Chiến sự Ukraine ngày 827: Nga dồn quân gần Kharkiv, tuyên bố về răn đe hạt nhân

Khánh An
Khánh An
31/05/2024 06:15 GMT+7

Ukraine cho rằng Nga đang tập trung quân ở Kharkiv, trong khi một nghị sĩ Nga cho rằng lực lượng nước này sẽ sớm giành quyền kiểm soát các thị trấn Vovchansk (Kharkiv) và Chasiv Yar (Donetsk).

Chiến sự Ukraine ngày 827: Nga dồn quân gần Kharkiv, tuyên bố về răn đe hạt nhân- Ảnh 1.

Lính cứu hỏa chữa cháy tại một khu vực trúng tên lửa của Nga ở Kharkiv hôm 30.5

REUTERS

Trang tin The Kyiv Independent ngày 30.5 dẫn lời Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho rằng Nga đang dồn quân gần tỉnh Kharkiv, nhưng chưa đủ để đột phá xuyên hàng phòng ngự của Ukraine.

Nga bất ngờ tấn công tại tỉnh đông bắc Ukraine hôm 10.5. Tuần trước, quân đội Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga tại đây đã dừng và các binh sĩ Ukraine đang phản công.

Nga dọa tăng cường răn đe hạt nhân

Theo ông Syrskyi, lực lượng Nga đang gia tăng số lượng gần các làng Strilecha và Lyptsi, cũng như thị trấn Vovchansk. Ông cho biết hoạt động của lực lượng Nga đang trở nên phức tạp do Ukraine điều động những đơn vị dự bị đến những khu vực "nóng" ở tiền tuyến.

Viết trên Facebook, ông Syrskyi cho rằng khó khăn đạn dược và sự xuống sức cũng làm giảm khả năng tấn công của Nga. "Vì vậy, địch đã chuyển sang chiến thuật tấn công các vị trí của chúng tôi bằng hỏa lực pháo binh và tấn công bằng bom", ông cho biết.

Về phía Nga, hãng TASS ngày 30.5 dẫn lời nghị sĩ Viktor Vodolatsky cho rằng các thị trấn Vovchansk (Kharkiv) và Chasiv Yar (Donetsk) có thể sớm được Nga giành quyền kiểm soát.

Ông ca ngợi sự phối hợp tốt của lực lượng vũ trang Nga. "Chúng tôi đang khép gọng kìm của mình trên các vùng lãnh thổ này, bao gồm cả Vovchansk, hoạt động theo nguyên tắc giảm thiểu thương vong binh lính", ông cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 29.5 cho biết các đơn vị nhóm tác chiến phía bắc tiếp tục thọc sâu vào hàng phòng ngự của đối phương và gây tổn thất về nhân lực, thiết bị của các đơn vị Ukraine tại Kharkiv.

Nga dọa tăng cường răn đe hạt nhân

Hãng RIA ngày 30.5 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng nước này có thể thực hiện các bước bổ sung trong lĩnh vực răn đe hạt nhân nếu Mỹ triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu và châu Á.

Quan chức Nga thừa nhận UAV Ukraine đủ sức thọc sâu vào lãnh thổ, nhưng Moscow an toàn

RIA đề cập các kế hoạch của Mỹ công bố hồi tháng 4 về việc điều động tên lửa đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

"Chúng tôi không loại trừ các bước bổ sung trong lĩnh vực răn đe hạt nhân, bởi vì các trung tâm chỉ huy và vị trí lực lượng hạt nhân của chúng tôi sẽ nằm trong tầm của tên lửa của Mỹ", theo ông Lavrov.

Ngoài ra, ông nói rằng Nga xem việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine theo kế hoạch của các nước phương Tây là "hành động báo hiệu" của NATO trong lĩnh vực hạt nhân.

"Họ đang cố gắng nói với chúng tôi rằng Mỹ và NATO sẽ không dừng lại ở Ukraine", ông Lavrov nói và đề cập việc F-16 có thể mang vũ khí hạt nhân.

NATO chưa lập tức bình luận về phát biểu trên.

Liên quan khả năng Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani ngày 30.5 nói rằng nước này sẽ không bao giờ gửi binh sĩ đến Ukraine, còn bất kỳ vũ khí nào Ý đã cung cấp cho Ukraine không nên được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng đã đến lúc các thành viên cân nhắc lại việc giới hạn Ukraine sử dụng vũ khí họ cung cấp. "Tôi cho rằng với việc chiến sự tiến triển, đã đến lúc cân nhắc lại những giới hạn này, giúp người Ukraine thực sự bảo vệ họ", ông phát biểu tại Prague (Cộng hòa Czech) trước cuộc họp ngoại trưởng NATO.

Trong khi đó, các nguồn thạo tin cho hay Pháp có thể sớm gửi các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine, bất chấp lo ngại từ một số đồng minh và chỉ trích từ Nga. Thông tin có thể được công bố vào tuần tới khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Pháp, theo Reuters.

NATO bất đồng về "kế hoạch 100 tỉ euro" cho Ukraine

Chiến sự tiếp diễn

Theo Không quân Ukraine ngày 30.5, lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 7 tên lửa và 32 máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công trong đêm.

Viết trên Telegram, Không quân Ukraine cho hay Nga phóng tổng cộng 51 tên lửa và UAV.

Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov cho hay cơ sở hạ tầng quan trọng trong thành phố đã bị pháo kích đêm qua và 4 người bị thương. Các cơ quan dân sự và quân sự khác chưa báo cáo thương vong và thiệt hại do Nga tấn công.

Trong khi đó, hãng TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không nước này đã hạ 8 tên lửa ATACMS trên biển Azov và chặn 8 UAV của Ukraine trên biển Đen gần Crimea trong ngày 30.5.

Trước đó, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea cho biết các mảnh vỡ tên lửa đã làm hư hại 2 chiếc phà gần thành phố Kerch và việc di chuyển trên tuyến phà ở đó đã bị đình chỉ. Ngoài ra, chính quyền Nga cho biết giao thông đường bộ cũng đã bị gián đoạn trên cây cầu quan trọng Crimea nối bán đảo với Nga.

Theo trang The Kyiv Independent, một nguồn tin Cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (HUR) cho hay lực lượng này đã điều 2 xuồng không người lái tấn công và phá hủy 2 xuồng tuần tra của Nga, giống mẫu KS-701, tại Crimea và đêm 29.5, rạng sáng 30.5.

HUR sau đó xác nhận thông tin và cho biết đã dùng xuồng Magura V5, nhưng không nêu rõ vị trí tấn công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.