Chiến sự Ukraine ngày 823: Ông Medvedev cảnh báo về ngòi nổ chiến tranh thế giới

27/05/2024 05:43 GMT+7

Ukraine đã nhiều lần đề nghị Mỹ cho phép sử dụng vũ khí của nước này để tấn công lãnh thổ Nga, điều mà quan chức cấp cao Nga cho là có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới.

Lãnh thổ cả Ukraine và Nga hứng tấn công chết người

Chiến sự Ukraine ngày 823: Ông Medvedev cảnh báo về ngòi nổ chiến tranh thế giới- Ảnh 1.

Lực lượng Nga phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander trong chiến dịch tại Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Các cuộc pháo kích tại vùng Belgorod của Nga giáp với Ukraine trong ngày 26.5 đã khiến 4 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương, theo TASS dẫn lời tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov thông báo trên Telegram.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 17 tên lửa trên bầu trời Belgorod. Nga nói các tên lửa được phóng từ các hệ thống RM-70 Vampire và Olkha của Ukraine. Lãnh đạo vùng Bryansk Alexander Bogomaz cũng thông báo các lực lượng đã bắn rơi 2 máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine. Một chiếc UAV khác cũng bị ngăn chặn tại vùng Kursk kế bên.

Đồng minh Tổng thống Putin cảnh báo nguy cơ châm ngòi thế chiến

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga nói đã giành được làng Berestove tại tỉnh Kharkiv trong ngày qua. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, các quan chức Ukraine cáo buộc cuộc tấn công của Nga vào siêu thị vật liệu xây dựng, gia dụng Epicentr DIY tại thành phố Kharkiv, thủ phủ của tỉnh cùng tên, đã làm 16 người thiệt mạng và 43 người khác bị thương. Tỉnh trưởng Kharkiv Oleh Syniehubov cho hay siêu thị bị trúng 2 quả bom dẫn đường vào chiều 25.5, gây cháy lớn.

Chiến sự Ukraine ngày 823: Ông Medvedev cảnh báo về ngòi nổ chiến tranh thế giới- Ảnh 2.

Siêu thị tại Kharkiv một ngày sau vụ tấn công hôm 25.5

REUTERS

Thị trưởng Ohor Terekhov cho hay khoảng 120 người ở trong siêu thị lúc các quả bom rơi xuống, gọi vụ tấn công là hành động "khủng bố". Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho hay còn 16 người mất tích. Nga lâu nay khẳng định không tấn công các mục tiêu dân sự.

Trong ngày 26.5, quân đội Ukraine thông báo đã bắn hạ 12 tên lửa và 31 UAV do Nga phóng đến trong đêm, theo Reuters. Hai quả tên lửa bội siêu thanh Kinzhal không bị ngăn chặn nhưng không rõ chúng đã rơi xuống mục tiêu nào.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ, Trung Quốc dự hội nghị hòa bình

Trong đoạn video công bố sau vụ tấn công siêu thị DIY tại Kharkiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các lãnh đạo thế giới, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Thụy Sĩ dự hội nghị hòa bình vào ngày 15.6 tới.

"Xin hãy thể hiện vai trò lãnh đạo của các bạn trong việc thúc đẩy hòa bình, hòa bình thực sự và không chỉ là sự tạm dừng giữa các đợt tấn công", ông Zelensky nói bằng tiếng Anh.

Chiến sự Ukraine ngày 823: Ông Medvedev cảnh báo về ngòi nổ chiến tranh thế giới- Ảnh 3.

Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dự hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ

REUTERS

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng nước này sẽ có đại diện tham gia nhưng không nói rõ là ai hay cấp nào. Chưa rõ Trung Quốc có dự hay không. Tuần trước, Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói đang đàm phán về việc tham dự của Bắc Kinh.

Thụy Sĩ nói đã mời 160 phái đoàn nhưng Nga sẽ không đến dự. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng này cho biết Moscow không được mời. Trong khi đó, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận.

Quan chức Nga nói tổng thống Ukraine là 'mục tiêu quân sự' chính đáng

Mặt khác, Tổng thống Zelensky còn kêu gọi các đồng minh phương Tây củng cố hệ thống phòng không của Ukraine để bảo vệ các thành phố. Ông nói rằng cuộc tấn công siêu thị là "bằng chứng của sự điên rồ" và không có lời nào để miêu tả.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án vụ tấn công và gọi điều đó là "không thể chấp nhận".

Quan chức Nga cảnh báo về chiến tranh thế giới

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày 26.5 cảnh báo rằng bất cứ cuộc tấn công nào của Mỹ vào mục tiêu Nga tại Ukraine cũng sẽ tự động kích hoạt một cuộc chiến tranh thế giới, theo đài RT.

Ông Medvedev đưa ra cảnh báo sau khi Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố Mỹ đã đe dọa tấn công nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Ông Medvedev cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan như lời hù dọa đối với Mỹ. Cựu Tổng thống Nga lưu ý rằng Mỹ đến nay vẫn né tránh đưa ra những cảnh báo công khai như Ba Lan "vì họ thận trọng hơn" người Ba Lan.

"Người Mỹ tấn công các mục tiêu của chúng tôi đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh thế giới, và một ngoại trưởng, ngay cả của một nước như Ba Lan, nên hiểu điều đó", ông Medvedev nhắc nhở.

Tổng thống Nga Putin nêu điều kiện để ngừng bắn ở Ukraine?

Trong cuộc phỏng vấn trước đó một ngày, ông Sikorski tỏ ra hoài nghi về khả năng Nga sử dụng hạt nhân tại Ukraine. "Người Mỹ đã nói với người Nga rằng: nếu các ông cho nổ một vũ khí hạt nhân, kể cả khi nó không giết chết ai, chúng tôi sẽ tấn công toàn bộ các mục tiêu của các công tại Ukraine bằng vũ khí quy ước, chúng tôi sẽ phá hủy tất cả", ông Sikorski nói và miêu tả đó là lời đe dọa đáng tin.

Nhà ngoại giao cho rằng phương Tây nên cho phép Kyiv sử dụng vũ khí của họ để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Trái lại, hãng thông tấn DPA dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh ông phản đối cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây nhằm vào các mục tiêu quân sự tại lãnh thổ Nga. "Chúng tôi có quy tắc rõ ràng về việc sử dụng các vũ khí do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi đã đồng ý với Ukraine về những quy tắc này và chúng đang có hiệu lực", ông Scholz nói, nhấn mạnh rằng không có lý do gì để thay đổi những quy tắc này.

Thủ tướng Scholz cũng khẳng định không thể gửi tên lửa hành trình tầm xa của Đức cho Ukraine trước nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh bổn phận của ông là ngăn chặn tình huống leo thang chiến sự giữa Nga và NATO. Về tên lửa Taurus, được cho là có tầm bắn 500 km, Đức chỉ có thể chuyển giao nếu giữ quyền xác định mục tiêu, "điều không thể nào xảy ra nếu bạn không muốn trở thành một phần của cuộc xung đột này", theo ông Scholz.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.