Chiến sự Ukraine ngày 686: Nga tấn công dồn dập, Tổng thống Ukraine ra cảnh báo mới

Văn Khoa
Văn Khoa
11/01/2024 05:15 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10.1 tuyên bố các lực lượng nước này đã tấn công vào 113 đội pháo binh Ukraine trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga tối 10.1 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị quân sự Ukraine ở tỉnh Donetsk, làm thiệt mạng và bị thương khoảng 280 quân Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong 24 giờ trước đó, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga, cùng các máy bay không người lái (UAV), đã tấn công radar phòng không P-18, hai xưởng lắp ráp UAV, 113 đội pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa.

Chiến sự Ukraine ngày 686: Nga tấn công dồn dập, Tổng thống Ukraine ra cảnh báo mới- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo S60 về phía binh sĩ Nga gần thành phố tiền tuyến Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 21.12.2023

Reuters

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không nước này đã chặn 3 quả rốc két thuộc hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS, do Mỹ sản xuất) và hệ thống rốc két phóng loạt Uragan, đồng thời bắn hạ 34 UAV của Ukraine.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga chiều 10.1 viết trên kênh Telegram của mình rằng trong 24 giờ trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn khoảng 50 loại đạn khác nhau vào tỉnh này, theo Hãng tin TASS. Ông Gladkov còn viết rằng không có thương vong hay thiệt hại.

Hàn Quốc tố Triều Tiên dùng Ukraine làm bãi thử tên lửa

Đến khuya 10.1 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố và cáo buộc trên của phía Nga.

Xem thêm: Đất Nga bị tấn công liên tiếp, Mỹ để Ukraine tự quyết khi dùng HIMARS

Tổng thống Ukraine ra cảnh báo mới với phương Tây

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10.1 bắt đầu chuyến công du bất ngờ tới các nước vùng Baltic, gồm Lithuania, Latvia và Estonia, theo Reuters. Trong chuyến đi lần này, Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ ngăn chặn sự mệt mỏi vì chiến tranh giữa các đồng minh phương Tây của Ukraine, đảm bảo sẽ nhận được thêm viện trợ tài chính và quân sự, đồng thời thảo luận về nỗ lực gia nhập NATO và Liên minh châu Âu của Kyiv.

Chiến sự Ukraine ngày 686: Nga tấn công dồn dập, Tổng thống Ukraine ra cảnh báo mới- Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Vilnius, Lithuania ngày 10.1

Reuters

Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Lithuania Gitanas Nauseda tại thủ đô Vilnius của Lithuania ngày 10.1, Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào trong viện trợ của phương Tây dành cho Kyiv chỉ làm tăng thêm sức mạnh của Nga, theo AFP. Ông Zelensky đưa ra cảnh báo này trong bối cảnh các nước phương Tây khác đang dao động trong việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine

Cũng trong cuộc họp báo trên, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine hiện thiếu khả năng sản xuất hệ thống phòng không hiện đại, thứ mà nước này rất cần để bảo vệ công dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Phòng không Ukraine vất vả trước chiêu mồi bẫy mới của Nga?

Theo ông Zelensky, Nga đã sử dụng 500 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong loạt cuộc tấn công vào cuối tháng trước và đầu tháng này. Ông nói rằng dù lực lượng phòng không Ukraine trung bình có thể bắn hạ khoảng 70% trong số tên lửa và UAV đó, nhưng "không may là chúng tôi đã mất người", theo trang The Kyiv Independent.

Xem thêm: Nga phóng tên lửa ồ ạt vào Ukraine?

Đã đến lúc dùng ngoại giao để mở đường cho hòa bình Nga-Ukraine?

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto ngày 10.1 cho rằng đã đến lúc dùng ngoại giao để mở đường cho hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ vững chắc của phương Tây dành cho Kyiv là rất quan trọng nhằm đảm bảo có được những cuộc đàm phán nghiêm túc, theo Reuters.

Phát biểu tại Quốc hội Ý, Bộ trưởng Crosetto nói rằng cuộc phản công năm 2023 của Ukraine đã không mang lại kết quả như mong muốn và tình hình quân sự phải được nhìn nhận một cách thực tế. "Từ góc độ này… dường như đã đến lúc cần có biện pháp ngoại giao rõ ràng, bên cạnh sự hỗ trợ về quân sự, vì có một số tín hiệu quan trọng đến từ cả hai phía".

Hàng ngàn tài xế xe tải Ukraine mắc kẹt giữa băng giá ở biên giới Ba Lan

Cũng theo ông Crosetto, Nga đang dần thể hiện sự sẵn sàng đàm phán và bảo vệ nền kinh tế của mình, trong khi lập trường không sẵn sàng thỏa hiệp của Ukraine dường như ít kiên quyết hơn trước.

"Tất cả những điều này phải được xem xét trên con đường hướng tới các cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn xung đột và quá trình bình thường hóa quan hệ sau đó, không chỉ giữa Nga với Ukraine mà còn với các nước phương Tây", ông Crosetto nói.

Đến khuya 10.1 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với phát ngôn trên của ông Crosetto.

Xem thêm: Tổng thống Putin nói G20 nên nghĩ cách ngăn 'thảm kịch' trong xung đột ở Ukraine

Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt bom lượn Drel trong năm nay

TASS dẫn lời một đại diện của nhà thầu quốc phòng Rostec (Nga) thông báo tập đoàn sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt dòng bom lượn Drel trong năm 2024.

Bom lượn Drel nằm trong số những vũ khí mới nhất của Nga, có năng lực bay độc lập bằng cách dựa vào hành trình lướt đến mục tiêu ở khoảng cách xa, và kích hoạt bên trên mục tiêu "vào thời điểm phù hợp", theo TASS ngày 10.1.

Báo Mỹ: Nga tận dụng bom lượn để phá hủy boong-ke Ukraine

Drel được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép, các trạm radar trên bộ, những trung tâm điều khiển nhà máy điện và các hệ thống tên lửa phòng không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.