiệt sẽ sớm đến thôi. Đó là điều đang xảy ra", ông Putin nói.

Phương Tây chưa lập tức bình luận về tuyên bố của ông Putin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.