Mỹ gửi kế hoạch sản xuất hơn 1.000 vũ khí cho Ukraine?

Trí Đỗ
Trí Đỗ
30/05/2024 17:30 GMT+7

Hai quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington gửi kế hoạch sản xuất hơn 1.000 vũ khí của Mỹ cho Ukraine trong bối cảnh phương Tây tăng cường giúp Kyiv sản xuất vũ khí nội địa.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm và duy trì William A. LaPlante và Trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ về mua sắm, hậu cần và công nghệ Douglas R. Bush cho biết mục đích của hoạt động này nhằm giúp Ukraine tăng cường nội địa hóa dây chuyền sản xuất vũ khí của mình.

Mỹ gửi kế hoạch sản xuất hơn 1.000 vũ khí cho Ukraine?- Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine trên xe bọc thép ở tiền tuyến gần thị trấn Bakhmut ngày 23.5.2024.

REUTERS

Trả lời The New York Times, ông LaPlante và ông Bush nói rằng Mỹ đã triển khai dịch các hướng dẫn kỹ thuật từ tiếng Anh sang tiếng Ukraine, song không tiết lộ các loại vũ khí cụ thể.

Gần đây, Mỹ gấp rút xây dựng nhà máy vũ khí lớn đầu tiên ở khu Dallas (Texas, Mỹ) trị giá 500 triệu USD kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Với dự án này, Mỹ đặt mục tiêu sản xuất khoảng 30.000 quả đạn 155 mm mỗi tháng, và tiến đến 100.000 viên đạn/tháng vào cuối năm 2025.

Ukraine xác nhận đang sử dụng tên lửa tầm xa của Anh để tấn công Nga

Theo ông LaPlante, Mỹ cung cấp hơn 3 triệu quả đạn pháo 155 mm cho Kyiv kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2.2022. Song Ukraine vẫn thường xuyên đối mặt với tình trạng khan hiếm đạn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra Nga có thể sản xuất số lượng đạn pháo hơn gần gấp 3 lần so với Mỹ và châu Âu. Theo đó, Nga sản xuất khoảng 250.000 quả đạn pháo mỗi tháng, tương đương khoảng 3 triệu quả mỗi năm, theo CNN hôm 11.3.

Ông Michael Kofman tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế (Mỹ) bày tỏ lo ngại về triển vọng sản xuất của Mỹ: "Giả sử trong một năm rưỡi nữa, cả Mỹ và Châu Âu đều sản xuất hoặc mua hơn một triệu quả đạn pháo. Con số này có lẽ vẫn còn rất ít so với sản lượng mà Nga sẽ sản xuất trong năm nay".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.