Chiến sự Ukraine ngày 751: Đất Nga bị tấn công liên tiếp, ông Putin cảnh báo Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
16/03/2024 05:00 GMT+7

Trang tin The Kyiv Independent loan tin Cơ quan tình báo quân sự Ukraine khẳng định lực lượng nước này đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Kaluga của Nga.

Không quân Ukraine sáng 15.3 tuyên bố đã bắn hạ tất cả 27 máy bay không người lái (UAV) tấn công do Nga phóng trong đêm 14-15.3, theo trang tin The Kyiv Independent. Số UAV này được phóng từ vùng Krasnodar Krai và tỉnh Kursk của Nga.

Cũng theo Không quân Ukraine, các đơn vị tên lửa phòng không, đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động đã đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Nga vào các tỉnh Kirovohrad, Kyiv, Vinnytsia, Khmelnytskyi, Mykolaiv, Kherson và Kharkiv.

Người Nga đi bỏ phiếu bầu tổng thống, Ukraine tấn công biên giới

Không quân Ukraine còn cáo buộc lực lượng Nga đã phóng 7 tên lửa S-300/S-400 vào các tỉnh Donetsk và Kharkiv và một tên lửa hành trình dẫn đường Kh-59 vào tỉnh Poltava trong đêm 14-15.3.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Oleh Kiper của tỉnh Odessa thuộc miền nam Ukraine nói rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Odessa đã khiến 20 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Chiến sự Ukraine ngày 751: Đất Nga bị tấn công liên tiếp, ông Putin cảnh báo Ukraine?- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bắn súng cối 120 mm về phía binh sĩ Nga ở tiền tuyến, gần thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine ngày 15.3

Reuters

Đến khuya 15.3 chưa có thông tin về phản ứng từ Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Ukraine.

Xem thêm: Đất Nga lại bị tấn công gây thương vong; Ukraine hứng đòn tập kích UAV, tên lửa

Ukraine lại tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga?

Trang tin The Kyiv Independent dẫn một nguồn tin từ Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) khẳng định lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu thành công vào một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Kaluga của Nga vào rạng sáng 15.3. Theo nguồn tin, HUR đã thực hiện cuộc tấn công đó bằng máy bay không người lái (UAV).

Trước đó, kênh Telegram của Nga ASTRA loan tin 3 chiếc UAV đã tấn công nhà máy lọc dầu nói trên, gây hư hỏng thiết bị tại đó, theo The Kyiv Independent.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.3 tuyên bố rằng 5 UAV và 2 tên lửa Grad đã bị bắn hạ trong đêm trên bầu trời hai tỉnh Belgorod và Kaluga nhưng không đề cập đến vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu.

Ukraine đã phát động một nỗ lực phối hợp nhằm làm suy giảm khả năng sản xuất dầu của Nga, nhắm vào các nhà máy lọc dầu, theo The Kyiv Independent. Đầu tuần này, các nhà máy lọc dầu đã bị tấn công ở các tỉnh của Nga, gồm Ryazan, Nizhny Novgorod và Leningrad, theo The Kyiv Independent.

Đức, Pháp, Ba Lan liên minh giúp Ukraine có vũ khí tầm xa; khẳng định "không có chiến tranh với Nga"

Đến khuya 15.3 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với thông tin nhà máy lọc dầu ở tỉnh Kaluga bị UAV tấn công.

Xem thêm: Ukraine tấn công cơ sở dầu mỏ ở Nga, nhắm mục tiêu vào thủ đô Moscow?

Nga nêu tổn thất của lực lượng Ukraine tấn công khu vực biên giới

Hãng tin TASS ngày 15.3 dẫn một báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu thương vong hơn 1.500 người trong nỗ lực gần đây nhằm xâm nhập biên giới Nga, trong đó có 500 binh sĩ thiệt mạng.

Cũng theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, 18 xe tăng và 23 xe chiến đấu bọc thép của lực lượng Ukraine bị phá hủy.

Trong báo cáo, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Nhóm tác chiến miền Tây của Nga cùng với lực lượng biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã ngăn chặn mọi nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm xâm nhập hai tỉnh biên giới Belgorod và Kursk từ ngày 12-14.3.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang nước này đã rải mìn ở khu vực gần làng Kozinki thuộc tỉnh Belgorod nhằm ngăn chặn bất kỳ sự tiếp cận nào của lực lượng dự bị Ukraine.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod viết trên kênh Telegram của mình rằng một người đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong tỉnh do bị quân đội Ukraine pháo kích, theo TASS.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã phá hủy 10 quả rốc két vào khoảng 13 giờ ngày 15.3 (theo giờ Moscow).

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây: Nga sẵn sàng cho chiến tranh hạt nhân

Xem thêm: Đất Nga bị tấn công liên tiếp, Mỹ để Ukraine tự quyết khi dùng HIMARS

Ông Putin tuyên bố sẽ trừng phạt Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15.3 nói rằng Ukraine sẽ bị trừng phạt vì cố phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Nga bằng cách pháo kích các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga và sử dụng 2.500 binh sĩ có vũ trang để cố xâm nhập biên giới Nga, theo Reuters. Cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15-17.3.

"Nhằm làm gián đoạn quá trình bỏ phiếu và đe dọa người dân, ít nhất là ở khu vực biên giới, chế độ Kyiv… đang cố thực hiện một số hành động phạm tội - tấn công vào các khu định cư dân sự ở Nga. Những cuộc tấn công này của kẻ thù sẽ bị trừng phạt", ông Putin nhấn mạnh.

Ông Putin còn nói rằng 95% số đạn pháo và tên lửa đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ nhưng một số đã vượt qua được và có thương vong trong dân thường Nga.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định đã có bốn cuộc tấn công vào tỉnh Belgorod và một cuộc tấn công vào tỉnh Kursk, do lực lượng ủy nhiệm vũ trang của Ukraine có khoảng 2.500 người tiến hành.

Cũng theo ông Putin, lực lượng ủy nhiệm đó có 35 xe tăng và 40 xe bọc thép. Ông khẳng định lực lượng ủy nhiệm đã mất khoảng 60% quân và một nửa số xe bọc thép.

Đến khuya 15.3 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên của ông Putin.

Sống dưới bom đạn, người Belgorod vẫn ủng hộ ông Putin

Xem thêm: Ông Putin gửi cảnh báo mới tới Ukraine sau khi đất Nga bị tấn công liên tục?

Quan chức EU nói kết cục chiến sự Ukraine sắp được định đoạt

Cao ủy Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho rằng kết cục xung đột Nga - Ukraine sẽ được quyết định trong xuân - hè này, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi châu Âu sẵn sàng ứng phó nếu Moscow leo thang.

Giữa những nghi ngờ về khả năng Washington tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, ông Borrell nói với các phóng viên ở Mỹ hôm 14.3 rằng thông điệp của ông gửi tới các nhà hoạch định chính sách Mỹ là: "Việc gì cần làm thì phải làm nhanh chóng".

"Những tháng tiếp theo sẽ mang tính quyết định. Nhiều nhà phân tích dự đoán Nga sẽ tiến hành một chiến dịch tấn công lớn vào mùa hè này và Ukraine không thể đợi cho đến khi có kết quả của cuộc bầu cử Mỹ tiếp theo (tháng 11)", Reuters dẫn lời ông Borrell.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.