Chiến sự Ukraine ngày 716: Tổng thống Putin nói không có ý định tấn công NATO

10/02/2024 08:16 GMT+7

Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky đưa ra những ưu tiên chiến lược trong giai đoạn mới, trong lúc đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cảnh báo Kyiv đang thiếu hụt nghiêm trọng vũ khí, khí tài trên các mặt trận.

Chiến sự Ukraine ngày 716: Tổng thống Putin nói không có ý định tấn công NATO- Ảnh 1.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky nêu những ưu tiên mới

TELEGRAM

Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi tiếp quản vai trò Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky hôm 9.2 nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ ưu tiên của mình là đưa ra kế hoạch rõ ràng, chi tiết cho mọi cơ quan quản lý quân sự, dựa trên nhu cầu vũ khí thực tế của các đơn vị ở tiền tuyến.

Ưu tiên chiến lược mới của Ukraine

"Việc phân bổ nhanh chóng nhất và phân phối hợp lý nhất mọi thứ cần thiết cho các đơn vị chiến đấu tiếp tục là nhiệm vụ then chốt cho khâu hậu cần quân sự", tướng Syrsky viết trên Telegram.

Tân Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cũng nhấn mạnh các trụ sở quân sự của mọi lực lượng, cấp bậc đều phải thấu hiểu được nhu cầu của tiền tuyến và "làm chủ tình thế" ở từng khu vực mặt trận.

Ukraine thay Tổng tư lệnh quân đội Zaluzhny

Do một ưu tiên khác của Ukraine là đẩy lùi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, tướng Syrsky đề cập các giải pháp kỹ thuật mới và mở rộng kinh nghiệm thành công đã có, như việc vận dụng các hệ thống không người lái và những công cụ hiện đại của chiến tranh điện tử.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6.2 đã ra lệnh thành lập một binh chủng mới, tập trung vào các hệ thống không người lái, và đặt mục tiêu chế tạo 1 triệu hệ thống trong năm 2024.

Tướng Syrsky dự kiến sẽ công bố đội ngũ lãnh đạo mới trong vài ngày tới để hoàn thành các ưu tiên vừa nêu.

Về việc Ukraine thay tổng tham mưu trưởng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định điều này không làm thay đổi chiều hướng của chiến dịch quân sự đặc biệt, mà theo Moscow, Nga đang thắng thế.

Tình cảnh khó khăn của Ukraine

Chiến sự Ukraine ngày 716: Tổng thống Putin nói không có ý định tấn công NATO- Ảnh 2.

Ukraine nói đang thiếu nghiêm trọng tên lửa, các hệ thống đánh chặn, đạn pháo cối

REUTERS

Trong lúc tướng Syrsky cam kết đẩy mạnh khâu hậu cần, tiến tới cung cấp vũ khí theo nhu cầu của tiền tuyến, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cảnh báo Kyiv đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vũ khí, khí tài, bao gồm tên lửa.

Bà thúc giục các nghị sĩ Mỹ hãy ủng hộ gói viện trợ 60 tỉ USD cho Ukraine, theo Hãng tin Bloomberg.

"Chúng tôi vẫn còn đủ người muốn cầm súng chiến đấu- không có cách nào khác, chúng tôi đang bảo vệ quê hương – nhưng chúng tôi đang cạn kiệt vũ khí, thiết bị quân sự, đặc biệt là tên lửa và các hệ thống đánh chặn", bà Markarova trả lời phỏng vấn Bloomberg.

'Thiết tướng quân' Zaluzhny cảnh báo viện trợ giảm sút, khuyến khích vũ khí không người lái

Giới chức Ukraine và các đồng minh thừa nhận sự bế tắc khiến Quốc hội Mỹ chưa thể thông qua gói viện trợ quân sự cấp bách cho Ukraine đang ảnh hưởng đến năng lực của quân đội nước này trên các mặt trận.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov gần đây thừa nhận quân đội Kyiv đang thiếu đạn pháo cối ở mức độ nghiêm trọng.

Đại sứ Markarova cũng cho hay sự lạc quan đang quay lại khi Kế hoạch B cung cấp viện trợ trị giá 95 tỉ USD cho Ukraine và Israel chuẩn bị được giới thiệu Quốc hội Mỹ.

Thế nhưng, đến nay vẫn chưa rõ kế hoạch này liệu có nhận được đủ số phiếu để thông qua tại thượng viện, trong khi khó khăn vẫn tiếp tục chồng chất ở hạ viện.

Tổng thống Nga trả lời nhà báo Mỹ

Chiến sự Ukraine ngày 716: Tổng thống Putin nói không có ý định tấn công NATO- Ảnh 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn của nhà báo Tucker Carlson

CHỤP TỪ SPUTNIK

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với báo chí Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng phương Tây đã hiểu được họ "vô phương" đánh bại Nga ở Ukraine, và đang cân nhắc phải làm gì tiếp theo.

"Chúng tôi sẵn sàng cho cuộc đối thoại đó", nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Ông Putin cũng cho rằng có khả năng đạt được thỏa thuận trả tự do cho nhà báo Mỹ Evan Gershkovich của tờ The Wall Street Journal. Ông Gershkovich bị giam chờ xử tại Nga trong gần 1 năm qua vì các cáo buộc gián điệp.

NATO đã đánh giá thấp cỗ máy quân sự của Nga

Về câu hỏi liệu ông sẽ đưa quân đến Ba Lan, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không, Tổng thống Putin trả lời:

"Chỉ có một trường hợp, nếu Ba Lan tấn công Nga. Tại sao? Vì chúng tôi không có hứng thú gì với Ba Lan, Latvia hoặc những nơi khác. Tại sao chúng tôi phải làm như thế?", nhà lãnh đạo đặt câu hỏi.

Ông cũng gửi thông điệp cho Quốc hội Mỹ, trong bối cảnh hạ viện nước này vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

"Nếu thật sự muốn chấm dứt xung đột, các ông cần phải ngưng cung cấp vũ khí", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã gửi cho Ukraine hơn 110 tỉ USD viện trợ kể từ tháng 2.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.