Chiến sự Ukraine ngày 705: Tổng thống Zelensky cảnh báo về nguy cơ Thế chiến 3

30/01/2024 06:04 GMT+7

Nga thông báo có nhiều người thiệt mạng trong vụ tấn công của Ukraine tại thành phố Donetsk hiện do Moscow kiểm soát trong ngày chiến sự thứ 705, gần hai năm từ khi xung đột bùng phát.

Thị trưởng do Nga bổ nhiệm Aleksey Kulemzin tại thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 29.1, theo đài RT.

Chiến sự Ukraine ngày 705: Tổng thống Zelensky cảnh báo về nguy cơ Thế chiến 3- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công tại Donetsk ngày 29.1

REUTERS

Giới chức địa phương cho hay có 8 quả tên lửa đã được phóng đến quận Kalininsky ở phía đông thành phố vào khoảng 15 giờ. Đoạn phim được cho là quay tại hiện trường cho thấy một số thi thể trên mặt đất và mảnh vỡ của một chiếc ô tô đã bị phá hủy trong vụ tấn công.

Ukraine chưa lập tức bình luận về vụ tấn công này.

Tại lãnh thổ Belgorod của Nga (giáp Ukraine), tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov ngày 29.1 cho hay khu vực đã bị ít nhất 10 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công trong 24 giờ trước đó. Ngoài ra, Kyiv còn bắn hơn 40 quả đạn pháo về phía các khu dân cư của vùng này.

Về phía Ukraine, trang The Kyiv Independent dẫn lời nhà chức trách tại tỉnh Sumy thông báo Nga đã tấn công cộng đồng Znob-Novhorodske tại tỉnh trong ngày, khiến 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Chiến sự Ukraine ngày 705: Tổng thống Zelensky cảnh báo về nguy cơ Thế chiến 3- Ảnh 2.

Lính cứu hỏa làm việc tại một ngôi nhà bị cháy sau vụ tấn công tại Donetsk ngày 29.1

REUTERS

Theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 29.1, trong 2 năm qua, từ khi chiến sự bùng phát tại Ukraine vào ngày 24.2.2022, Lực lượng mặt đất Nga có thể đã mất xấp xỉ 2.600 xe tăng và 4.900 phương tiện chiến đấu bọc thép khác.

Con số thiệt hại trong năm 2023 được cho là ít hơn 40% so với năm 2022. Lý giải cho điều này, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng rất có khả năng vì bản chất xung đột đã thay đổi theo hướng tĩnh hơn và vì Nga đã dành phần lớn thời gian trong năm để phòng thủ.

Điểm xung đột: Lính Mỹ chết, ông Biden chịu áp lực; tham ô lớn ở Ukraine

Từ đầu tháng 10.2023, Lực lượng mặt đất Nga bắt đầu tiến công tại miền đông Ukraine. Trong giai đoạn này, số phương tiện bọc thép mà Nga tổn thất đã tăng lên và ước tính là 365 xe tăng và 700 phương tiện chiến đấu bọc thép khác. Tuy nhiên, Nga được cho là có thể sản xuất ít nhất 100 xe tăng mỗi tháng nên vẫn giữ năng lực thay thế tổn thất trên chiến trường và tiếp tục hoạt động tấn công ở mức độ này trong tương lai gần.

Tổng thống Ukraine cảnh báo về Thế chiến 3

Chiến sự Ukraine ngày 705: Tổng thống Zelensky cảnh báo về nguy cơ Thế chiến 3- Ảnh 3.

Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng nếu một nước NATO bị tấn công, Thế chiến 3 có thể sẽ xảy ra

REUTERS

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Đức ARD hôm 28.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói về nguy cơ xung đột Ukraine leo thang thành Thế chiến 3, khi ông nhấn mạnh lời kêu gọi nước ngoài viện trợ cho Kyiv.

Nhà lãnh đạo cho rằng nếu Nga tấn công một quốc gia NATO, đó sẽ là "sự khởi đầu của Thế chiến thứ 3. Tôi cảm giác rằng Thủ tướng [Olaf Scholz] nhận thấy nguy cơ này".

Khi được hỏi liệu ông có thất vọng vì Đức không có kế hoạch cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine hay không, ông Zelensky cho biết ông chỉ thất vọng vì Đức đã không đóng "vai trò lẽ ra nước này phải đảm nhiệm" khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine nhận được sự ủng hộ từ khắp các phe phái chính trị tại Mỹ. Dù thừa nhận có những cá nhân trong đảng Cộng hòa không ủng hộ Ukraine, nhưng ông Zelensky nói rằng "đại đa số đảng viên đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều ủng hộ Ukraine".

Về việc liệu nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng của ông Donald Trump có ảnh hưởng đến sự ủng hộ dành cho đất nước của ông hay không, ông Zelensky nói rằng chính sách của Mỹ không phụ thuộc vào một cá nhân nào.

Chiến sự Ukraine ngày 705: Tổng thống Zelensky cảnh báo về nguy cơ Thế chiến 3- Ảnh 4.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (thứ hai từ trái sang) đối thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (thứ hai từ phải sang) tại Lầu Năm Góc ngày 29.1

REUTERS

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất viện trợ thêm cho Ukraine 61 tỉ USD nhưng quốc hội vẫn chưa thông qua, chủ yếu do điều kiện về giải pháp cho vấn đề biên giới Mỹ-Mexico mà phe Cộng hòa đưa ra. Trả lời phỏng vấn Fox News hôm 28.1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng việc Washington không cung cấp thêm tài trợ cho Kyiv không chỉ khiến châu Âu dễ tổn thương hơn, mà còn khiến Mỹ cũng chịu cảnh tương tự, nếu Nga đạt được mục tiêu tại Ukraine.

Ông Stoltenberg đã có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Washington trong ngày 29.1, trong chuyến thăm nhằm vận động Washington thông qua viện trợ cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.